Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Công nghệ cao, hóa chất, thương mại tăng lương nhiều nhất trong năm 2019

(SGTTO) – Công nghệ cao, hoát chất, thương mại là ba ngành có tỉ lệ tăng lương cao nhất trong năm 2019.

Xu hướng thưởng năm 2019. Nguồn: Mercer – Talentnet.

Đó là thông tin từ cuộc khảo sát lương 2019 do Mercer – công ty quốc tế về tư vấn nhân sự – và Talentnet phối hợp thực hiện. Khảo sát thực hiện với 605 doanh nghiệp (cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại thị trường Việt Nam) với tổng số 342.000 nhân viên.

Theo khảo sát này, 3 ngành có tỉ lệ tăng lương cao nhất trong năm 2019 đó là công nghệ cao, hóa chất, thương mại với các con số lần lượt là 10,2%, 9% và 8,6%.

Ba ngành có tỉ lệ tăng lương thấp nhất là dầu khí (4,5%), giáo dục (6,6%) và dịch vụ tài chính – ngân hàng.

Lương của doanh nghiệp nước ngoài cao hơn 26% so với doanh nghiệp trong nước

Cũng theo khảo sát này, mức lương trung bình của các doanh nghiệp trong nước thấp hơn 26% so với doanh nghiệp nước ngoài. Tỉ lệ chênh lệch giữa 2 nhóm công ty này khi xét theo từng cấp bậc: nhân viên, chuyên viên và quản lý lần lượt là 14%, 25% và 33%. Mức chênh lệch lương có khuynh hướng tăng ở cấp quản lý do các công ty nước ngoài thường trả lương cao hơn cho vị trí quản lý cấp cao để tương thích với mức độ đóng góp và phạm vi công việc.

Tuy nhiên, xét về khía cạnh khác, tỉ lệ tăng về mức thưởng dự kiến của các công ty Việt Nam năm nay cao hơn tỉ lệ thưởng của khối các công ty nước ngoài (22,6% so với 17,5%).

Ba ngành có tỉ lệ thưởng cao nhất là dịch vụ tài chính – ngân hàng (30,4%), dịch vụ tài chính – bảo hiểm (22,9%) và nông nghiệp (19,4%). Các ngành có tỉ lệ thưởng thấp nhất là dịch vụ vận tải – hậu cần (13,8%), bán lẻ (14,8%) và giáo dục (15,4%).

Đỗ Lan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nâng cấp nhân sự bất động sản trong cuộc tái cấu...

0
(SGTT) - Hàng ngàn lao động trong ngành bất động sản đã mất việc trong 2 năm qua sau quá trình thanh lọc trên...

Người trẻ ‘ôm’ nhiều việc, tập thích nghi trước làn sóng...

0
Không ngại làm thêm ngoài giờ bên cạnh công việc chính, chủ động nâng cấp bản thân để đáp ứng thị trường công việc...

Sân khấu xiếc, múa rối: vẫn loay hoay bài toán nguồn...

0
Ba tháng hè luôn là mùa cao điểm doanh thu của nhà hát với loại hình biểu diễn xiếc, múa rối tại Việt Nam....

Thời đại số, doanh nghiệp vẫn xem tương tác trực tiếp...

0
(SGTT) - Đại dịch Covid-19 khiến tuyển dụng và đào tạo bước đầu trực tuyến trở thành giải pháp hàng đầu. Sau dịch, các...

Nhu cầu tuyển dụng sinh viên mới ra trường giảm

0
(SGTT) - Theo khảo sát mới nhất của Adecco Việt Nam, gần 39% doanh nghiệp giảm nhu cầu tuyển dụng sinh viên mới ra...

Đa số người trẻ thích làm việc từ xa: khảo sát...

0
(SGTT) - Ngày 9-8, Adecco Việt Nam công bố khảo sát mới nhất về những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến từng thế...

Kết nối