Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Đề xuất giữ lại 100% phí tham quan di tích Huế để duy trì hoạt động

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế giữ lại 100% số phí thu được để chi cho hoạt động thường xuyên trong hai năm 2020 và 2021.

Thông tin này được đại diện Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chia sẻ sau Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII diễn ra ngày 28-8.

Nếu được thông qua, dự kiến năm 2020, trung tâm sẽ giữ lại được 103 tỉ đồng và năm 2021 là 120 tỉ đồng. Về cơ bản năm 2021 nguồn thu phí được để lại đáp ứng được nhu cầu chi thường xuyên và chi các hoạt động tại đơn vị.

Trong điều kiện thực thu phí tham quan di tích năm 2021 vượt hơn 120 tỉ đồng, UBND tỉnh sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh điều tiết nguồn thu cho phù hợp.

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh, việc điều chỉnh như trên là rất cần thiết và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Du khách tại Huế trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Thành Vũ

Đề xuất giữ lại 100% là hợp lý và nhiều khả năng sẽ được phê duyệt trong tình hình nguồn thu du lịch nói chung và phí tham quan di tích nói riêng bị sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế.

Ông Phúc chia sẻ thêm việc giữ lại 100% đủ cho trả lương cán bộ công nhân viên, một số hoạt động thường chuyên. Tuy nhiên một số hoạt động đầu tư, tu bổ cần vốn lớn phải tạm dừng.

Được biết, hiện nay, theo quy định của HĐND tỉnh, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế được để lại 35% số phí thu được để chi hoạt động thường xuyên của bộ máy quản lý; hoạt động phục vụ du khách tham quan; công tác chăm sóc, chỉnh trang cảnh quan sân vườn, bảo vệ môi trường; các hoạt động đặc thù di tích…

Trong những năm trước đây, phần để lại 35% đủ cho hoạt động chi của trung tâm. Cụ thể, năm 2016 là 120 tỉ đồng, năm 2017 là 125 tỉ đồng, năm 2018 là 135 tỉ đồng và năm 2019 là tỉ 140 tỉ đồng.

Dự kiến, năm 2020 và 2021, nguồn thu của trung tâm chỉ ở mức 100-120 tỉ đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 làm sụt giảm mạnh lượng khách đến Huế cũng như lượng khách nội địa tham quan Huế. Vì vậy, nếu phần để lại vẫn 35% thì sẽ không đủ cho các hoạt động chi thường xuyên.

Được biết, từ 1-1-2020 đến 31-12-2021, khách nội địa được giảm 30% phí tham quan các điểm di tích, bao gồm Hoàng Cung Huế (chỉ còn đóng 150.000 đồng); Lăng vua Minh Mạng; Lăng vua Tự Đức và Lăng vua Khải Định (100.000 đồng) và tuyến gộp ba điểm gồm Hoàng Cung Huế – Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định (280.000 đồng).

Trong khi đó, trung tâm vẫn áp dụng thu 100% với người nước ngoài.

Nhân Tâm

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Rực rỡ sắc hoa ngô đồng tháng 4 tại xứ Huế

0
(SGTT) - Trong cái nắng của tháng 4, những cây ngô đồng đang độ trổ hoa đua nhau khoe sắc tại cố đô, từ...

Xanh mướt mùa thu hoạch cỏ bàng ở Phò Trạch, Huế

0
(SGTT) – Cứ đến tháng 3 âm lịch, dân làng Phò Trạch (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào mùa thu hoạch cỏ...

Huế: Lễ rước Thánh mẫu truyền thống thu hút tín đồ,...

0
(SGTT) - Trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ Festival Huế 2024, hoạt động cung nghinh Thánh Mẫu Hội đồng Tứ phủ trên đường...

Dự kiến tăng hơn 100 chuyến bay/ngày dịp lễ 30-4 và...

0
(SGTT) -  Các hãng hàng không đã báo cáo về việc đang xây dựng kế hoạch bổ sung chuyến bay trên các đường bay...

Ngày cuối tuần, về Đà Nẵng khám phá “bán đảo xanh”...

0
(SGTT) – Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là địa điểm khám...

TPHCM muốn ưu tiên thủ tục xuất nhập cảnh cho khách...

0
(SGTT) - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xem xét các giải pháp như làn ưu tiên, dịch vụ...

Kết nối