Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Cuộc vận động loại bỏ người mẫu siêu gầy

CHÁNH TÀI –

Bang California (Mỹ) đang xây dựng dự luật có số hiệu AB-2539 nhằm bảo vệ sức khỏe của nữ người mẫu trước thực trạng ngày càng có nhiều người trong số họ mắc chứng biếng ăn do nhịn đói để giảm cân. Ngoài ra, dự luật cũng đặt ra những quy định bảo vệ quyền lợi của người mẫu như người lao động ở các ngành nghề khác.

Nuốt bông gòn thấm nước cam để chống đói

Theo báo Orange County Register, nếu dự luật AB-2539 được thông qua, bang California sẽ trở thành bang đầu tiên của nước Mỹ yêu cầu các người mẫu phải có giấy của bác sĩ xác nhận rằng họ đủ sức khỏe để làm việc. Mục đích của quy định này là nhằm giảm chứng rối loạn ăn uống và biếng ăn trong giới người mẫu.

Anh2Cựu người mẫu Nikki DuBose tâm sự về những rủi ro sức khỏe đối với với các người mẫu tại cuộc họp báo ở Sacramento, bang California vào ngày 6-4. Đứng bên trái cô là hạ nghị sĩ Marc Levine, tác giả dự luật AB-2539. Ảnh: AP

Hạ nghị sĩ Marc Levine, tác giả của dự luật, nói: “Chúng tôi đang nỗ lực bảo vệ sức khỏe của các phụ nữ trong ngành công nghiệp thời trang. Các nghiên cứu cho thấy có đến 40% nữ người mẫu mắc chứng rối loạn ăn uống và có đến 50% học sinh nữ từ lớp 5 đến lớp 12 nói rằng chúng chưa đủ gầy như các hình ảnh (của các người mẫu) trên các tạp chí”. Ông nhấn mạnh: “Không thể biện minh cho biết bắt buộc người mẫu một ngày chỉ ăn chỉ một cái bánh gạo như là điều kiện tiên quyết để được thuê làm việc. Và thật vô lương tâm khi làm ngơ trước cảnh người mẫu phải nuốt những cục bông gòn thấm nước cam để vượt qua các cơn đói”.

Dự luật AB-2539 yêu cầu chính quyền bang xây dựng các tiêu chuẩn sức khỏe đối với người mẫu và bắt buộc người mẫu phải đi khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng thường xuyên. Dự luật yêu cầu các công ty quản lý người mẫu phải có giấy phép hoạt động do Ủy ban Lao động bang California cấp và họ phải xem người mẫu như những nhân viên chính thức của họ chứ không phải là người lao động theo hợp đồng. Các công ty này sẽ bị phạt nếu thuê người mẫu không có giấy chứng nhận sức khỏe của bác sĩ. Ông Marc Levine cho biết luật sẽ cung cấp cho những người mẫu ngành thời trang tất cả các quyền lợi như người lao động của các ngành nghề khác bao gồm bồi thường tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật, các biện pháp bảo vệ chống quấy rối và phân biệt đối xử.

Phận người mẫu chịu nhiều đắng cay

anh-1Cựu người mẫu Nikki DuBose ở bang California gầy gò quá mức do cô mắc chứng biếng ăn. Ảnh: People

Tại cuộc điều trần trước Ủy ban Lao động và Việc làm thuộc Hạ viện bang California, cựu người mẫu Sara Ziff đã khóc nức nở khi nhớ lại những vụ lạm dụng khi cô còn là một người mẫu tuổi teen, bao gồm bị ép phải cởi đồ để chụp ảnh. “Hoạt động trong một ngành công nghiệp thiếu sự giám sát quá lớn như vậy, áp lực phải chấp nhận cách hành xử rủi ro là rất thực và cách hành xử rủi ro mà tôi muốn nói là nhịn đói, phục tùng các đòi hỏi tình dục của những tay môi giới quyền lực trong ngành thời trang và khách hàng của họ. Đối với nhiều người mẫu trẻ ngày nay, việc cúi đầu chấp nhận các áp lực này không phải là một sự lựa chọn nữa mà là điều kiện tiên quyết để có việc làm”, bà nói. Sara Ziff, 32 tuổi, đang giữ chức chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ quyền lợi của người mẫu mang tên Liên minh người mẫu.

Theo báo Los Angeles Times ngày 11-4, Sara Ziff nhấn mạnh đa số người mẫu bắt đầu sự nghiệp ở lứa tuổi 13 cho đến 16 và những người mẫu tuổi teen này cần phải được bảo vệ nhiều hơn nữa. “Ở độ tuổi mà cơ thể của các thiếu nữ này vẫn đang còn phát triển, họ thường bị công ty quản lý người mẫu yêu cầu phải giảm cân. Nhiều người mẫu bị cho thôi việc chỉ vì vòng eo tăng lên vài cen ti met. Cố gắng giữ dáng gầy bằng bất cứ giá nào có thể dẫn đến những hậu quả đe dọa tính mạng. Nhiều người mẫu đang ốm bệnh và một số đã chết vì các biến chứng của chứng biếng ăn”, bà nói trên báo này.

Trong một bài viết đăng trên báo Sacramento Bee, cựu người mẫu Meredith Hattam, thành viên của Liên minh người mẫu tâm sự: “Tôi hành nghề người mẫu ở bang California và New York từ năm 2006 đến 2010 sau khi bỏ dở chương trình đại học. Phần lớn thời gian hoạt động (trong ngành thời trang), tôi phải nhịn đói và giấu điều này với cha tôi, bạn bè của tôi và đồng nghiệp của tôi. Thậm chí, kỳ kinh của tôi bị ngưng và tôi luôn cảm thấy ớn lạnh. Tôi chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền và hầu hết người mẫu khác cũng vậy”. Bà cho biết nhiều đồng nghiệp của bà bị ép giảm cân, lạm dụng tình dục và cho đến nay hầu hết họ đều đã bỏ nghề.

Cựu người mẫu Nikki DuBose, 31 tuổi, cũng ủng hộ dự luật AB-2539. Trò chuyện với tạp chí People, bà nói: “Tôi đã bị cưỡng hiếp, bị quấy rối tình dục. Tôi bị rối loạn ăn uống… và tôi bị áp lực từ giám đốc của công ty người mẫu quản lý tôi về việc phải ngủ với hắn ta và tất cả những thứ này thực sự đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của tôi”.

Cuộc vận động thay đổi

Cựu người mẫu Meredith Hattam cho rằng AB-2539 là dự luật chưa có tiền lệ, có thể làm thay đổi cách thức hoạt động của ngành thời trang. Người mẫu cũng là một nghề như bao nghề khác và người mẫu xứng đáng được hạnh phúc, khỏe mạnh và an toàn.

Tháng 12 năm ngoái, Pháp đã thông qua luật bắt buộc người mẫu phải có giấy của bác sĩ xác nhận họ có sức khỏe tốt đồng thời sẽ cấm họ hành nghề nếu chỉ số khối của cơ thể (BMI) giảm về dưới 18. Các nhà thiết kế thời trang thuê người mẫu có chỉ số BMI dưới 18 có thể bị phạt tù 6 tháng và phạt tiền 75.000 euro. Luật cũng yêu cầu các bức ảnh người mẫu bị chỉnh sửa (làm gầy đi) để đăng quảng cáo phải có kèm theo ghi chú giải thích rằng ảnh đã có chỉnh sửa. Luật này được xây dựng sau cái chết của người mẫu Isabelle Caro vào năm 2010. Caro qua đời ở độ tuổi 28 vì các biến chứng liên quan đến chứng biếng ăn. Năm 2012, Isarel cũng thông qua một đạo luật tương tự. Trong khi đó, Tây Ban Nha và Ý dựa vào bộ quy tắc hoạt động do ngành thời trang tự nguyện đặt ra để bảo vệ người mẫu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Kết nối