Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Để chỉ vài phút diện đồ đến công sở

Không ít phái đẹp phân vân khi đứng trước tủ đồ vào mỗi sáng đi làm với tâm lý thường thấy – mở tủ ra, chẳng biết mình sẽ mặc thứ gì hay mình chẳng có gì để mặc! Một trong những lí do đó là chị em phụ nữ có quá nhiều quần áo tới mức không biết chọn bộ nào để đến văn phòng.

Rồi khi muộn giờ làm, nếu không có sự sắp xếp hay chuẩn bị trước, chị em càng bối rối, dễ chọn nhầm quần áo không thích hợp, đôi khi có thể tự biến mình trở thành “thảm họa” thời trang nơi công sở.

Xếp và phân loại tủ quần áo

Điều khó khăn nhất khi lựa chọn trang phục là tủ quần áo lộn xộn, không được sắp xếp ngăn nắp. Chính vì thế, cần chia tủ hay giá đựng đồ thành các ngăn, mỗi ngăn “phục vụ” cho các mục đích sử dụng, kể cả việc sắp theo màu sắc riêng biệt. Với quần áo đang “trong mùa”, sử dụng không gian tủ treo thay vì gấp, bởi cách này không làm mất thời gian mà còn giúp phân biệt được với các loại quần áo khác chưa cần sử dụng. Loại đồ chưa dùng đến có thể xếp lại để riêng.

Ủi sẵn và chọn những trang phục mình ưng ý nhất treo vào tủ, phòng trường hợp khi cần gấp, không có thời gian lựa chọn. Thông thường, ưu tiên những chiếc đầm suông vì dễ mặc và mang lại cảm giác thoải mái. Hoặc những chiếc áo với chất liệu mỏng như voan, vải sheer, những chiếc váy kiểu, quần tây được treo thứ tự để dễ dàng lấy ra khi cần.

Dành thời gian dọn dẹp tủ quần áo sẽ giúp cho phái đẹp nhanh chóng tìm ra trang phục thích hợp vào mỗi sáng trước khi đi làm.
Dành thời gian dọn dẹp tủ quần áo sẽ giúp cho phái đẹp nhanh chóng tìm ra trang phục thích hợp vào mỗi sáng trước khi đi làm.

Phối trang phục

Kết hợp trang phục với cá tính mỗi người để tạo một phong cách mới mẻ, nhưng vẫn đủ độ nghiêm túc, thanh lịch ở nơi làm việc.

Những trang phục màu trung tính, nổi bật là đen-trắng với những chi tiết thú vị rất thích hợp ở chốn công sở mà vẫn mang tính thời trang. Có thể phối áo sơ mi kiểu với quần bó, quần skinny hoặc một chiếc váy ôm kiểu bút chì hoặc váy chữ A là lựa chọn an toàn, hợp thời trang. Có thể chọn áo với kiểu dáng khác như áo thun ôm hoặc áo tay dài dáng rộng, áo hở vai kết hợp với áo khoác blazer trang nhã. Chất liệu thoáng mát hợp với tiết trời mùa thu như voan, ren, vải sheer…

Phong cách thời trang phụ thuộc vào sự dung hòa giữa những yếu tố đối lập nhau. Chẳng hạn, sự rộng rãi thoải mái của chiếc áo phông với sự quyến rũ của một chiếc váy ôm sát thân hình. Nếu áo có độ dài, có thể “đóng thùng” áo để giữ độ phồng nhất định cho áo, tạo sự cân đối hài hòa.

Trong một bộ trang phục, sự xuất hiện họa tiết động vật hoặc hoa văn sẽ tạo thêm vẻ sành điệu. Nhưng nếu “hoa-lá-cành” quá sẽ làm nặng nề, diêm dúa cho tổng thể bộ đồ. Chẳng hạn, áo có hoa văn nên kết hợp với quần hoặc váy đơn sắc.

Những chiếc khăn, dù có khiến cho chị em trông nữ tính nhưng lại là nguyên nhân làm mất đi vẻ quyến rũ, gợi cảm khi lúc nào nàng cũng quấn khăn quanh cổ.

Kết hợp phụ kiện

Ngày nay, trang phục và phụ kiện đi cùng đã trở thành một phần quan trọng tạo nên “thương hiệu” cá nhân. Đầu tiên phải kể đến những đôi giày, đặc biệt giày cao gót kiểu dáng cổ điển với tông màu cơ bản như đen, trắng, bạc không chỉ phù hợp với nhiều loại trang phục mà còn tôn vóc dáng của người mang. Một chiếc túi xách tiện dụng, thiết kế tinh tế theo xu hướng tối giản và tông màu phù hợp với trang phục cũng sẽ làm nên thời trang thanh lịch cho phái đẹp nơi công sở. Hơn nữa, một chiếc đồng hồ to bản đang là xu hướng lựa chọn của các cô nàng và đồng hồ to bản có thể kết hợp với mọi phong cách, mọi trang phục khác nhau.

Lưu ý trên mỗi “bộ cánh” chỉ nên có một chi tiết phụ kiện với màu sắc, kiểu dáng nổi bật làm trung tâm; như vậy sẽ khiến cả bộ đồ nhẹ nhàng và tinh tế hơn.

Minh Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Kinh tế giảm, cửa hàng thời trang giảm số lượng sản...

0
(SGTT) - Từ đầu tháng 11-2023, nhiều cửa hàng kinh doanh thời trang bắt đầu chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường tết...

Muôn vàn cách xoay sở của tiểu thương ngành quần áo

0
(SGTT) - Trước tình hình khủng hoảng kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, các gian hàng ở...

Đồ tập ngoại cỡ: ít nơi bán vì thiếu nguồn hàng,...

0
(SGTT) – Vài năm trở lại đây, các mặt hàng quần áo thể thao cho người ngoại cỡ (big size) có thể mua ở...

Để quần, áo luôn thơm mát, tươm tất

0
(SGTT) - Quần, áo sau khi giặt nếu không được sấy khô đúng cách thường có mùi ẩm mốc. Ngoài ra, nếu là quần,...

Đen trắng nhưng không đơn điệu

0
DIỄM MI - Trong thời trang công sở, hai màu đen trắng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của phái đẹp. Tuy nhiên, chỉ...

Số đo của mannequin khác xa với thực tế

0
KIM AN -  Mannequin là những hình mẫu trưng bày tại các cửa hiệu quần áo, nhưng kích cỡ của những mannequin đa phần...

Kết nối