Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Đạo diễn trẻ thổi luồng gió mới cho phim Việt

HƯƠNG LY –

Màn ảnh rộng đang đón nhận sự xuất hiện của một làn sóng đạo diễn trẻ mà tên tuổi của họ chỉ được xếp vào hàng “tân binh” hoặc chỉ được biết đến ở lĩnh vực khác. Dù mới bước vào cuộc chơi nhưng tay nghề của họ đã khiến dân làm phim lâu năm cũng phải bất ngờ. Sự thanh xuân, tươi mới của những đạo diễn này mang đến cho phim Việt một diện mạo trẻ trung, hiện đại, hợp gu thưởng thức của nhiều người xem phim.

Cảnh-trong-phim-Em-là-bà-nội-của-anh-vừa-thu-được-nhiều-tiền-ở-phòng-vé,-vừa-nhận-được-nhiều-lời-khen-về-chất-lượngCảnh trong phim Em là bà nội của anh vừa thu được nhiều tiền ở phòng vé, vừa nhận được nhiều lời khen về chất lượng.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 vừa qua, bộ phim truyện Cuộc đời của Yến của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã giành được giải Bông sen Bạc và phim Em là bà nội của anh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nhận giải Phim được khán giả yêu thích nhất dành cho hạng mục toàn cảnh. Điểm chung ở cả hai phim này là các đạo diễn còn khá trẻ và sản phẩm đoạt giải mới là tác phẩm thứ nhất, thứ hai của họ chứ chưa có nhiều phim.

Đạo diễn 8X Đinh Tuấn Vũ từng tạo thiện cảm với bộ phim đầu tay Và anh sẽ trở lại, và ở bộ phim thứ hai này anh tiếp tục phát huy thế mạnh về mặt hình ảnh và cách kể chuyện dung dị, dễ đi vào lòng người. Còn với Phan Gia Nhật Linh, thành công của tác phẩm đầu tay Em là bà nội của anh là kết quả của cả một quá trình tích cóp kinh nghiệm nhờ làm biên kịch, sản xuất cho nhiều phim điện ảnh-truyền hình, nhờ đó mới làm hài lòng được thị hiếu người xem. Việc những đạo diễn trẻ như Đinh Tuấn Vũ, Phan Gia Nhật Linh có thành tích được xem là cao ở một kỳ liên hoan phim quốc gia đã cho thấy điện ảnh trong nước bắt đầu xuất hiện những gương mặt có triển vọng, đủ sức đem lại diện mạo mới cho điện ảnh nước nhà hay ít ra cũng cống hiến cho khán giả những bộ phim hợp thị hiếu, hợp gu.

Cảnh-phim-Cuộc-đời-của-YếnCảnh phim Cuộc đời của Yến.

Trước khi Cuộc đời của Yến hay Em là bà nội của anh gây xôn xao ở khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19, màn ảnh rộng trong năm 2015 cũng lên cơn sốt với hai bộ phim đầu tay là 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng và Yêu của đạo diễn Việt Max. Hoàn toàn không được truyền thông, quảng bá rầm rộ nhưng ngay lập tức đều trở thành hiện tượng phòng vé chỉ sau buổi chiếu ra mắt. Điểm chung của 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạyYêu khiến khán giả yêu thích là cách kể mạch lạc, nhịp phim nhanh, xử lý tình huống gọn ghẽ. Trong 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, mô típ một chàng trai hào hoa yêu một cô gái ngây thơ không có gì mới nhưng nhờ sự dẫn dắt được đánh giá là duyên dáng và giải quyết tình huống bất ngờ, thú vị mà phim không bị cũ. Chẳng hạn, Huy nghĩ ra chiêu chia tay Chi bằng cách công khai giới tính và ra mắt bạn trai, ai ngờ Huy gặp phải yêu cầu từ Chi: hôn Nam để chứng minh tình yêu. Diễn biến tâm lý của các nhân vật cũng thuyết phục, người xem không thấy đột ngột khi My vứt bỏ mối tình đơn phương với Nam để chạy theo Huy, thấy Chi phản ứng hợp tình hợp lý với My khi nhận ra cô bạn thân thiết phải lòng chàng trai của mình.

Diễn viên Hồng Ánh khen phim: “Trong trẻo, tươi mới, hiện đại, khác hẳn những bộ phim già nua, cũ rích, mệt mỏi, vờ sâu sắc của không ít phim lâu nay”. Nên nhớ đây 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy là phim đầu tay của Vũ Ngọc Phượng – người trước giờ chỉ làm đạo diễn cho các MV (phim ngắn). Tương tự, khán giả xem phim Yêu cũng rất thích thú trước cách xử lý kịch bản khéo léo của đạo diễn Việt Max – một biên đạo múa lần đầu làm phim, làm cho người xem không thấy ác cảm với mối tình đồng tính giữa Nhi và Tú, hai nhân vật trong Yêu.

Không có cảnh nóng, không có những lời thoại gây sốc, phim của các đạo diễn trẻ hiện nay thường gây ấn tượng bằng cách tiếp cận mới mẻ cho dù đề tài không có gì mới. 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy đưa vấn đề chiêm tinh học vào tình yêu, còn Yêu nói về mối tình đồng tính nữ, Cuộc đời của Yến thì xoay quanh nạn tảo hôn ở nông thôn nghèo, Em là bà nội của anh lấy chủ đề tình cảm gia đình.

Việc nắm bắt nhanh nhạy những tên tuổi ăn khách trong giới trẻ để đưa vào phim cũng góp phần làm sản phẩm thêm thu hút. 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy quy tụ dàn diễn viên trai xinh gái đẹp, đang “hot” trên mạng như B Trần, Jun Vũ, Jun Phạm, Quỳnh Chi. Hai diễn viên nữ Chi Pu-Gil Lê dường như mang cả chuyện tình ngoài đời lên phim trong Yêu. Thần tượng của tuổi teen Miu Lê nhí nhảnh, đáng yêu trong vai một bà già ở trong thân xác một cô gái 20 tuổi ở Em là bà nội của anh. Hình ảnh của các nhân vật mà họ đóng đa phần gần gũi với cuộc sống giới trẻ từ cách ăn mặc cho đến kiểu cách trò chuyện.

Ngoài việc chăm chút cho phần nhìn, các đạo diễn thế hệ mới còn thể hiện lợi thế ở phần nghe khi lựa chọn các giọng ca nổi bật trong thế giới underground (có thể được hiểu là dòng nhạc không chính thống, các nghệ sĩ underground chủ yếu hoạt động trên các cộng đồng mạng. Họ rất thoải mái trong các khâu sáng tác, viết nhạc, thu âm, quảng bá) thể hiện các bài hát thời thượng. Được nghe những bài hát gây “sốt” vang lên một cách hợp tình hợp cảnh còn gì thú vị hơn. Trung Quân Idol ngân nga bài Trót yêu trong Yêu. Nhạc phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy sử dụng các ca khúc của Hoàng Tôn, Phạm Toàn Thắng qua sự thể hiện của Trung Quân Idol, Ái Phương, Min (nhóm ST 319), Jun Phạm (nhóm 365). Lê Cát Trọng Lý da diết, khắc khoải hát Tám chữ có trong Cuộc đời của Yến. Em là bà nội của anh khác lạ hơn một chút khi làm sống lại những ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn: Còn tuổi nào cho em, Diễm xưa…

Còn quá sớm để khẳng định những tên tuổi đạo diễn kể trên sẽ làm nên chuyện cho điện ảnh Việt Nam hay không, bởi đây chỉ là phim đầu tay hoặc thứ hai của họ, nhưng ít nhất màn “chào sân” của họ đã mang lại luồng sinh khí mới cho màn ảnh rộng, nơi đang thừa mứa những bộ phim mà vừa làm xong, chiếu vài suất rồi cất vào kho hay những phim “bom tấn” của nước ngoài.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Trưa nay ăn gì: Giòn sần sật món đậu que xào...

0
(SGTT) – Đậu que giòn sần sật xào cùng thịt tôm ngọt thanh mang đến bữa cơm trưa thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho...

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Kết nối