Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Đi bộ tìm hiểu cộng đồng người Minh Hương khu vực chợ Lớn

(SGTT) – Đi bộ tìm hiểu về cuộc sống của cộng đồng người Minh Hương tại khu vực chợ Lớn là hành trình mới lạ mà du khách có thể trải nghiệm khi đến TPHCM.

Người Minh Hương là một bộ phận người Hoa ở vùng Nam bộ Việt Nam. Tên Minh Hương có nguồn gốc từ tên triều đại mà những người này đã sinh sống, đó là nhà Minh. Vào thế kỷ 17, nhà Thanh thay thế nhà Minh ở Trung Quốc, xáo trộn chính trị khiến nhiều người phải lưu vong sang Việt Nam. Tên Minh Hương là ghép từ triều Minh, và Hương nghĩa là làng, Minh Hương là “làng của người Minh”.

Chuyến khám phá này nằm trong chương trình “đi bộ và học tập” – Echoing Trip, do công ty Vang Vọng Trống Chầu triển khai. Mỗi chuyến đi kéo dài từ 2,5km đến 6km, tuỳ vào chủ đề mỗi hành trình.

Đoàn khách di chuyển sang Hội quán Nghĩa Nhuận trên đường Phan Văn Khoẻ, quận 5. Ảnh: Cẩm Quyên

Trong chuyến đi, du khách được tìm hiểu những điểm di tích, dấu ấn gắn liền với cộng đồng người Minh Hương ở quận 5. Theo đó, du khách sẽ được ghé thăm những cơ sở tín ngưỡng như đình Minh Hương Gia Thạnh, hội quán Nghĩa Nhuận, chung cư 440 và một số công trình trong dãy phố của dòng họ Kha và dòng họ Lý (những dòng họ người Minh Hương tiêu biểu và nổi tiếng ở Sài Gòn – Chợ Lớn trước đây).

Hai bạn trẻ đang tìm hiểu nét điêu khắc hình tượng con lân trong Hội quán Nghĩa Nhuận. Ảnh: Cẩm Quyên

 

Chuyến đi Minh Hương Cự tộc giúp khách tìm hiểu về dấu ấn, nguồn gốc của người Minh Hương. Ảnh: Cẩm Quyên

Khi tham gia tour, du khách sẽ được nghe kể câu chuyện về đại gia tộc người Minh Hương, những đóng góp trong tiến trình lịch sử phát triển của khu vực chợ Lớn nói riêng và TPHCM nói chung.

Khách được trang bị tai nghe và sổ ghi chép trong chuyến đi. Ảnh: Cẩm Quyên

Để truyền tải thông tin một cách dễ hiểu, nghiên cứu viên sẽ chọn lọc thông tin, ngôn từ đại chúng để bất kỳ du khách nào cũng có thể nắm bắt được. Một tuần sẽ có hai chuyến đi bộ được đơn vị triển khai. Phí tham gia chương trình vào khoảng 700.000 đồng/khách.

Khách được nghe thuyết minh các chạm khắc trong đình Minh Hương Gia Thạnh. Ảnh: Cẩm Quyên

Chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị, anh Nguyễn Tấn Khiêm, đại diện công ty Vang Vọng Trống Chầu, cho hay đối tượng tham gia tour rất đa dạng, từ những em nhỏ đến các cô bác trên 70 tuổi.

“Tuy nhiên, tôi nghĩ điểm chung những khách này là có sự yêu thích về văn hoá lịch sử. Trước khi triển khai tour, Echoing Trip sẽ khảo sát, tiền trạm trước khoảng nửa năm để chọn lọc và đưa ra cung đường phù hợp. Từ đó, tour sẽ khai thác câu chuyện gắn với văn hoá, lịch sử trên cung đường đó”, anh Khiêm nói.

Cẩm Quyên - Thạch Phương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ẩm thực Michelin: Chay Garden – nhà hàng chay được giải...

0
(SGTT) - Là một trong hai nhà hàng phục vụ ẩm thực chay tại TPHCM được cẩm nang ẩm thực Michelin trao tặng giải...

Bữa sáng Sài Gòn: Quầy xôi ghẹ vỏ giòn đang ‘gây...

0
(SGTT) - Hơn một tháng gần đây, cộng đồng ẩm thực TPHCM không ngừng thích thú và chia sẻ những thông tin về món...

TPHCM: tàu metro số 1 chạy thử toàn tuyến hết 30...

0
(SGTT) - Sáng 26-4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM tổ chức chạy thử nghiệm tự động tuyến metro số 1 (Bến...

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Kết nối