Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024

Điện thoại di động gây u não?

BẢO VÂN –

Mới đây, thành phố Berkeley, bang California (Mỹ), đã thông qua một đạo luật mới có hiệu lực vào tháng 8 tới yêu cầu các cửa hàng điện thoại di động thông báo cho khách hàng về các khuyến nghị an toàn. Động thái này mở cửa trở lại một cuộc tranh luận trong một thập kỷ qua về việc liệu điện thoại di động gây ra các khối u não.

Pháp lệnh the Right to Know (quyền được biết) buộc các nhà bán lẻ phải cung cấp cho khách hàng một văn bản hay dấu hiệu hiển thị trong các cửa hàng cảnh báo về lượng bức xạ điện thoại di động có thể phát ra và các hướng dẫn về sử dụng điện thoại an toàn.

Những luật sư và bác sĩ, người tham gia làm luật mới này nói rằng điều này giúp người tiêu dùng nhận thức đúng đắn về các quy định an toàn sẵn có. Tuy nhiên, nó có thể gây hiểu nhầm rằng trẻ em và bất cứ ai mang theo điện thoại của họ trong túi áo hoặc áo ngực có thể làm tăng nguy cơ nhiễm phóng xạ.

tumor

Joel M. Moskowitz, Giám đốc Trung tâm gia đình và y tế cộng đồng tại Đại học California, Berkeley cho rằng “rất có thể” sử dụng điện thoại di động lâu dài gây ra các khối u não.

Năm 2011, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phân loại các loại bức xạ năng lượng thấp mà điện thoại di động phát ra là “có thể gây ung thư” vì một liên kết giữa việc sử dụng điện thoại di động và một loại ác tính của khối u não được gọi là u thần kinh đệm và u não lành tính. Tuy nhiên, cả hai loại khối u não là rất hiếm. Khoảng 5 trong số 10.000 người lớn được chẩn đoán là u thần kinh đệm ở Mỹ mỗi năm, trong khi khoảng 10 trong 1 triệu người phát triển u não lành tính mỗi năm.

Việc phân loại của WHO là đáng ngại, nó đặt điện thoại di động trên cùng một mức độ rủi ro ung thư như caffeine và các rau muối (tương tự dưa muối).

Mặc dù vậy, nhiều nghiên cứu lớn đã không phát hiện mối liên quan giữa việc sử dụng điện thoại di động và các khối u não. Một nghiên cứu gần 360.000 người trưởng thành ở Đan Mạch đã không tìm thấy một sự gia tăng về số lượng các khối u não ngay cả trong số những người đã sử dụng một điện thoại di động trong vòng ít nhất 13 năm.

Các nghiên cứu của Interphone (một cơ quan nghiên cứu về ung thư thuộc tổ chức WHO) là nghiên cứu lớn nhất cho đến nay về điện thoại di động và các khối u não. Nghiên cứu được thực hiện ở 13 quốc gia, bao gồm Canada, Anh, Đan Mạch và Nhật Bản… Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu hơn 7.000 người đã được chẩn đoán với một khối u não và 14.000 người khỏe mạnh sử dụng điện thoại di động của họ. Kết quả cho thấy không có mối liên quan giữa sử dụng điện thoại di động và tỷ lệ u thần kinh đệm ngoại trừ trong các nhóm của những người tham gia báo cáo rằng ít nhất 1.640 giờ trong cuộc đời của họ sử dụng điện thoại mà không dùng tai nghe.

Một số nghiên cứu ở Thụy Điển cũng đã xem xét báo cáo sử dụng điện thoại di động trong số người được chẩn đoán u thần kinh đệm và so sánh với người khỏe. Một phân tích gần đây cho thấy khoảng 35% người sử dụng điện thoại di động khả năng có một u thần kinh đệm, và những người sử dụng đã kéo dài ít nhất 25 năm là gấp ba lần. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy rằng những người sử dụng điện thoại không dây (cordless phones) có 40% nguy cơ u thần kinh đệm, thấp hơn so với 70% nguy cơ ở người dùng điện thoại di động.

Hiện WHO cho biết những rủi ro không phải là lớn nhưng nó có thể tồn tại.

Trước khi pháp lệnh Berkeley có hiệu lực vào tháng tới, năm 2010 San Francisco đã thông qua một pháp lệnh tương tự, nhưng nó đã bị Hiệp hội Các nhà sản xuất thiết bị không dây (CTIA) phản đối. Dù chưa có bằng chứng xác thực về việc liệu dùng điện thoại di động gây u não thì có một số cách để giảm tiếp xúc với bức xạ điện thoại di động. Nếu người dùng đang lo lắng về khả năng rủi ro cho sức khỏe thì tốt hơn hết họ nên sử dụng tai nghe và nhắn tin thay vì nói chuyện trực tiếp bằng điện thoại di động.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Chi tiết giá vé các chương trình tại Festival nghệ thuật...

0
Giá vé các chương trình nghệ thuật, ẩm thực cung đình tại tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 dao động từ...

Bữa sáng Sài Gòn: Nhất vị món bún riêu anh Thái...

0
(SGTT) - Chọn phần nước dùng món bún riêu hầm từ giò heo và chả viên tôm, tiệm bún riêu anh Thái là điểm...

Bao giờ đường Tân Kỳ Tân Quý hoàn thành?

0
(SGTT) - Sau hơn 1 năm thi công, dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân, TPHCM) đã đạt 50%...

Gắn kết vườn quốc gia với cộng đồng dân cư để...

0
(SGTT) - Nhiều du khách lựa chọn các vườn quốc gia để trải nghiệm thiên nhiên, đồng thời khám phá nét văn hóa của...

Tour nước ngoài ‘thắng thế’ trong mùa du lịch hè

0
(SGTT) – Đã bước vào mùa du lịch hè, tuy nhiên, vé máy bay nội địa vẫn còn cao, ảnh hưởng ít nhiều đến...

Dự án chống ngập 10.000 tỉ của TPHCM vẫn ‘bất động’...

0
(SGTT) - Không chỉ ngập do mưa, nhiều con đường ở TPHCM còn ngập kép do ảnh hưởng của triều cường dâng cao. Trong...

Kết nối