Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Đến Hàn Quốc dự các lễ hội mùa thu

Tháng 10 hàng năm là mùa du lịch cao điểm tại Hàn Quốc. Không chỉ hấp dẫn du khách bằng cảnh sắc thiên nhiên mùa thu, Hàn Quốc còn tổ chức nhiều lễ hội lớn vào thời gian này để thu hút du khách như Lễ hội biểu diễn nghệ thuật Daehak-ro (28/9 – 31/10/2018), Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul (6/10/2018), Liên hoan phim quốc tế Busan (4-13/10/2018), Lễ hội âm nhạc One Asia Festival (20-28/10/2018), Lễ hội mua sắm Korea Sale Festa (28/9 – 7/10/2018)…

Mùa thu ở Deoksugung

Lễ hội Du lịch Biểu diễn Nghệ thuật Daehak-ro “Welcome Daehak-ro” năm 2018 tại Seoul được tổ chức bởi Tổng cục Du lịch Hàn Quốc phối hợp với Hiệp hội Du lịch biểu diễn Hàn Quốc và Bộ Văn hóa du lịch thể thao Hàn Quốc cùng các cơ quan trong ngành du lịch – văn hóa. Lễ hội diễn ra từ ngày 28/9 đến 31/10/2018, đúng vào mùa cao điểm du lịch mùa thu, với hơn 50 tác phẩm đặc sắc thuộc các thể loại Nhạc kịch, kịch không lời truyền thống… được trình diễn. Đây là một hoạt động đặc biệt nhằm đưa các loại hình biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc, đặc biệt là nhạc kịch, đến gần hơn với khán giả.

Lễ hội còn có sự tham gia của ca sĩ Suho nhóm EXO, nhóm nhạc hàng đầu Kpop hiện nay với tư cách là một nghệ sĩ nhạc kịch.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul

Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul (6/10/2018), Liên hoan phim quốc tế Busan (4-13/10/2018), Lễ hội âm nhạc Busan One Asia Festival (20-28/10/2018) là ba lễ hội lớn được tổ chức thường niên tại hai thành phố lớn của Hàn Quốc là Seoul và Busan. Các lễ hội này thu hút đông đảo du khách quốc tế bởi có sự tham gia của nhiều ngôi sao, nghệ sĩ Hàn Quốc cũng như quốc tế. Điển hình như Liên hoan phim quốc tế Busan gần như đã trở thành một biểu tượng gắn liền với hình ảnh của Busan – thành phố của biển và của các phim trường điện ảnh.

Lễ hội âm nhạc Busan One Asia Festival

Không chỉ có các hoạt động nghệ thuật, từ 28/9 đến 7/10/2018, tại các thành phố lớn của Hàn Quốc còn diễn ra Lễ hội mua sắm Korea Sale Festa với nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi cho du khách khi mua sắm tại Hàn Quốc cũng như kích cầu chi tiêu du lịch. Trong khuôn khổ lễ hội mua sắm còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như thưởng thức K-pop Cover Dance, trình diễn thời trang, …

Mùa thu ở đảo Nami

Nhằm thu hút du khách Việt Nam đến với Hàn Quốc dịp mùa thu, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam) đã phối hợp cùng 9 công ty du lịch uy tín của Việt Nam gồm Vietravel, Saigon Tourist, Hanoi Redtours, Vietrantour, TST Tourist, Transviet Travel, BenThanh Tourist, Du lịch Việt và Dolphin Tour thực hiện chiến dịch “Thu sang, rộn ràng qua Hàn Quốc” từ ngày 14/9 đến 31/10/2018 với 3.000 phần quà dành cho các khách hàng của công ty du lịch đăng ký mua sản phẩm tour du lịch mùa thu Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất.Trong chiến dịch này, các công ty du lịch đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mùa thu với những trải nghiệm mới cho du khách như tham quan các chợ truyền thống, tham dự những lễ hội lớn mùa thu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Kết nối