Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Đến Quảng Nam, khám phá khu du lịch Cổng trời Đông Giang

(SGTT) – Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang nằm tại xã Mà Cooih (huyện Đông Giang, Quảng Nam), trong một vùng rừng núi cách quốc lộ 14 khoảng 7km về phía Đông.

Địa điểm du lịch “mới toanh” này được chính thức vận hành và khai trương vào tháng 4-2022.

Từ trung tâm xã Mà Cooih trên quốc lộ 14, rẽ vào đường DT609 khoảng 7km, vượt nhiều con dốc quanh co, du khách sẽ gặp cổng khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang ngay bên trái đường.

Cổng khu du lịch nằm ngay bên đường. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Qua khỏi khu vực mua vé vào cổng, du khách đi qua khu nhà chờ rộng rãi và mát mẻ, qua cửa kiểm soát và chính thức bước chân vào khuôn viên vô cùng rộng lớn của khu du lịch. Ấn tượng đầu tiên trước mắt du khách là con đường song song với dòng sông Ngân đi xuyên bên dưới vòm đá núi.

Đường vào bên trong KDL đi xuyên dưới vòm “cổng trời”. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Con đường chính trong khu du lịch chạy dọc theo sông Ngân, mà thực chất là dòng suối Bhơm Lom theo tên gọi của người Cơ Tu. Các công trình phục vụ du lịch đều được xây dựng hai bên dòng sông này.

Thiên Môn Bảo An tháp bên cạnh cầu vồng bảy sắc bắc qua sông Ngân. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Trên sông được xây dựng nhiều cây cầu nối hai bên bờ, trong đó cây cầu vồng bảy sắc, nối khu Làng văn hóa Cơ Tu và Thiên Môn Bảo An tháp ở hai bên bờ, một địa điểm được rất nhiều du khách dừng lại chụp hình, bởi cảnh sắc ấn tượng.

Làng văn hóa Cơ Tu, đối diện Thiên Môn Bảo An tháp bên sông Ngân. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Các khách sạn lưu trú cho du khách được xây dựng theo phong cách hiện đại, nằm chủ yếu bên hữu ngạn sông Ngân theo chiều dòng chảy.

Giá phòng lưu trú ở khu du lịch này khá đắt đỏ, thường ở mức khoảng 1.500.000 đồng/đêm; phòng nghỉ buổi trưa có mức giá ở khoảng 500.000 đồng/phòng.

Động Tiên Cung nằm trên sườn núi chếch sau lưng làng văn hóa Cơ Tu. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Trong khu lưu trú khá thoáng rộng, có một vài nhà hàng lớn của khu du lịch phục vụ dịch vụ ăn uống cho du khách tham quan và du khách lưu trú.

Qua khỏi khu khách sạn là đến chân rặng núi, nơi đầu nguồn sông Ngân, du khách sẽ gặp thác Tiên cao khoảng 10 mét, nước tuôn trắng xóa từ trên núi xuống.

Thác Tiên ở đầu nguồn sông Ngân. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Phía đầu bên trái cầu Thác Tiên có lối bậc thang đi cao lên núi để tới cụm thác Trứng Rồng ở trên cao lưng chừng núi.

Các bậc thang nhân tạo được khu du lịch làm hệ thống lan can khá an toàn, đi xuyên qua tán lá rừng xanh mát, nên cảm giác mệt mỏi khi leo núi cũng giảm bớt phần nào.

Khu khách sạn ẩn hiện dưới tán lá rừng, nhìn từ lối lên thác Trứng Rồng. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Ở điểm cao nhất đầu nguồn sông Ngân là thác Trứng Rồng gồm ba tầng thác trên đỉnh núi đổ xuống. Hồ nước dưới chân thác được khéo léo cải tạo thành một hồ bơi vô cực có dòng nước luôn luôn luân chuyển.

Thác Trứng Rồng – một cụm ba tầng thác ở điểm cao nhất đang khai thác của khu du lịch. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Trên đường trở ra, du khách có thể đi bộ hoặc có thể đi bằng hệ thống xe điện, chi phí đã tính trong vé vào cổng. Dọc theo hữu ngạn sông Ngân, du khách lại được dịp ‘luyện sức’ cho đôi chân khi ghé thăm hang Ngọc Đế và đền bà Lâm cung Thánh mẫu trên sườn núi cao.

Cảnh đẹp bên trong hang Ngọc Đế. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Việc leo núi lên tới Lâm cung Thánh mẫu rất vất vả và khá nguy hiểm, vì các bậc thang nhân tạo được làm rất cao, rất dễ hụt bước chân khi xuống núi. Người lớn tuổi và trẻ em không nên đi.

Lâm cung Thánh mẫu cheo leo gần trên đỉnh núi. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Vé vào cổng của khu du lịch hiện là 300.000 đồng/vé/người lớn và 150.000 đồng/vé/trẻ em cao trên 1m. Riêng với những người có hộ khẩu thường trú ở Quảng Nam – Đà Nẵng được ưu đãi với mức 200.000 đồng/vé/người lớn và 100.000 đồng/vé/trẻ em cao trên 1m.

Ảnh: Google Maps

Ngô Hòa Nam

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Về Quảng Nam xem lễ rước sắc phong và chánh tế...

0
(SGTT) - Nằm trong khuôn khổ lễ hội Kỳ Yên năm 2024, sáng 18-4 (nhằm mùng 10-3 Âm lịch), tại xã Tiên Châu, huyện...

Chợ phiên làng chài Tân Thành, điểm đến cuối tuần ở...

0
(SGTT) – Chợ phiên làng chài Tân Thành (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) vừa hoạt động trở lại sau thời gian tạm...

Tiềm năng hút khách từ ‘con đường thiêng’ của người Chăm...

0
(SGTT) – Việc các nhà khảo cổ vừa phát hiện con đường vào khu di tích tháp Mỹ Sơn tại Quảng Nam mở ra...

Hội An là nơi du lịch một mình an toàn nhất...

0
Phố cổ Hội An (Quảng Nam) đứng đầu danh sách những điểm du lịch một mình an toàn nhất thế giới, theo Smoky Mountains. ...

Kết nối