Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Đà Nẵng lần đầu có phố đi bộ bắc qua sông Hàn

A.I
(SGTT) – Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, thành phố biển Đà Nẵng sẽ triển khai hai dự án phố đi bộ kết hợp du lịch đêm cùng lúc. Cụ thể, thành phố sẽ khai thác cầu Nguyễn Văn Trỗi để phục vụ du lịch về đêm và tuyến phố đi bộ phía Tây của cầu, kéo từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng có công văn thống nhất phương án thí điểm tổ chức dịch vụ, phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và Công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi theo đề xuất của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Phương án với hai giai đoạn từ năm 2024 – 2028. Trong giai đoạn 1 (năm 2024), tại khu vực này sẽ tổ chức một số hoạt động như trang trí điện chiếu sáng tạo điểm check-in, triển lãm tranh ảnh và trưng bày sản phẩm/tác phẩm chuyên ngành định kỳ hằng quý vào các ngày lễ, Tết, tổ chức sân khấu biểu diễn âm nhạc dân tộc, âm nhạc trữ tình, vũ hội đường phố trên đường Trần Hưng Đạo và đường Chương Dương.

Trong năm 2024, thành phố bắt đầu khai thác cầu Nguyễn Văn Trỗi và Công viên bờ Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi để phục vụ du lịch về đêm. Ảnh: SDL thành phố Đà Nẵng

Trên cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ có các sự kiện như đồng diễn flashmob, lễ hội yoga, nghệ thuật đường phố (vẽ tranh chân dung, ảo thuật, tạo hình bong bóng). Tại khu vực công viên sẽ tổ chức ngày hội sách, lễ hội bia và các gian hàng kinh doanh, bán đồ lưu niệm, sản phẩm OCOP, xe/quầy di động phục vụ giải khát và thức ăn nhanh…

Bên cạnh đó là các hoạt động cộng đồng như thể dục dịp điệu, tập dưỡng sinh, hội thi đánh cờ, vẽ tranh, các trò chơi thiếu nhi… cùng các sự kiện, lễ hội được tổ chức định kỳ vào các ngày cuối tuần, dịp lễ, Tết tại sân phía Bắc hoặc phía Nam Công viên bờ Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Ở giai đoạn 2, từ quý 1-2025 đến cuối năm 2028, thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động của giai đoạn 1, đồng thời cải tạo, nâng cấp, khai thác hoạt động du lịch trên cầu và công viên bờ Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi hiện nay không còn chức năng vận hành giao thông, thay vào đó là cây cầu du lịch của Đà Nẵng.

Phương án với 2 giai đoạn từ năm 2024 và từ quý I/2025 – 2028 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc định kỳ các ngày cuối tuần, các dịp lễ, Tết tại sân phía Bắc hoặc sân phía Nam công viên bờ Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi, trên cầu Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Nhật Hạ

Bên cạnh đó, phương án tổ chức thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng, đoạn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý, quận Hải Châu vừa được thành phố thống nhất.

Cụ thể, phố đi bộ Bạch Đằng được thí điểm từ quí 1-2024 đến hết năm 2028 trên tuyến đường Bạch Đằng nối dài, đến nút giao thông đường Duy Tân – Trần Thị Lý (chiều dài dự kiến 1,2km) kết nối với cầu Nguyễn Văn Trỗi (chiều dài 513m).

Theo phương án, từ 15:00 – 24:00 hằng ngày, đoạn đường Bạch Đằng nối dài sẽ sử dụng một làn xe phía Đông kẻ ô vị trí được đậu đỗ để bố trí xe bán hàng lưu động. Ba làn còn lại là một chiều, đặt biển báo giới hạn tốc độ 40km/h và hạn chế xe cơ giới theo giờ.

Về không gian và tiện ích, thành phố sẽ bố trí các ki ốt bán hàng di động, khu vệ sinh, không gian cộng đồng, vẽ tranh bích hoạ, wifi miễn phí, camera an ninh, chỉnh trang và cải tạo đường dẫn lên cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Tại khu vực này, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động văn hoá, cộng động. Đồng thời tận dụng lòng đường vào dịp lễ tết, mùa cao điểm khác trong năm để tổ chức thêm các lễ hội như Tết Trung thu, Lễ hội lân sư rồng, Lễ hội bia, Lễ hội ẩm thực, Lễ hội khinh khí cầu…

Ngoài ra, bến tàu Bạch Đằng nằm ngay đường dẫn lên cầu Nguyễn Văn Trỗi đang được đầu tư cải tạo thành một công viên, vườn dạo, với nhiều tiện ích phục vụ du khách và dự kiến nâng cấp thành bến du thuyền hiện đại. Công trình này dự kiến sẽ hoàn thành trước tết Nguyên đán 2024 nhằm phục vụ nhu cầu của du khách và người dân thành phố.

Quỳnh Như

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển với ‘sóng mùa...

0
(SGTT) – "Sóng mùa hè" là chủ đề của chương trình khởi động mùa du lịch biển 2024 tại Đà Nẵng với chuỗi các...

Dấu xưa – Hồn phố: Nghề làm bánh tráng tại làng...

0
(SGTT) – Với hơn 500 năm tuổi, làng cổ Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) nổi tiếng với...

Ngắm danh thắng Ngũ Hành Sơn từ trên cao

0
(SGTT) - Danh thắng Ngũ Hành Sơn ở thành phố Đà Nẵng có 6 ngọn núi đá vôi gồm Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy...

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 sẽ có...

0
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) chính thức trở lại Đà Nẵng vào mùa Hè năm nay, với chủ đề “Made...

Danh thủ Dunga, Rivaldo đến Đà Nẵng giao lưu, cùng kích...

0
(SGTT) – Trong tháng 4 này, các danh thủ Brazil nổi tiếng một thời như Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze’ Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo...

Kết nối