Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Để phố đi bộ hấp dẫn du khách

Đại lộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) hiện đang được thi công nâng cấp và sẽ trở thành quảng trường đi bộ trong thời gian tới, dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2015. Theo các nhà hoạch định, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ có không gian xanh, những hoạt động giải trí công cộng, công trình nghệ thuật để người dân thưởng lãm… Ngoài mục tiêu vừa kể, một số doanh nghiệp trong ngành du lịch đã nêu ý kiến đóng góp với mong muốn phố đi bộ này còn là một địa điểm hấp dẫn du khách khi đến thành phố.

Theo một số doanh nghiệp du lịch, ở một số nước, phố đi bộ luôn nằm trong chương trình tham quan nhưng những con đường này thường là phố cổ nên có lợi về cảnh quan, về sức sống của khu phố lôi cuốn du khách. Trong khi đó, đại lộ Nguyễn Huệ chỉ là một con đường ở đô thị, vì thế cảnh quan hai bên đường cần phải được đầu tư kỹ càng hơn nữa, chứ không chỉ là sắp đặt đơn thuần, tạo nên những cụm hoa trồng, đài phun nước…

Dự kiến, phố đi bộ sẽ có nhiều điều thú vị để du khách thưởng lãm.
Dự kiến, phố đi bộ sẽ có nhiều điều thú vị để du khách thưởng lãm.

Ông Võ Anh Tài, Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, cho rằng phố đi bộ phải có sinh khí với cảnh quan hai bên đường để nhìn ngắm, có các dịch vụ cà phê, ăn uống, cửa hàng, tổ chức các sự kiện trên đường phố… Vấn đề cũng quan trọng không kém khi phát triển con phố này là phải bảo đảm an toàn cho du khách cũng như phải có các bãi đậu xe để khách không phải đi bộ quá xa mới đến được phố đi bộ. “Nếu phố đi bộ đẹp mà du khách phải đi quá xa mới đến được thì cũng kém hấp dẫn vì khi đến được thì khách đã mỏi chân, đã mệt, không còn hứng thú với việc thưởng lãm cảnh quan nữa”, ông nói.

Ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch Công ty Du lịch Viet Excursions, cho rằng nên tổ chức phố đêm tại đường Nguyễn Huệ. Theo ông, thành phố hiện có chợ đêm ở chợ Bến Thành nhưng với quy mô nhỏ, chỉ có một số gian hàng bán đồ lưu niệm, ăn uống, quần áo, giày dép… chưa đủ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài. “Tổ chức thêm phố đêm ở đường Nguyễn Huệ có thể là giải pháp để đáp ứng nhu cầu giải trí về ban đêm của khách du lịch”, ông Xuân Anh nói.

Bàn về việc này, ông Nguyễn Việt Hùng, Tổng giám đốc Fiditour, lại lưu ý rằng nếu tổ chức phố đêm với quá nhiều cửa hàng ăn uống như chợ Bến Thành hiện nay thì sẽ rất lộn xộn, làm xấu khu trung tâm. Ở con phố này, nhà tổ chức nên chọn lựa một số món ăn dân dã, truyền thống để làm nên một số quầy hàng sạch sẽ, có người chế biến cho khách xem và thưởng thức. Ông Hùng đưa ra một ví dụ: “Trên đường phố, rất nhiều khách nước ngoài thường túm lại trước những gánh hàng rong để xem nướng bánh, làm bánh rồi bỏ ra 1 đô la Mỹ mua túi bánh nhỏ để thưởng thức ngay. Họ rất thích thú với những món ăn dân dã như thế này. Chúng ta cũng có thể sắp đặt một số gian hàng để phục vụ khách”.

Một vài lo ngại khác đối với phố đi bộ cũng được người làm du lịch như ông Hùng tính đến là những điều tiện lợi cho khách. Cụ thể theo ông, nhà tổ chức nên sắp đặt từng cụm không gian nhỏ trên đường cho khách dừng chân. Chẳng hạn, những cụm triển lãm tranh, nơi biểu diễn của những nhóm nhạc trẻ, nơi các nghệ nhân vẽ tranh, chơi đàn và dọc theo con đường là những chiếc ghế cho khách nghỉ chân.

Bên cạnh đó, ông Hùng cho rằng Sài Gòn thường nắng nóng nên nếu thiếu bóng mát thì khách chỉ có thể đi bộ từ sáng sớm đến 9 giờ sáng và vào buổi chiều tối – tương tự như thời gian mà người Sài Gòn đi chơi đường hoa Nguyễn Huệ vào dịp tết. “Lúc ấy, đi bộ mà đổ mồ hôi như tắm thì sẽ ít người đi. Vì thế, cần phải trồng nhiều cây xanh, tạo bóng râm thì du khách mới thoải mái”, ông Hùng nói.

Đào Loan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM sẽ có thêm 2 phố đi bộ, thương mại –...

0
Mới đây, UBND TPHCM đã có văn bản chấp thuận chủ trương triển khai 2 tuyến phố đi bộ, thương mại - ẩm thực...

Hà Nội: phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mở xuyên suốt...

0
Theo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), trong dịp lễ 2-9, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ được mở cửa...

Cải tạo phố đi bộ theo góc nhìn của người làm...

0
Các tuyến phố đi bộ với những nét riêng về văn hoá là những địa điểm thu hút khách du lịch khi đến thăm...

Ngành giao thông không đồng ý cấm xe trên đường Trường...

0
Trước đề xuất cấm xe lưu thông trên đường Trường Sa để làm phố ẩm thực của UBND quận Phú Nhuận, Sở Giao thông...

TPHCM sắp có thêm 1 tuyến phố đi bộ ở trung...

0
Đường Lê Lợi (quận 1, TPHCM) sẽ trở thành phố đi bộ để trở thành điểm đến thu hút khách du lịch và phát...

Vị trí 22 tuyến phố đi bộ dự kiến mở tại...

0
Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa đề xuất triển khai 22 tuyến phố đi bộ tại khu vực trung tâm thành phố từ...

Kết nối