Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Diện vớ và sandal: Lạ mà đẹp

Hữu Mai –

Mùa này, các sàn diễn thời trang quốc tế thường xuất hiện những bộ trang phục phối cùng các đôi sandal. Điều khác biệt là những đôi sandal này thường đi kèm các loại vớ, mang lại sự mới lạ và phong cách riêng cho người mặc.

Tiểu tiết nhưng nổi bật

Theo các chuyên gia thời trang, khi có quá nhiều sự lựa chọn cho trang phục, người ta bắt đầu chú ý nhiều hơn đến tiểu tiết. Từ những món trang sức to bản đến chiếc khoá cài túi xách, và vớ cũng là một trong số đó. Từng là sự kết hợp bị cho là “quê mùa” và luộm thuộm, giờ đây vớ thường xuất hiện hơn. Chẳng hạn, trong tuần lễ thời trang Paris vừa qua, một số người mẫu đã diện những đôi vớ lóng lánh cùng sandal quai mảnh hoặc sandal kèm vớ giả nhựa của nhà mốt Gucci.

Bên cạnh đó, những tín đồ thời trang còn diện loại dép bông xù hoặc bốt cùng với vớ. Người mặc có thể chọn vớ kiểu thể thao nếu muốn có vẻ ngoài phá cách, vớ cách điệu đi kèm sandal hay giày cao gót nếu hướng tới vẻ đẹp quyến rũ, và vớ dài bằng len nếu muốn giữ đôi chân ấm áp. Ngoài ra, sự kết hợp vớ và giày gót thấp cũng là một gợi ý phù hợp.

Cá tính với giày cao gót và vớ.
Năng động với vớ xám kết hợp giày đế cao

Ngoài những cách kết hợp vớ với giày dép một cách ngẫu hứng, một số nhà mốt còn tạo sự đồng bộ cho món phụ kiện này bằng những thiết kế “hai trong một”. Ví dụ, nhãn hiệu Balenciaga đã làm mới kết cấu đôi giày bằng cách tạo sự hài hòa với hình dáng đôi vớ, tạo nét hiện đại và cá tính. Mẫu giày này sau đó cũng được các thương hiệu thời trang đường phố hưởng ứng và “xào nấu” thành nhiều phiên bản khác nhau.

Sau đó, những người yêu thời trang đã tách riêng giày và vớ của các hãng này  rồi phối với các kiểu vớ khác nhau. Bằng cách cân nhắc độ dày mỏng của vớ, đôi vớ kiểu dáng thể thao tưởng chừng không liên quan lại trở nên ăn ý với dáng giày cao gót hoặc bốt đế thô, sandal mỏng hoặc xỏ dây.

[box type=”download”] Chú ý chất liệu của vớ

Vì một số kiểu sandal có nền trơn, người mặc nên lựa chọn các loại vớ bằng chất liệu dễ chịu, có độ bám. Ngoài ra, kiểu kết hợp này dễ tạo sự chú ý nên người mặc không nên phối sandal với những đôi vớ đã sờn cũ hoặc bám bẩn, vớ họa tiết chấm bi hoặc những màu như da beo, nâu đất, tím… vì chúng khiến đôi chân như bị “chìm” đi.[/box]

Giày cao gót phối cùng vớ.
Sandal đế thấp cùng đôi vớ lạ mắt.

Gợi ý phối sandal và vớ

Người mặc có thể linh hoạt kết hợp giữa các chất liệu vớ và giày với nhau để “đổi gió” cho phong cách của mình.

Nếu đã quen với hơi hướng nữ tính, người mặc nên phối sandal đế cao cùng một đôi vớ thể thao có họa tiết nổi bật, hoặc vớ mỏng in họa tiết 3D. Sự phối hợp có vẻ đối lập này sẽ giúp tổng thể trang phục mang nét mới mẻ. Trang phục đi kèm có thể là váy in hoa nhỏ, áo thun hoặc len mỏng chui đầu. Để trang phục trông tinh nghịch hơn, người mặc nên lựa chọn trang phục màu sắc tươi sáng, áo khổ rộng, quần jeans xé tua…

Màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn vớ đi kèm sandal. Người mặc có thể chọn màu của sandal trước, sau đó chọn vớ cùng tông màu nhưng phải khác sắc độ. Theo đó, sandal đen đậm đi cùng vớ màu đen nhạt hơn là cách phối hợp phổ biến. Riêng vớ màu trắng sẽ thích hợp với nhiều trang phục. Chỉ cần kết hợp cùng một đôi sandal đơn sắc, người mặc đã có một bộ cánh thời trang. Và cuối cùng, gam màu trung tính là sự lựa chọn an toàn của kiểu trang phục này, như vớ xám đi cùng sandal đen.

Khi phối vớ và sandal, người mặc không nên mặc kèm các loại váy áo và phụ kiện quá cầu kỳ. Ngoài những đôi vớ cổ cao, người mặc có thể chọn vớ dài ngang bắp chân hoặc ngang gối, và lưu ý vớ càng dài thì váy càng ngắn.

Các kiểu đầm kiểu dáng đơn giản, trang phục bằng jeans, quần short, áo sơ mi hiện đại sẽ rất thích hợp khi diện cùng sandal và vớ. Người mặc không cần phải e ngại vì sandal thích hợp nhiều độ tuổi, vóc dáng và hoàn cảnh. Sandal đế cao và quai mảnh sẽ thích hợp diện đi tiệc, sandal đế thấp để dạo phố, sandal xỏ dây cầu kỳ sẽ tăng nét cá tính…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: Lịch giải trí điện ảnh, âm nhạc, kịch nói cho...

0
Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, người dân tại TPHCM có thể dành thời gian đi xem phim, biểu diễn âm...

Những mặt hàng thực phẩm ngoại nhập giảm giá dịp nghỉ...

0
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, một số thương hiệu chuyên thực phẩm ngoại nhập mang đến nhiều chương trình ưu đãi dành cho...

Nghỉ lễ, người dân đổ xô đến trung tâm thương mại...

0
(SGTT) - Các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TPHCM là những điểm vui chơi, mua sắm và tránh nóng được...

Đề xuất chi gần 19.800 tỉ đồng xây cầu Cần Thơ...

0
(SGTT) - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có kiến nghị đầu tư 19.782 tỉ đồng để triển khai dự án đầu...

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao tuyến Sài Gòn –...

0
(SGTT) - Đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 được kỳ vọng sẽ phục vụ du khách như một sản phẩm du lịch mới trong...

Phê duyệt mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên...

0
(SGTT) - Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn – Hòa Liên có chiều dài 65km, tổng...

Kết nối