Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Cơ hội việc làm cho gần 30.000 người lao động dịp Tết

(SGTT) – Vừa qua, TPHCM diễn ra phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến nhằm tuyển dụng lao động với nhu cầu tuyển là hơn 6.200 vị trí việc làm. Bên cạnh đó, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với 8 tỉnh thành phía Bắc tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Số liệu thống kê cho thấy các địa phương này cần tuyển dụng hơn 23.200 người.

Người lao động nghe tư vấn về việc làm. Ảnh minh họa: TL

TTXVN đưa tin, sáng 19-1, Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến nhằm hỗ trợ việc làm dịp Tết cho người lao động.

Sàn giao dịch có sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng là hơn 6.200 vị trí việc làm. Những lĩnh vực có nhu cầu tuyển nhiều người lao động như da giày, may mặc, thực phẩm, đồ uống, lao động phổ thông, kinh doanh, quản lý…

Cũng theo bản tin trên, Sở Lao động thương binh và xã hội TPHCM cho biết, dịp Tết Nguyên đán này, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng khoảng 25.000-29.000 lao động, tập trung chủ yếu ở các vị trí công việc như bán hàng, phục vụ, giao – nhận hàng, gói quà, thu ngân…

Một số địa phương khác cũng tổ chức các phiên giao dịch việc làm, kết nối cung – cầu lao động. Chẳng hạn như ngày 18-1 vừa qua, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với 8 tỉnh thành phía Bắc tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Các địa phương này là Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Thái Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ. Theo đó, khoảng 150 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển lao động là hơn 23.200 chỉ tiêu.

Bản tin TTXVN cho biết, các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tuyển nhiều lao động nhất với khoảng 6.100 chỉ tiêu; tiếp đó là Ninh Bình với khoảng 4.200 chỉ tiêu, Bắc Ninh là gần 3.700 chỉ tiêu…

Theo thống kê, các doanh nghiệp cần tuyển lao động có trình độ cao đẳng – đại học trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất với 38,9%. Ngoài ra, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ trung cấp – công nhân kỹ thuật chiếm 34,7%; lao động phổ thông chiếm tỷ lệ 26,4%. Nếu xét theo lĩnh vực việc làm, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ đang có tỷ lệ tuyển dụng cao nhất với 51,6%, còn lại các lĩnh vực khác như sản xuất, xây dựng, xuất khẩu lao động…

Trúc Đào

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM sẽ dành biên chế tuyển công chức, viên chức từ...

0
(SGTT) - TPHCM sẽ điều động, luân chuyển hoặc tinh giản những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, hạn chế...

Đề xuất bổ sung nhóm người tham gia bảo hiểm thất...

0
(SGTT) -  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng nhóm người và linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất...

Nỗi niềm và hy vọng từ sân khấu kịch mùa Tết

0
(KTSG Online) - Nếu diễn viên được xem là linh hồn của các vở diễn thì khán giả chính là người nuôi dưỡng nên...

Kỹ năng làm việc và kỹ năng hạnh phúc

0
(SGTT) - Khi thế giới thay đổi, các kỹ năng cần thiết để thành công tại nơi làm việc cũng thay đổi, do đó...

Lương tháng 13: Không chỉ là chuyện ‘đến hẹn lại lên’

0
(SGTT) - “Lương tháng 13” là một chủ đề đến hẹn lại lên trên các diễn đàn doanh nghiệp và các vấn đề về...

Robot giao hàng tạo làn sóng mới cho kinh tế Hàn...

0
(SGTT) - Robot giao hàng đã trở nên quen thuộc trên vỉa hè đường phố ở thủ đô Seoul và các đô thị lớn...

Kết nối