Thứ Ba, Tháng Mười Hai 5, 2023

Công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa đón bằng Chứng nhận danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, sau kỳ tái thẩm định lần thứ nhất.
Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trải dài trên diện tích trên 3.600km2. Ảnh: Trần Lê Tấn Hiếu

Năm 2018, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã thông qua Nghị quyết Công nhận Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu. Từ đó đến nay, Cao Bằng luôn tích cực tham gia các hoạt động của mạng lưới Công viên Địa chất và hợp tác quốc tế.

Tỉnh hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác 4 tuyến du lịch thuộc Công viên Địa chất Toàn cầu; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản địa chất, văn hóa tri thức bản địa; bảo vệ môi trường, cảnh quan theo các tiêu chí và khuyến nghị của chuyên gia UNESCO.

Qua đó, góp phần bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo tồn, phát huy di sản, bản sắc văn hóa dân tộc.

Mùa lúa chín bên sông Quây Sơn. Ảnh: Steven Triết

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.683km2. Trong khu vực Công viên có nhiều điểm di sản địa chất độc đáo, và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như thác Bản Giốc, núi Mắt Thần… Cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc địa phương.

Thời gian qua, công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng đã đưa vào khai thác du lịch ba tuyến trải nghiệm là tuyến phía Đông – trải nghiệm văn hóa bản địa “Xứ sở thần tiên” (huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh); tuyến phía Bắc “Hành trình về nguồn cội” (huyện Hòa An, Hà Quảng); tuyến phía Tây “Khám phá Phia Oắc – Vùng núi của những đổi thay” (huyện Nguyên Bình) và tuyến trải nghiệm thứ tư, kết nối thành phố Cao Bằng với huyện Thạch An và Phục Hòa.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của hồ Thang Hen khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Long Kiên

Tại phiên họp lần thứ 2, kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO diễn ra vào tháng 12-2022 đã chính thức thông qua và cấp giấy Chứng nhận Danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định.

Đăng Huy

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Về thăm làng hương Phia Thắp trăm năm tuổi ở Cao...

0
(SGTT) - Nằm dưới chân núi Phà Hùng, thuộc huyện Quảng Uyên, làng hương Phia Thắp với khung cảnh đẹp cùng nét văn hóa...

Hai ngày khám phá vẻ đẹp Cao Bằng mùa mưa

0
(SGTT) - Khung cảnh thác Bản Giốc, hồ Thang Hen, núi Thủng… đẹp thơ mộng sau mưa được anh Nguyễn Thanh Tính, du khách...

Đến Cao Bằng, check-in đồi cỏ Vinh Quý mùa cỏ xanh

0
(SGTT) - Cách thành phố Cao Bằng khoảng 80km, đồi Vinh Quý hút khách check-in bởi thảm cỏ xanh mướt, trải dài mênh mông. ...

Về Cao Bằng thăm động Ngườm Ngao

0
(SGTT) –  Nằm cách thác Bản Giốc gần 5km, động Ngườm Ngao được phát hiện năm 1921, đưa vào khai thác du lịch năm...

Khám phá Bản Sầm, dòng thác 7 tầng độc đáo ở...

0
Không chỉ nổi tiếng bởi thác Bản Giốc, Cao Bằng còn sở hữu nhiều ngọn thác đẹp, độc đáo. Một trong số đó là...

4 tuyến trải nghiệm Công viên Địa chất Non nước Cao...

0
Là nơi du khách có thể tìm hiểu lịch sử trên 500 triệu năm của Trái Đất, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên ấn...

Kết nối