Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Đến Triều Tiên mùa lá đỏ

Vào mùa thu, các công ty lữ hành thường tổ chức tour đưa du khách đi ngắm lá đỏ ở Nhật Bản, Hàn Quốc… nhưng năm nay thị trường có thêm tour thưởng ngoạn mùa lá đỏ ở Triều Tiên, một đất nước đầy bí ẩn với thế giới.

Chùa cổ Pohyon (vùng Myohyang) xây dựng từ thế kỷ 11, được UNESCO công nhận Di sản thế giới. Ảnh do công ty Saigontourist cung cấp.

Đi Triều Tiên thuận tiện hơn

Vài năm gần đây, một vài công ty lữ hành tại TPHCM đã giới thiệu các chương trình trọn gói đến Triều Tiên nhưng thường không có ngày khởi hành rõ ràng vì khó gom đủ khách. Nhiều người ngần ngại mua tour vì thủ tục visa còn khó khăn, tình hình an ninh không ổn định, cộng thêm giá tour khá cao từ khoảng 50 – 65 triệu đồng, rẻ nhất cũng gần 38 triệu đồng/người.

Sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên vào giữa tháng 6-2018, một số công ty như Dịch vụ Lữ hành như Saigontourist, Fiditour đã làm mới tour đến Triều Tiên. Trong đó, Saigontourist vừa chính thức giới thiệu tour “Thưởng ngoạn mùa thu lá đỏ, khám phá Triều Tiên bí ẩn”.

Tour này đưa du khách tham quan 3 trong số 9 vùng du lịch của Triều Tiên, trong đó có vùng thủ đô Pyongyang, vùng Kaesong ở phía Nam và vùng núi Myohyang ở phía Bắc thủ đô. Giá tour gần 30 triệu đồng/người cho 5 ngày du lịch, khởi hành vào ngày 15 và 22-10-2018.

Đến Triều Tiên không chỉ ngắm lá đỏ

Theo Saigontourist, mùa thu tại Triều Tiên đẹp nhất là vào tháng 10 và đầu tháng 11. Du khách sẽ có những khoảnh khắc khó quên bởi khắp nơi tràn ngập sắc màu của lá vàng, lá đỏ. Không gian thơ mộng này cũng làm cho các tượng đài, chùa, lăng tẩm cổ kính trở nên mê hoặc.

Khách du lịch sẽ đến thủ đô Bình Nhưỡng để thăm Khải Hoàn Môn, được xây dựng để tưởng niệm phong trào kháng chiến của nhân dân Triều Tiên chống lại Nhật Bản từ năm 1925 đến 1945; công viên đài phun nước Mansudae; đài tưởng niệm Mansudae; quảng trường Kim Nhật Thành… Các chương trình như tham quan ngôi nhà nơi lãnh tụ Kim Nhật Thành sinh ra và lớn lên, khám phá hệ thống xe điện ngầm tại Bình Nhưỡng, dạo chơi ở phố đi bộ Changjon hay thưởng thức bữa tối trên du thuyền Taedonggang cũng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị.

Quyến rũ nhất trong mùa này là vùng Diệu Hương Sơn (Myohyang), cách Bình Nhưỡng 160km về phía bắc. Đây là một trong bốn dãy núi nổi tiếng nhất trên bán đảo Triều Tiên, với đỉnh cao nhất là Biro cao 1.909 mét và là điểm nghỉ hè ưa thích của rất nhiều nhà lãnh đạo Triều Tiên. Dãy núi này có hơn 10.000 thác nước và 360 tự viện Phật giáo, trong đó nổi tiếng nhất là ngôi cổ tự Pohyon (Phổ Hiền Cổ Tự), xây dựng từ thế kỷ 11, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Du khách cũng sẽ ghé Nhà triển lãm hữu nghị quốc tế, nơi lưu giữ hơn 100.000 món quà từ khắp thế giới gửi tặng nhà lãnh đạo Kim Il-sung và Kim Jong-il, thăm Khu phi quân sự (DMZ) Bàn Môn Điếm nơi Hiệp định ngừng chiến tranh Triều Tiên được ký kết vào năm 1953 hay bảo tàng Koryo, được công nhận là di sản thế giới, với nhiều hiện vật có niên đại từ thế kỷ thứ 11…

Một số lưu ý:Xin thị thực: Theo thông tin từ Đại sứ quán Triều Tiên, thủ tục xin thị thực (visa) vào Triều Tiên đối với du khách Việt Nam hiện khá thuận tiện. Thời gian để xem xét và cấp visa từ 7 -10 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ được gửi đến Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội.Tiền tệ: Đơn vị tiền tệ là đồng Won Bắc Triều Tiên (KPW) nhưng du khách có thể sử dụng tiền Euro, CNY (nhân dân tệ) và đồng đô la Mỹ mà không cần chuyển đổi sang tiền KPW.Điện thoại và Internet: Du khách có thể sử dụng điện thoại trong phòng khách sạn để gọi đi quốc tế. Cước điện thoại gọi về Việt Nam là 0,5 đô la Mỹ/phút (khoảng 11.000 đồng). Khách muốn sử dụng Internet tại khách sạn cần báo trước, giá là 5 đô la Mỹ/30 phút.SIM điện thoại: Có hai loại, trong đó có mệnh giá 42 đô la Mỹ (hơn 900.000 đồng) chỉ để gọi, trong thời hạn 1 tuần. Trong đó, tiền SIM là 28 đô la Mỹ (khoảng 4,4 triệu đồng), tiền trong tài khoản là 14 đô la Mỹ. Loại có mệnh giá 200 đô la Mỹ có thể gọi và dùng Internet với thời hạn sử dụng trong 1 tháng.

Những điều nên làm và không nên làm

  • Du khách phải khai báo chính xác thông tin vào tờ khai xin visa, nếu người xin visa là nhà báo phải ghi rõ mục đích chuyến đi, đơn vị công tác.
  • Không được tự do chụp hình và ghi âm tự do ở Triều Tiên mà chỉ thực hiện tại những nơi được phép.
  • Du khách cần ăn mặc chỉnh tề, kín đáo và phải đi theo đoàn với hướng dẫn viên địa phương; tuyệt đối không được tự ý rời đoàn, đi riêng với bất kỳ lý do gì.
  • Không được phép mang hình ảnh, sách báo (kể cả trong USB, điện thoại hoặc máy tính xách tay) có liên quan đến chính trị, tôn giáo.
  • Du khách cần tôn trọng những hình ảnh của các lãnh tụ Triều Tiên và nên hỏi ý kiến của hướng dẫn viên địa phương hoặc đại diện của công ty du lịch Triều Tiên để biết những việc có thể làm hoặc không.

Khánh Lam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Tổ chức ngày Chung tay gói quà trước thềm Caravan lần...

0
CLB Doanh nhân 2030 tổ chức Ngày Chung tay ráp 200 xe đạp, gói quà, dán decal… chuẩn bị cho hành trình về Kon...

Kết nối