Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024

Công nhận Mũi Né là khu du lịch quốc gia

(SGTTO) – Khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận vừa được công nhận là khu du lịch quốc gia. Đây chính là đòn bẩy, động lực quan trọng để du lịch Bình Thuận cất cánh trong tương lai.

Mũi Né đã trở thành điểm đến du lịch có thương hiệu của Việt Nam, được mệnh danh là “thủ đô resort”, “thiên đường du lịch được tạo nên từ những cồn cát”, nơi đây tập trung hàng trăm resort lớn nhỏ từ cao cấp đến trung cấp, cùng với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, thể thao trên cát…

Tiềm năng phát triển của Mũi Né

Cảnh sắc tuyệt đẹp của bãi biển, cồn cát Mũi Né. Ảnh: dulịchvietnam

Theo cổng thông tin của tỉnh Bình Thuận, khu du lịch quốc gia Mũi Né nằm trên ranh giới hành chính của 3 huyện, thành phố, trải dài theo dải đất ven biển từ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đến hết ranh giới phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết.

Mũi Né có diện tích khoảng 14.760 ha, trong đó diện tích vùng lõi tập trung phát triển, hình thành các khu chức năng du lịch là khoảng 1.000 ha. Theo quy hoạch, hàng năm khu du lịch quốc gia Mũi Né đón từ 75 – 80% trên tổng số lượt du khách nội địa và 90 – 95% trên tổng số lượt du khách quốc tế đến Bình Thuận. Khu du lịch quốc gia Mũi Né được biết đến với tài nguyên nổi bật là đồi cát Mũi Né trải dài, rộng lớn, trở thành biểu tượng của vùng đất Bình Thuận.

Ngoài ra, Mũi Né còn có hệ thống di sản văn hóa, các lễ hội truyền thống, dân gian, nét đẹp văn hóa gắn liền cuộc sống bình dị của ngư dân làng chài ven biển và giá trị văn hóa ẩm thực với hương vị đặc trưng của biển.

Hiện nay Mũi Né có số dự án đầu tư đã đi vào hoạt động là 112 dự án. Gần đây khu du lịch quốc gia Mũi Né đã thu hút, kêu gọi được các nhà đầu tư chiến lược, có kinh nghiệm và có tiềm lực tài chính như Tập đoàn Novaland, FLC, TMS, Dubai Việt Nam, TTC, Hưng Thịnh…

Du lịch ở Mũi Né vào lúc nào, chơi gì?

Thuê xe mô tô lái trên bãi cát Mũi Né, một hoạt động được du khách ưa chuộng. Ảnh: Hải Tuấn Travel

Theo trang thông tin về du lịch cungphuot.vn, vào tháng Mười Hai, tháng Một và tháng Hai, nhiệt độ trung bình ở Mũi Né là 25,5°C, mát hơn so với các tháng khác trong năm. Khoảng thời gian này rất thích hợp để đi nghỉ mát tại đây vì trời nắng nhưng không khí dịu mát, biển nhiều gió.

Tháng Tư và tháng Năm là những tháng nóng nhất ở Phan Thiết, nhiệt độ có khi lên đến 29°C. Tắm biển vào thời gian này rất phù hợp, nhưng dễ mệt vì nắng nóng.

Có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở Mũi Né để tham quan như Vạn Thủy Tú (nơi thờ ông thần Nam Hải), tháp Chăm Pôshanư, bãi đá ông Địa, suối Tiên, làng chài Mũi Né, đồi cát Hồng, Hòn Rơm, đồi cát Bàu Trắng.

Ở Mũi Né, ngoài tắm biển, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời khác như trượt cát, lái mô tô trên cát, lướt ván diều, tắm bùn khoáng, cà phê ven biển…

Thưởng thức hải sản tươi ngon ở Mũi Né, Phan Thiết

Đặc sản Mũi Né, Phan Thiết. Ảnh: Adidau.com

Mũi Né, Phan Thiết không chỉ nổi tiếng bởi bãi biển đẹp và những cồn cát bao la mà còn được biết đến bởi những đặc sản mang hương vị riêng của vùng đất này.

Đầu tiên phải kể đến những món ăn được chế biến từ con dông, một loài bò sát sống trong đồi cát ở Mũi Né. Người dân địa phương thường chế biến dông thành bảy món: nướng, hấp, chiên, nấu cháo, làm chả, rô ti, gỏi. Theo những thực khách sành ăn, dông nướng là ngon và hấp dẫn nhất, đặc biệt là khi chấm muối ớt và nhắm chút rượu.

Với nguồn hải sản dồi dào ở Mũi Né, du khách không thể bỏ qua các món được làm từ hải sản như lẩu thả cá mai, lẩu cá bớp đặc sản Phan Thiết, cá lóc chiên xù cuốn bánh tráng, gỏi cá mai nức tiếng vùng biển Mũi Né, bánh canh chả cá Phan Thiết, cá bò hòm cuốn bánh tráng, răng mực nướng, cá Thu chiên nổi tiếng Phan Thiết…

Ngoài ra, Mũi Né còn nổi tiếng bởi các loại bánh như bánh quai vạc, bánh xèo, bánh bèo, bánh căn, bánh rế với hương vị rất khác biệt, mang đặc trưng của vùng đất nơi đây.

Quỳnh Châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đến Huế xem triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam của...

0
(SGTT) – Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia (NAG) người Đức Thomas Billhardt (sinh năm 1937) mang tên “Tái ngộ Việt Nam” khai...

Tổng giám đốc HSBC: Năm 2022 GDP Việt Nam có thể...

0
(SGTT) – Ông Tim Evans, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, vừa đưa ra một số dự báo về kinh tế và...

Việt Nam có thể sẽ thiếu hụt khoảng 45.900 trẻ sơ...

0
(SGTTO) - Việt Nam có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao thứ ba trên thế giới và ước tính dựa trên...
thánh địa mỹ sơn

Thành lập khu bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới...

0
(SGTTO) - Khu bảo vệ cảnh quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn vừa được thành lập nhằm bảo vệ, phục hồi...

Lên đỉnh Hòn Yàng nghe truyền thuyết “vàng hời”

1
(SGTTO) - Với du khách và người dân Quảng Ngãi, có lẽ Hòn Yàng là địa danh mà không nhiều người muốn đến, bởi...

Tổng cục Du lịch ra mắt website trải nghiệm du lịch...

0
(SGTTO) - Tổng cục Du lịch đã ra mắt trang du lịch thực tế ảo "Virtual Vietnam" tại địa chỉ www.vietnam.travel/virtual-vietnam nhằm cung cấp...

Kết nối