Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Đi vào thế giới nhỏ bé

THÁI HÀ –  

Gõ từ khóa miniature (vật thu nhỏ) trên Etsy.com, chợ online cho các sản phẩm thủ công lớn nhất thế giới, sẽ ra khoảng 400.000 sản phẩm. Phần lớn những vật tinh xảo này đến từ các thành viên phong trào “tự làm lấy” (do it yourself) đại diện cho một lối sống muốn vẫy vùng thoát ra khỏi sự bủa vây của đời sống số hiện tại. Nhiều sản phẩm được làm bằng tay, và cũng nhiều sản phẩm làm từ các công nghệ hiện đại như cắt laser hay in 3D.

ali-alamedy-6[2]

Phillip Nuveen, 27 tuổi, là người như vậy, anh dành hết thời gian của mình để làm bằng tay với sự trợ giúp của máy in 3D các vật thu nhỏ của các sản phẩm hàng hiệu đang thịnh hành hiện nay như túi xách Hermes, ghế tựa Eames. Kate Unver, 29 tuổi, thì sưu tập những đồ tí hon để trang trí cho các ngôi nhà đồ chơi, anh sáng lập Dailymini, trang web giới thiệu đủ mọi loại vật thu nhỏ đến cộng đồng yêu thích.

ti-le-1-12

Các nghệ sĩ và nhà thiết kế trong lĩnh vực này vẫn đang trung thành với tỷ lệ thu nhỏ truyền thống 1:12 nhưng thay vì làm những nhân vật truyền thống, họ làm những nhân vật đương đại. “Ngày trước, các nhà tạo mẫu thu nhỏ thường làm các chủ đề cũ và chung chung như ông nội mặc đồ công nhân làm việc trên đường sắt. Nhưng bây giờ thế hệ mới thường làm những thứ đang hiện diện trong cuộc sống. Chúng ta đang sống trong thời đại nhiều lo lắng, những thứ thu nhỏ khiến ta nhớ lại tuổi thơ yên bình của mình trong một thế giới rất trật tự”, Thomas Doyle, nghệ sĩ 39 tuổi nói.

Nhung-chiec-tui-ti-honNhững chiếc túi tí hon.

Thế giới thu nhỏ giống như một hầm trú ẩn của tinh thần. Cách đây một năm rưỡi, Ali Alamedy chạy khỏi IS để đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), anh thường nhớ về tuổi thơ ở nông trại nhà mình qua con dao và những miếng gỗ, với sự trợ giúp của phần mềm 3D. Rồi Ali dùng những vật dụng bình thường trong nhà như kẹp giấy, tấm bọt biển, lá nhôm… để dựng lên những khung cảnh anh chưa từng tới như một quán cà phê Pháp, một hiệu sách Anh, một con hẻm New York.

Ngh_-s_-Phillip-NuveenNghệ sĩ Phillip Nuveen.

Tất nhiên, làm loại hình nghệ thuật này không dễ chút nào. Theo Mackenzie McAlpin, 36 tuổi, là một nữ điêu khắc gia làm các vật thu nhỏ từ đất sét polymer nói rằng: “Kiểu nghệ thuật này không dễ dàng cho cơ thể bạn, mắt và lưng bạn rất dễ tổn thương”.

Bo-hoa-qua-thu-nho-cua-UnverBộ hoa quả thu nhỏ của Unver.

Với Phillip Nuveen, đường đến thế giới thu nhỏ của anh không phải từ ký ức tuổi thơ. Anh học thiết kế đồ họa ở trường, nhưng ước mơ của anh là làm kiến trúc sư. Để thuyết phục các khách hàng tiềm năng của mình, anh làm những mô hình kiến trúc thu nhỏ, rồi từ đó phát triển thành đam mê chuyên làm vật thu nhỏ lúc nào không hay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa trưa ngày đầu nghỉ lễ với lẩu tự chọn cùng...

0
(SGTT) - Trong buổi trưa ngày đầu nghỉ lễ, "Trưa nay ăn gì" gợi ý nồi lẩu với bốn vị nước dùng, cùng chín...

TPHCM: tàu metro số 1 chạy thử toàn tuyến hết 30...

0
(SGTT) - Sáng 26-4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM tổ chức chạy thử nghiệm tự động tuyến metro số 1 (Bến...

Chèo xuồng, đạp xe khám phá cù lao Tam Hiệp

0
(SGTT) – Đi xuồng chèo trong rạch dừa nước, đạp xe dưới vườn nhãn xanh mát, khám phá vườn lá sâm hay nghỉ dưỡng...

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Kết nối