Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Cuốn hút bộ ảnh tái hiện trang phục người H’Mông gây sốt cộng đồng mạng

(SGTT) – Với hơn 2.900 lượt chia sẻ và 3.100 lượt tương tác trên mạng xã hội Facebook, bộ ảnh Traditional costume of the Hmong people được nhiều người biết đến nhờ tái hiện và sáng tạo những bộ trang phục đồng bào dân tộc H’Mông xưa trở nên độc đáo, hiện đại hơn.

Vẻ đẹp đa dạng của trang phục H’Mông

Dân tộc H’Mông từ lâu đã có nền văn hóa đặc sắc, nổi bật là sự đa dạng trong trang phục. Tùy mỗi nhóm người mà trang phục có những đặc điểm riêng biệt từ màu sắc, hoa văn đến phụ kiện đi kèm. Đem lòng yêu mến vẻ đẹp đó, chị Chấu Thị Nung (28 tuổi, người H’Mông Hoa tại Lào Cai) đã cho ra mắt bộ ảnh Traditional costume of the Hmong people.

Chị Chấu Thị Nung dành gần 2 năm để nghiên cứu tư liệu cho bộ ảnh. Ảnh: Phương Nghi

Bộ ảnh vừa tái hiện vừa sáng tạo lại trang phục của người H’Mông từ khoảng những năm 1920 đến 1990. Trong ý tưởng lần này, ekip thực hiện chụp hai bộ trang phục truyền thống của hai nhóm người H’Mông là H’Mông Hoa (Bắc Hà, Si Ma Cai – Lào Cai) và H’Mông Lềnh (Mù Cang Chải – Yên Bái). Bộ trang phục thứ ba kết hợp của nhiều yếu tố mang biểu tượng của đồng bào H’Mông.

Trang phục H’Mông Hoa làm bằng chất vải thủ công có tuổi đời 35 năm. Ảnh: NVCC

Một trong những nét sáng tạo nổi bật phải kể đến là Nung đã sử dụng chiếc mũ với phong cách của một số đồng bào miền Bắc những năm 1920 (trong đó có người H’Mông) để phối hợp. Ở phần chân, thay vì dùng xà cạp đen hoặc trắng như hình tư liệu thì chị sử dụng một chiếc xà cạp tím có kết cườm để đôi chân trông có điểm nhấn hơn.

Nét độc đáo của chiếc mũ mang phong cách một số đồng bào dân tộc miền Bắc những năm 1920. Ảnh: NVCC

Để dự án được hoàn thành, Nung đã trải qua hành trình dài nung nấu ý tưởng. Chị chia sẻ “Tiền lương của tôi dồn hết vào việc mua những bộ trang phục thổ cẩm. Tôi quen các đối tác nhập hàng nên luôn cố gắng chọn những bộ nào đẹp nhất để dùng cho dự án, do đó chi phí khá đắt”. Nung tâm sự, chị chỉ mong cho người khác biết rằng bộ trang phục của người H’Mông ngày xưa đẹp ra sao và ngày nay, mọi người càng nên trân trọng vẻ đẹp đó hơn.

Nhen nhóm ý tưởng từ một bức ảnh đen trắng

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương vào năm 2016, Nung vào TPHCM để bắt đầu theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hiện nay, công việc chính của Nung là vẽ áo dài và bán những mặt hàng thổ cẩm qua mạng.

Hai năm trước, Nung tình cờ bắt gặp một tấm ảnh đen trắng về trang phục của người dân tộc H’Mông xưa những năm 1920. Vốn yêu thích thêu thùa cùng với tình yêu văn hóa truyền thống dân tộc mình, chị bắt đầu nghiên cứu những tư liệu trong và nước ngoài, kết hợp với tìm nguồn sưu tầm những bộ áo, váy, phụ kiện… của người H’Mông xưa lẫn nay. Cho đến giữa tháng 5-2022, sau khi hoàn thiện những ý tưởng, chị cùng ekip đã thực hiện bộ ảnh Traditional costume of the Hmong people trong 1 tuần.

Bộ trang phục kết hợp nhiều yếu tố phụ kiện sáng tạo từ mũ, vòng đeo tay, áo khoác, chân váy. Ảnh: NVCC

Nung chia sẻ, bản thân chị rất yêu thích trang phục của người H’Mông bởi sự đa dạng về màu sắc, kiểu dáng và cả thiết kế. Đôi khi những bộ trang phục hơi cồng kềnh, Nung vẫn cảm thấy tự hào khi mặc những bộ trang phục của dân tộc mình khi đi lễ hay dự tiệc.

Bạn đọc quan tâm về bộ ảnh có thể tìm hiểu thêm thông tin, hình ảnh tại đây: Traditional costume of the Hmong people

Bảo Trâm – Phương Nghi

1 BÌNH LUẬN

  1. Nhìn bức ảnh cô gái mặc bộ trang phục Hmong đội nón đeo trang sức ai cũng tưởng đó là hoàng hậu hay một cung phi nào đó trong hoàng cung chứ không phải trang phục của một dân tộc thiểu số của Việt Nam. Thật sự quá công phu, tinh xảo.
    Thiết nghĩ chắc những bộ trang phục như thế này chỉ mặc trong dịp lễ tết hoặc mặc để giới thiệu văn hóa của dân tộc chứ không thể nào mặc trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người Hmong.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

‘Chìa khóa’ mở các ‘cánh cửa quốc tế’ cho thời trang...

0
(SGTT) - Nổi bật và ấn tượng giữa vô vàn thiết kế trong và ngoài nước là khát vọng mà bất kỳ nhà thiết...

Phối quần jean và bốt cao bồi sao cho tôn dáng?

0
(SGTT) - Quần jean và giày bốt cao bồi, một sự kết hợp từ thuở ban đầu cho đến nay vẫn được khá nhiều...

Cầu giảm và cạnh tranh tăng, lối nào cho hàng thời...

0
(SGTT) - Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, nhu cầu mua sắm thời trang giảm sút ảnh hưởng lên nhiều thương hiệu nội...

Doanh nhân chính truyện: Chuyện chưa kể của những nhà thiết...

0
(SGTT) - Văn hóa là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận của các nhà thiết kế thời trang. Đây là một trong những...

Thể thao sành điệu với thời trang tập gym được sao...

0
(SGTT) - Việc duy trì thể dục thể thao đều đặn không chỉ giúp các ngôi sao Hàn Quốc duy trì vóc dáng mà...

Thương mại điện tử hàng xa xỉ trong cơn suy thoái

0
(SGTT) - Đại dịch Covid-19 thúc đẩy sự trỗi dậy của các nhà bán lẻ thương mại điện tử chuyên về thương hiệu thời...

Kết nối