Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Công nghệ giúp trẻ chăm già

Thái Hà

Mỗi lần, ông Bill Dworsky 81 tuổi hay bà vợ Dorothy mở chiếc tủ lạnh hay đóng cửa phòng vệ sinh hoặc mở hộp thuốc, những cảm biến nhỏ tí xíu trong ngôi nhà của họ ở San Francisco liền ghi lại các hành động đó vào một cuốn sổ điện tử.

Cậu con trai Phil 53 tuổi của hai cụ kiểm tra các dữ liệu đó hàng ngày qua smartphone của ông. Phil làm quan chức một hãng công nghệ ở thung lũng Silicon và sống ở đầu bên kia thành phố. Nhờ những cảm biến mà ông để mắt được đến cha mẹ già trong khi vẫn nuôi dạy cô con gái tuổi teen và thỉnh thoảng phải đi công tác xa.

Sự phát triển của các cảm biến giá rẻ và mạng không dây đã làm bùng nổ công nghệ “nhà thông minh”. Ngoài kiểm soát an ninh và nhiệt độ ngôi nhà, các công ty đang phát triển tiện ích phục vụ người già. Công ty Lively, Evermind, BeClose bán mỗi bộ cảm ứng giá từ 50 đô la đến 300 đô la Mỹ và 30 đô la đến 70 đô la mỗi tháng cho chi phí vận hành mạng không dây.

Phil Dworsky thăm mẹ cha Dorothy và Bill Dworsky ở ngôi nhà tại San Francisco.
Phil Dworsky thăm mẹ cha Dorothy và Bill Dworsky ở ngôi nhà tại San Francisco.

Nhà Dworsky dùng sản phẩm của Lively, công ty ở San Francisco. Trước khi nghe đến Lively, Phil dự định lắp webcam để theo dõi cha mẹ.

“Cha mẹ tôi từ chối vì như thế xâm phạm đến sự riêng tư”, ông nói. Nhưng các cụ đồng ý lắp bộ cảm ứng để thu thập “thông tin có sự giới hạn”.

Vicky White, 62 tuổi, khá ngạc nhiên khi cô con gái bà giới thiệu về hệ thống Evermind theo dõi việc sử dụng các thiết bị như máy pha cà phê, đèn, ti vi…

“Con bé nghĩ tôi không tự lo được cho mình hay sao vậy?”, bà White nói về cô con gái 42 tuổi Melanie Champion đang sống ở bang khác. Nhưng khi nghe cô con gái giải thích là nó chỉ nắm thói quen của bà thì bà thấy như vậy cũng được bởi ít ra con gái bà cũng quan tâm đến mẹ.

Sức khỏe của bà Vicky còn tốt nhưng bà sống ở một khu vực khá hẻo lánh, ít hàng xóm và lại còn bà mẹ già mắc chứng Alzheimer nữa. Từ xa, Melanie Champion dùng ứng dụng trên điện thoại thông minh để biết khi nào mẹ mình bắt đầu đun cà phê sáng và khi nào tắt ti vi đi ngủ.

“Đôi lúc, nó gọi điện lên lớp cho tôi rằng ngủ muộn có hại cho sức khỏe thế nào, thế là tôi mất công giải thích tối qua tắt ti vi muộn là do ngủ thiếp trên đi-văng khi xem phim trên ti vi”, bà Vicky cười.

“Công nghệ này có thể hỗ trợ, nhưng nó không phải là câu trả lời hay giải pháp duy nhất”, Lynn Friss Feinberg từ Hiệp hội Người hưu trí Mỹ nói. Lynn cho rằng trước khi lắp đặt các hệ thống thế này, những người lớn trong gia đình phải nói chuyện thẳng thắn với nhau về sự riêng tư và bao nhiêu sự giúp đỡ họ cần.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Kết nối