Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Cùng nhau, đi xa hơn

(SGTT) – Nhìn anh Vũ Tiến Thập với vẻ ngoài nghệ sĩ, mái tóc bồng và bộ quần áo đũi, ít ai ngờ anh là một doanh nhân yêu thể thao đến cuồng nhiệt. Yêu thể thao với anh Thập không chỉ là cổ vũ cho đội bóng trên sân cỏ mà tình yêu đó còn hiện hữu trong mỗi công việc anh đang làm.

Anh Vũ Tiến Thập cùng vợ là chị Trần Thị Thanh Hằng và con trai Vũ Thanh trong lần tham gia chạy 5km – Olympic 2030 năm 2017.

Tháng 7-2016, anh Vũ Tiến Thập cùng 12 thành viên CLB 2030 World Challenge chinh phục độ cao 3.726m tại đỉnh Rinjani, Indonesia. Đây chính là nơi mà anh đã gục ngủ suốt 20 phút trong trạng thái thiếu oxy, khi chỉ còn 100m nữa là đến đỉnh. Một trekker sau khi chinh phục đỉnh núi đã chạy vội xuống lay anh dậy, trong lúc vợ anh gào gọi tên anh trong vô vọng. May mắn thay, anh đã tỉnh lại trên ngọn núi lửa đang hoạt động. Cả đoàn đã bình an dù kiệt sức…

“Tôi sẽ không trở lại nơi đây, không bước vào những mạo hiểm mới nếu nó không sánh bằng Rinjani”, anh Thập kể lại câu chuyện chinh phục thiên nhiên của mình và tự hỏi “không lẽ mình tìm đỉnh cao mới?”. Thực tế, anh vẫn đang chinh phục đỉnh cao mới khi cùng các thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 (CLB 2030) chung tay xây dựng Olympic 2030 thành hội thao chuyên nghiệp.

Trui rèn bản lĩnh

Anh Vũ Tiến Thập – Giám đốc điều hành Công ty D’FURNI – bén duyên với thể thao từ rất sớm. Anh cho biết, suốt thời học phổ thông anh bắt đầu đã chạy marathon dọc bờ biển Phan Thiết. Và sau marathon, anh tiếp tục theo đuổi nhiều môn thể thao khác, trong đó, anh đặc biệt yêu thích bóng đá và golf. Với anh, thể thao không chỉ giúp bản thân rèn luyện thể chất mà còn trui rèn tinh thần, bản lĩnh của người lãnh đạo.

“Tôi thích nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về chiến lược nên rất “mê” công việc lãnh đạo đội bóng cũng như cách xây dựng tinh thần đồng đội của môn thể thao này”, anh Thập chia sẻ. Còn với golf, anh Thập cho rằng đây là một trong những môn khó chơi nhất, bởi “golf đòi hỏi người chơi phải kiên trì tập luyện giữ phong độ mỗi tuần, chiến thắng bản thân và biết kiềm chế bản ngã”.

Kể từ khi tham gia vào CLB 2030, anh Thập tự nhận mình như cá gặp nước. Ba năm liền nghe niềm khát khao thực thi Olympic 2030 của nhà sáng lập – anh Dương Hoan Tuyên – là từng ấy thời gian, anh Thập hòa cùng các doanh nhân yêu thể thao đến “máu lửa”. Anh đã thiết kế ý tưởng cho nhiều dự án, từng sáng lập Thư viện 2030 để trao tặng tri thức cho trẻ em vùng sâu trong nhiều năm và lần này được anh Tuyên giao trọng trách thiết kế chiến lược cho Olympic 2030.

Vươn xa cùng thể thao

Anh Thập nhớ lại, trong một lần anh cùng các hội viên CLB 2030 đi phượt tại hệ thống hang động Tú Làn, Quảng Bình, sau mỗi lần cùng đồng đội băng qua một cánh rừng, chinh phục được một ngọn núi hay vừa bơi xuyên qua một hang động, anh cảm thấy sức mạnh của con người dường như không có giới hạn. Từ đó, anh đã nghĩ đến giá trị cốt lõi của từ “further” – xa hơn.

“Cũng như như thiên nhiên bao la, con người luôn tiến về phía trước. Chân trời luôn rộng mở đón nhận mỗi bước chân chứ không bị đường biên nào ngăn trở”, anh Thập tư lự. Vậy là “Together, go further” – “Cùng nhau, đi xa hơn”, ý tưởng chiến lược của Olympic 2030 đã chính thức ra đời từ ngày ấy.

Với thông điệp “Khi doanh nhân tham gia Olympic 2030 thì không chỉ để có sức khỏe, mà còn để kết thâm tình, tăng cường giao thương, cộng đồng doanh nhân tương trợ, để tiến xa hơn, đi cùng doanh nhân Việt vươn ra thế giới”, Olympic 2030 được kỳ vọng sẽ hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh “cùng nhau, đi xa hơn” như ước mong của những người tổ chức.

Mỹ Huyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khai mạc Olympic 2030 lần thứ 8

0
(SGTT) - Sáng ngày 9-12, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Doanh nhân Olympic 2030 lần 8 chính thức diễn ra tại sân...

Olympic Doanh nhân lần 6 kết thúc một hành trình tròn...

0
(SGTT) – Sau 45 ngày thi đấu với hơn 3.000 vận động viên tham gia trong 15 bộ môn thi đấu và 1 môn...

Bộ môn việt dã kết thúc, Olympic 2030 lần 6 tràn...

0
(SGTT) - Môn Việt dã giải “Lưới Công Trình” là môn thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ đại  hội thể thao Olympic Doanh...

Gần 1.500 VĐV tham gia giải việt dã trong khuôn khổ...

0
(SGTT) - Là bộ môn cuối cùng trong khuôn khổ Đại hội thể thao Doanh nhân - Olympic 2030 - lần thứ 6, giải...

Đại hội thể thao doanh nhân tổ chức lễ vinh danh...

0
(SGTT) - Sau hơn một tháng thi đấu, tranh tài ở các bộ môn, Đại hội thể thao Doanh nhân - Olympic 2030 lần...

Cùng “thần rừng” Lanh Lê chinh phục giải chạy bộ địa...

0
(SGTTO) - Đúc kết kinh nghiệm từ nhiều năm tham gia các giải chạy bộ địa hình (trail) ở các cự ly khác nhau,...

Kết nối