Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Diện đồ đẹp và mát trong ngày nóng

Võ Anh

Vào mùa nắng nóng, người yêu thời trang cần chú ý cách phối đồ để diện những trang phục nhiều sắc màu mà vẫn giữ được sự thoải mái và lịch sự.

Theo các chuyên gia thời trang, người mặc nên chọn những trang phục kiểu dáng đơn giản với những điểm nhấn nhẹ nhàng, phối cùng phụ kiện phù hợp trong mùa nóng.

 

Áo lửng kết hợp với quần jeans ngắn tạo vẻ khỏe khoắn và thoải mái.

Trang phục tối giản

Thông thường, trang phục tối giản về chi tiết cũng như màu sắc sẽ đem đến cảm giác thoải mái cho người mặc. Theo đó, những thiết kế trơn màu, mỏng mát với những điểm nhấn nhẹ nhàng như bèo nhún, cùng chất liệu vải bông hoặc kaki mềm là gợi ý phù hợp.

Với các loại quần áo có màu sắc và kiểu dáng nhã nhặn, người mặc chỉ cần phối một ít phụ kiện đi kèm để “ghi điểm” bởi nét duyên dáng, tinh tế sẵn có của bộ trang phục. Cụ thể, váy suông là trang phục không thể thiếu trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Người mặc có thể chọn các dáng váy khác nhau như váy dáng suông dài, dáng hơi xòe hoặc suông ngắn trên đầu gối. Những người theo đuổi phong cách nữ tính có thể chọn cho mình một chiếc váy suông với gam màu hồng nude, trắng, xanh nhạt… đi cùng túi xách màu sáng.

Quần jeans, áo sơ mi là những món đồ phổ biến với phái nữ. Đặc biệt, trong mùa nóng thì chúng càng được diện nhiều vì tính tiện dụng. Người mặc có thể chọn các loại áo sơ mi tân thời như sơ mi tay phồng, tay ngắn nhún bèo để phối cùng quần jeans ống rộng, jeans rách gấu…

Đối với những người năng động, cá tính thì áo thun cộc tay hay các loại áo lửng khoe vòng eo là những gợi ý hợp lý trong tiết trời nóng bức. Chỉ cần chú ý mặc áo lửng sao cho không quá hở thì loại áo này có thể phối với nhiều kiểu trang phục. Người mặc có thể phối áo lửng với quần short khỏe khoắn hoặc váy xoè, quần jeans lưng cao. Bên cạnh đó, người mặc cũng có thể kết hợp với giày thể thao, sandal hoặc một đôi cao gót.

 

Đôi sandal kiểu chiến binh với các chi tiết trang trí bắt mắt.

Trang phục rực rỡ

Trang phục in hoa sẽ tạo điểm nhấn giúp người mặc trông rực rỡ hơn. Người mặc nên lựa chọn cho mình những họa tiết hoa nhỏ, tươi mát, không chỉ trông trẻ hơn vài tuổi mà còn dễ kết hợp phụ kiện. Chẳng hạn, có thể phối một chiếc áo khoác jeans ôm dáng với váy dài maxi chất liệu mềm mại kết hợp cùng khăn và nón cùng tông màu. Hoặc người mặc có thể chọn áo trễ vai vải bông để phối với quần yếm jeans để tạo vẻ ngoài quyến rũ và tinh nghịch.

Đối với những chiếc váy áo được làm từ chất liệu xuyên thấu có đặc tính nhẹ, mỏng và khá thoáng mát, người mặc có thể diện chúng để gợi cảm hơn trong những ngày nắng nóng.

Bên cạnh đó, trang phục bằng chất liệu đính sequin hay ánh kim lấp lánh là gợi ý cho những người muốn làm mới phong cách thời trang mùa hè. Chất liệu sequin giúp người mặc trở nên nổi bật, tuy nhiên nên lưu ý chỉ chọn một trang phục chủ đạo từ chất liệu này, có thể là áo, váy hoặc giày, không nên kết hợp từ hai món đồ trở lên nếu không muốn trang phục “chỏi” nhau.

Nếu đi du lịch biển hoặc dạo phố, dã ngoại, người dùng có thể chọn những đôi sandal có màu sắc rực rỡ như xanh, vàng, đỏ. Năm nay, những đôi sandal kiểu chiến binh với các chi tiết trang trí bắt mắt, bụi bặm tiếp tục là xu hướng thời trang cho phái nữ.

Ngoài ra, người mặc lưu ý có thể mang theo chiếc nón xinh xắn để hạn chế tác hại của ánh nắng mặt trời. Nón tai bèo in họa tiết đang khá thịnh hành. Chúng cũng khá dễ dàng phối với nhiều bộ trang phục khác nhau, từ áo thun, quần jeans cho đến những chiếc váy điệu đà.

Trang phục in hoa nổi bật giúp người mặc trông rực rỡ dưới nắng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trưa nay ăn gì: Mới lạ món salad nấm hoàng kim...

0
(SGTT) – Vào mỗi thứ Ba, Trưa nay ăn gì thường gợi ý các món ăn lành mạnh theo kiểu chế biến salad. Hôm...

Ga tàu Kadohara, điểm ngắm hoa anh đào ít người biết...

0
(SGTT) - Nằm sâu trong vùng núi thuộc tỉnh Fukui (Nhật Bản), ga tàu Kadohara là điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhưng ít...

Tạp hóa truyền thống được ‘nâng cấp’ lên mô hình hiện...

0
(SGTT) - Giờ đây, các cửa hàng tạp hóa truyền thống có thể mua hàng hóa trực tiếp từ hệ thống siêu thị với...

Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển với ‘sóng mùa...

0
(SGTT) – "Sóng mùa hè" là chủ đề của chương trình khởi động mùa du lịch biển 2024 tại Đà Nẵng với chuỗi các...

Nắng nóng kéo dài, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị trường học...

0
(SGTT) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã đề nghị các trường điều chỉnh thời khoá biểu và các hoạt động để...

Người Khmer ở TPHCM đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

0
(SGTT) - Để đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đông đảo bà con Khmer ở TPHCM đã đến chùa Chantarangsay (quận 3) dâng...

Kết nối