Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Điện thoại Huawei bị rao mua giá thấp

(SGTTO) – Những ngày vừa qua, câu chuyện giữa Huawei và Google khiến nhiều người dùng điện thoại thương hiệu Huawei hoang mang. Tranh thủ thời điểm này, nhiều thương lái, người buôn bán điện thoại đã rao mua lại dòng điện thoại này với mức giá thấp rất nhiều so với giá thị trường.

Từ ngày 20-5, hãng công nghệ Goolge tạm ngưng kinh doanh với Huawei. Huawei sẽ chỉ được sử dụng các phiên bản đã công bố của Android, và không có quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ độc quyền của Google nữa. Google buộc phải tạm ngừng kinh doanh với Huawei vì nhà sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố. Theo đó, các công ty Mỹ sẽ bị cấm cung cấp công nghệ, thiết bị, linh kiện cho Huawei, đồng nghĩa với việc các giải pháp phần mềm cũng có thể nằm trong danh mục cấm chuyển giao.

Theo đó, sản phẩm của hãng điện thoại đến từ Trung Quốc sẽ không có quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ độc quyền của Google (Gmail, YouTube, Google…), Huawei sẽ chỉ được sử dụng các phiên bản đã công bố của Android. Chính vì thế, những mẫu điện thoại thông minh mới ra mắt gần đây có thể sẽ không được cập nhật bảo mật liên quan đến những ứng dụng nguồn của Google.

Để trấn an người tiêu dùng, chiều 21-5 Huawei đã đăng tải thông cáo báo chí trên trang Facebook của mình về việc Google ngừng một số hoạt động kinh doanh với Huawei với nội dung cơ bản là Huawei sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật bảo mật và dịch vụ hậu mãi cho tất cả các sản phẩm điện thoại thông minh và máy tính bảng Huawei và Honor hiện có, bao gồm những sản phẩm đã được bán hoặc vẫn còn tồn kho trên toàn cầu.

Fanpage của Huawei

Tận dụng thông tin nhiều chiều xung quanh câu chuyện của Huawei, nhiều thương lái, người buôn điện thoại đã lên các trang web, diễn đàn, mạng xã hội rao mua điện thoại Huawei với mức giá thấp, kèm theo thông tin không đúng như: điện thoại Huawei sẽ không sử dụng được chức năng gì hay chỉ còn là “cục gạch”.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, trước thông tin trên, Google cho biết: “Chúng tôi tuân thủ sắc lệnh và đang xem xét các vấn đề liên quan. Đối với người dùng dịch vụ của chúng tôi, Google Play và các giải pháp bảo vệ từ Google Play Protect sẽ tiếp tục được vận hành trên các thiết bị Huawei sẵn có”.

Google cho biết hiện vẫn cho phép người dùng điện thoại Huawei tại Việt Nam được cập nhật những ứng dụng và dịch vụ Google Play. Điện thoại vẫn nhận được Google Play Protect… Google vẫn còn đang chờ những động thái cụ thể hơn để đưa ra những phản ứng tiếp theo.

Thông tin mới nhất từ Reuters cho biết Bộ Thương mại Mỹ vừa đưa ra một giấy phép tạm thời cho phép Huawei tiếp tục phát hành các bản cập nhật của mình trong vòng ba tháng tới cho các mẫu điện thoại được bán ra thị trường trước ngày 16-5 (điện thoại Huawei tại Việt Nam vẫn được hỗ trợ như các thị trường bán điện thoại Huawei khác trên thế giới). Chính vì vậy, trong khoảng thời gian ba tháng tới, người dùng điện thoại Huawei tại Việt Nam không nên hoang mang trước những thông tin về điện thoại của mình để phải bán với mức giá rẻ.

Phúc An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Kết nối