Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Cô gái ở Đồng Tháp nhập cảnh trái phép chung với BN1.440 có kết quả dương tính

(SGTT) – Ngay sau khi phát hiện cô gái ở tỉnh Đồng Tháp từng đi chung chuyến xe với BN1.440 hôm 24-12, tối 27-12, cơ quan chức năng đã khẩn cấp truy tìm, cách ly nữ hành khách này. Đến sáng nay (29-12), kết quả xét nghiệm lần 1 của người này là dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cô gái này đang được theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, sức khỏe ổn định. Do cô gái này ngụ tại ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung nên sáng nay, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lâm Thái Thuận cùng lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp đến huyện Lai Vung để rà soát, điều tra dịch tễ.

Theo Báo điện tử Pháp Luật TPHCM đưa tin, qua điều tra, cơ quan chức năng xác định có sáu người tiếp xúc gần (F1) với cô gái nêu trên gồm cha ruột, mẹ ruột, chị ruột ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung; một người hàng xóm; một người bán nước mía ở thị trấn Lai Vung và một người giao hàng ngụ tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò. Về số người ở diện tiếp xúc của tiếp xúc gần của cô gái nêu trên (F2) là 118 người.

Hiện tại cả sáu ca F1 đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly huyện Hồng Ngự. 118 ca F2, trong đó nhiều ca tiếp xúc với người giao hàng (62/118 trường hợp) được cách ly tại nhà. Ngoài ra có nhiều F3, trong đó có cả học sinh. Theo đó, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp sẽ cân nhắc, quyết định phương án phong tỏa khu dân cư nơi cô gái cư trú.

Liên quan đến người đàn ông tên Kha từng đi chung chuyến xe với BN1.440, trong sáng nay cơ quan chức năng TPHCM đã tìm thấy người đàn ông này tại một xưởng gỗ thuộc phường Long Bình (quận 9). Hiện người này đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly của quận 9 (20 người tiếp xúc gần cũng được đưa đi cách ly).

Cũng trong sáng nay, Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn (TPHCM) đã có báo cáo về trường hợp thanh niên tên T. (28 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn) cũng từng đi chung xe với BN1.440 từ An Giang lên TPHCM (BN1.440 xuống xe ở Tiền Giang để về Vĩnh Long).

Cụ thể, anh T. đi xuất khẩu lao động ở Myannmar được hai tháng và 16-12, anh này rời Myanmar, qua Thái Lan rồi tới Campuchia vào ngày 23-12. Sau đó, anh T. nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (An Giang). Từ An Giang anh bắt xe khách về TPHCM, lúc này trên chuyến xe có BN1.440 ngồi cùng như thông tin nêu trên.

Từ ngày 24 tới 27-12, anh T. tự cách ly tại nhà. Sáng 28-12, anh T. được đưa cách ly tại khu vực tập trung của huyện Hóc Môn và trung tâm y tế huyện đã lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả ghi nhận anh này âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi khoanh vùng, Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn ghi nhận năm người tiếp xúc với anh T., gồm cha mẹ, chị và 2 em trai. Cả năm người đang thực hiện cách ly tại nhà.

Về tài xế chở BN1.440 cùng một số người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia về TPHCM trong sáng nay cũng đã có kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, đến thời điểm này, trong nhóm sáu người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam thì đã có ba người nhiễm Covid-19 là BN1.440, BN1.451 (thanh niên ở quận 5, TPHCM) và cô gái ở Đồng Tháp).

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Nhiều địa phương vẫn cách ly người đến từ TPHCM

0
(SGTT) - Lai Châu, Bình Định là những địa phương vẫn áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi y tế đối với người...

Kết nối