Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Công nghệ giúp tận hưởng không gian ngoài trời

Các hệ thống ánh sáng, âm nhạc, quạt, ti vi ngoài trời và lò nướng BBQ nhỏ gọn thời trang được điều khiển bởi giọng nói hoặc các ứng dụng sẽ giúp gia chủ có thể thư giãn trong không gian ngoài trời ngay tại nhà mình.

Tận hưởng không gian mở ngoài trời với ánh sáng dịu nhẹ, âm nhạc và chiếc ti vi chống chịu mọi loại thời tiết. Ảnh: Sunbritetv.com.

Sunflower là tên của một chiếc dù robot có thể tự động điều chỉnh bóng râm theo hướng của mặt trời. Và Hue, đèn thông minh ngoài trời của Philips (Hà Lan), có thể nhận lệnh bằng giọng nói để chỉnh độ sáng, màu sắc và môi trường ánh sáng của toàn bộ hệ thống đèn trong nhà. Với ứng dụng xác định vị trí trên điện thoại của bạn, đèn thông minh Hue có thể tự động bật lên để chào đón bạn trở về nhà.

Khi đã điều chỉnh bóng râm, âm nhạc, và ánh sáng theo sở thích thì bạn đang biến không gian ngoài trời thành một khu vực sinh hoạt sang trọng và thoáng đãng.

Tiệc nướng ngoài trời

Ngày nay, người dân châu Á đã bắt đầu quan tấm đến việc nấu nướng và đãi tiệc ngoài trời. Chuyện này rất dễ với những người có đủ không gian để xây một căn bếp ngoài trời lắp đặt đầy đủ máy nghiền đá và tủ đông. Nay nhờ có công nghệ, những ai chỉ có ban công, vỉ nướng nhỏ gọn cộng thêm vài chiếc bàn ghế nhựa cũng có thể biến một chỗ không được sử dụng thành nơi tụ tập nấu nướng vui vẻ.

Ông Craig Pallister, Giám đốc điều hành của Everything Under the Sun – nhà cung cấp đồ dùng ngoài trời cao cấp tại Hồng Kông, cho biết các xu hướng thiết kế lò nướng ngoài trời đang hướng đến sự nhỏ gọn và linh hoạt với nhiều tùy chỉnh thông minh

Ông giới thiệu chiếc lò nướng tròn, nhỏ gọn và đẹp mắt Cadac Citi Chef, có thể thay đổi các bề mặt nấu nướng khác nhau với 4 tùy chọn nấu và nướng. Ngoài ra, chiếc lò nướng Morsø Forno Terra có thể nướng được khá phù hợp cho không gian chật hẹp.

Đèn và âm nhạc dịu nhẹ

Chuyên gia thiết kế ngoại thất Anna McConnochie cho rằng đối với các khách hàng, hệ thống đèn chiếu sáng là sự ưu tiên hàng đầu. Ánh sáng là điều vô cùng quan trọng. Mọi người không thể nào thư giãn dưới ánh sáng rực rỡ mà chỉ có thể đạt được sự thoải mái thật sự với ánh sáng nhẹ nhàng và sang trọng.

McConnochie thích tư vấn những hệ thống bóng đèn nhỏ với ánh sáng dịu, được che giấu khéo léo ở các góc nhà và cả những ánh sáng tinh tế loé lên từ những chậu cây cảnh.
McConnochie còn chia sẻ, âm nhạc là thứ không thể thiếu được. Một cái loa cao cấp ngoài trời có thể được đặt trong một chậu cây cảnh để ngay khi bạn không thấy được nó nằm ở đâu thì bạn vẫn có thể cảm nhận được âm nhạc đang ngập tràn khung gian xung quanh mình.

Ti vi cho không gian ngoài trời

Có lẽ bạn không muốn bỏ lỡ trận đấu thể thao lớn vào cuối tuần, và sẽ không còn phải đắn đo vì một chiếc tivi ngoài trời nay không còn khó kiếm. Hãng SunBriteTV của Mỹ gần đây đã bổ sung thêm loạt tivi màn hình 75 inch cho dòng sản phẩm Veranda Series chống chịu thời tiết. Loạt sản phẩm có màn hình với độ nét cực cao 4K, chiếu sáng trực tiếp. Các nhà sản xuất cho biết màn hình này sáng hơn 30% so với các ti vi trong nhà thông thường “để mang đến một hình ảnh sống động, ngoạn mục cho không gian ngoài trời”.

Thoáng khí với quạt trần thông minh

Để khách hàng được mát mẻ thư giãn ngoài trời trong suốt mùa hè nóng bức đòi hỏi ở nhà sản xuất không ít chất xám. Ngoài việc đảm bảo không khí luân chuyển liên tục, chiếc quạt trần cao cấp Haiku Outdoors của hãng Big Ass Fans (Mỹ) còn được trang bị hệ thống điều khiển bằng cảm biến tự động. Hệ thống này cũng cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn tốc độ phù hợp trong bảy cấp độ của quạt, cùng với ba chế độ quạt – “Ngủ yên”, “Hẹn giờ” và “Whoosh – mô phỏng gió tự nhiên”.

Nếu lắp thêm hệ thống phun sương hay thậm chí là vòi sen ngoài trời nữa thì sao? McConnochie tin rằng cả hai đều là những ý tưởng mới mẻ trong dự án nhà ở cho giới thượng lưu và là giải pháp cho vấn đề độ ẩm.

Ngoại thất cao cấp không lo thời tiết

Đồ đạc trang trí ngoại thất là một quyết định quan trọng không kém gì trang trí nội thất. Nhà thiết kế cho rằng bởi vì yếu tố thời tiết, việc chọn đồ ngoại thất lại càng phải kỹ lưỡng hơn và chất liệu cần tốt hơn. Ví dụ thép không rỉ dùng trong ngành hàng hải và gỗ tếch là nguyên liệu khác phổ biến vì đều rất phong cách mà lại có độ bền cao.

Bộ sưu tập ghế mới nhất với tên gọi MBRACE của hãng DEDON (Đức) đã tạo nên sự thu hút lớn khi lần đầu tiên kết hợp những sợi dệt của hãng với khung bằng gỗ tếch rắn.

Đừng quên các chi tiết hoàn thiện

McConnochie cho rằng trong khi thiết kế không gian ngoài trời, ta không thể nào bỏ quên các chi tiết hoàn thiện với các phụ kiện giống như khi trang trí nội thất.

Hiện nay, các tác phẩm nghệ thuật ngoài trời đang là xu hướng dẫn đầu trong ngành trang trí ngoại thất. Một bức tượng đá hay gỗ điêu khắc Bali, hoặc tranh điêu khắc laser trên thép với hoạ tiết bạn yêu thích đều sẽ thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt khi được thắp sáng vào ban đêm.

Đối với phần nền sân, hãy chọn sàn bằng gỗ tếch thay vì gạch, thêm tấm thảm ngoài trời và chọn thêm một số sản phẩm trang trí tinh xảo nho nhỏ. Vậy là không gian ngoài trời của nhà bạn đã hoàn hảo hơn cho những phút giây thư thái tại gia đình.

Thiên Lâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Tổ chức ngày Chung tay gói quà trước thềm Caravan lần...

0
CLB Doanh nhân 2030 tổ chức Ngày Chung tay ráp 200 xe đạp, gói quà, dán decal… chuẩn bị cho hành trình về Kon...

Buýt vi vu: 4 địa điểm nên dừng chân khám phá...

0
(SGTT) - Đình Đông Phú, hội quán Sùng Chính, chùa Sùng Quang hay công viên Đầm Sen… là những điểm du khách có thể...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thanh đạm với bún gạo...

0
(SGTT) – Bún gạo lứt kết hợp cùng nước lèo thanh ngọt từ xương heo hoặc gà mang đến cho thực khách bữa trưa...

Sinh viên Pháp đến Huế trải nghiệm múa rối nước

0
(SGTT) - Nhóm sinh viên 10 người đến từ Pháp đã có thời gian học trải nghiệm nghệ thuật múa rối nước truyền thống...

Kết nối