Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Điện thoại nguyên khối: Tiện dụng hay thời trang?

Huyền Thanh

Một chiếc điện thoại không có khớp nối từ đầu tới thân luôn làm cho người dùng cảm thấy sự vững chãi hơn là những thứ có thể bóc tách rời rạc. Cho dù vỏ ngoài của máy có làm bằng nhựa, kim loại hay chất liệu khác thì ấn tượng ban đầu đối với người dùng vẫn là sự chắc chắn và đồng nhất.

Kết cấu chắc chắn

Với thiết kế nguyên khối, các nhà thiết kế muốn loại bỏ hẳn những mẫu điện thoại to dày để đi theo hướng mỏng, gọn, trang nhã và lịch lãm. Vì lý do đó, thiết kế nguyên khối thường dùng kim loại hoặc các vật liệu cao cấp để làm vỏ ngoài. Điều này cũng có nghĩa là, khi lên kế hoạch tung sản phẩm ra thị trường, khâu thiết kế luôn được các nhà sản xuất ưu tiên. Khi đã được duyệt vẻ ngoài, các linh kiện cho mẫu điện thoại mới được nghiên cứu để rút gọn diện tích cho vào bên trong máy.

Kết cấu của máy nguyên khối bao gồm cả pin bên trong máy, do đó người dùng sẽ không có cơ hội để thay pin, việc lắp sim và thẻ nhớ ngoài cũng khá vất vả. Nhiều mẫu điện thoại nguyên khối còn không thể lắp cả thẻ nhớ ngoài.

Kết cấu nguyên khối cũng đồng nghĩa với việc người dùng bỏ đi xu hướng tiện dụng để tận dụng vẻ đẹp thời trang của chiếc điện thoại.

HTC-One-M9

Chống va đập tốt

Khác với nhiều năm trước, điện thoại nguyên khối thường làm người dùng lo lắng về khả năng chống va đập, thì giờ đây, mỗi thiết kế nguyên khối đều được gia cố thêm một tầng chống sốc ngay từ phía trong máy. Mỗi sản phẩm nguyên khối trước khi tung ra thị trường đều phải trải qua những bài kiểm tra (test) như thả rơi từ độ cao trên 2 m, chịu lực ép, lực va chạm đến vài chục ký… nếu điện thoại vẫn hoạt động bình thường mới được coi là đạt chuẩn.

Pin trong máy cũng được chăm sóc khá kỹ lưỡng. Mỗi thỏi pin được các nhà sản xuất đặt làm riêng cho phù hợp với thiết kế hết sức gọn gàng và tận dụng diện tích. Do đó, các thỏi pin trong thiết kế nguyên khối dường như có vẻ ngoài và các mạch tiếp xúc không giống với pin phổ thông. Vì được đặt sản xuất riêng, nên pin của thiết kế nguyên khối có thời gian sống cao hơn hẳn pin phổ thông. Tuy nhiên, khi pin chai hoặc khi có vấn đề, người dùng chỉ có thể trông chờ vào sự bảo hành của nhà sản xuất.

Với thiết kế vỏ ngoài là kim loại, hoặc nhựa polycarbonat cao cấp, việc trầy xước hay móp méo vỏ ngoài của điện thoại nguyên khối dường như là không có.

iphone6

Xu hướng tương lai?

Với thiết kế nguyên khối, các nhà sản xuất mong chờ sự ủng hộ của thị trường để tạo một cú hích mạnh về khả năng tiêu thụ. Nhưng giá cả là lý do đầu tiên và lớn nhất khiến chúng chưa được khách hàng quan tâm nhiều. Kế tiếp, thiết kế nguyên khối cũng chưa thuận tiện trong việc tháo lắp pin, thẻ nhớ… khiến những khách hàng yêu chuộng cái đẹp cũng ngại ngần.

Vậy nên, thay đổi để tồn tại và chinh phục khách hàng là điều mà các nhà sản xuất đang hướng đến.

Vẫn là thiết kế nguyên khối, nhưng giờ đây, các chi tiết máy được nén gọn lại trong một diện tích có sẵn. Và thỏi pin, dù vẫn khó để tháo lắp, nhưng đã có thể thay thế dễ hơn.

Bộ nhớ trong cũng đã được nâng cấp, 8 GB đã không còn đủ để người dùng quên đi những chiếc thẻ nhớ. Các thiết kế nguyên khối đang dùng 16 GB bộ nhớ trong để làm chuẩn. Có lẽ 16 GB vẫn là chưa đủ nhưng cũng tạm để người dùng không nghĩ quá nhiều về những chiếc thẻ nhớ.

Và một thiết kế bán nguyên khối, dường như vẫn đánh lừa được con mắt của người tiêu dùng. Rằng đây vẫn là chiếc điện thoại được thiết kế nguyên khối, chỉ là nắp lưng của nó có thể mở bằng một chiếc lẫy nho nhỏ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Kết nối