Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024

Chộn rộn mùa bán tiền

CHÍNH PHONG –

Từ những ngày qua và kéo dài đến cận Tết Bính Thân 2016 là khoảng thời gian hoạt động khá nhộn nhịp của các đại lý, trang web cung cấp tiền mới lì xì. Dù ba năm nay, Ngân hàng Nhà nước không in các loại tiền mới mệnh giá nhỏ như 500 đồng, 1.000 đồng nữa nhưng một số đại lý khẳng định vẫn có những tờ tiền mệnh giá này mới tinh để tung ra thị trường.

Zimbabwe_$10_trillionTờ 500 rupiah Indonesia năm 1992 có in hình con khỉ được một số trang web đổi tiền lì xì chào bán với giá 25.000 đồng/tờ.
2. Nếu muốn người thân lập tức trở thành “tỉ phú” ngay trong ngày đầu năm, người tặng có thể mua tờ tiền mệnh giá 10.000 tỉ của quốc gia Zimbabwe.

Khi người viết nêu nhu cầu cần nhập một lượng lớn tiền 500 đồng để mang ra Hà Nội bán, chủ một đơn vị dịch vụ đổi tiền ở quận Phú Nhuận (TPHCM) trả lời: “Hiện tiền loại 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng chưa về, mấy hôm tới mới có. Còn tiền loại 500 đồng đang sẵn vài bao tải, anh có thể đến đổi, mang ra miền Bắc chắc chắn là có lời vì nhu cầu dùng tiền mệnh giá này ở đó lớn hơn nhiều so với TPHCM”.

Giá đổi tiền ở đơn vị dịch vụ này khá mềm so với các đại lý khác, mức phí đổi từ 9% đến 16% cho các loại tiền mệnh giá từ 1.000 đồng trở lên. Nếu đổi lượng tiền trên 10 triệu đồng, mức phí sẽ giảm xuống. Riêng loại tiền mệnh giá 500 đồng, phí đổi tiền cao hơn.

Tại cuộc họp diễn ra ngày 12-1 về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt và đảm bảo hoạt động của các máy ATM trong dịp Tết Bính Thân 2016, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ông Đào Minh Tú cho biết: “Chủ trương không in tiền mới mệnh giá nhỏ để đưa vào lưu thông trong các dịp tết ba năm qua đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 1.500 tỉ đồng”. Ông khẳng định tết năm nay chỉ đưa các loại tiền mệnh giá nhỏ đã qua sử dụng vào lưu thông.

tien-con-khi-Indonesia

Do nguồn cung thu hẹp nên phí đổi tiền mới mệnh giá nhỏ ở các đại lý khá cao như nêu trên.

Bên cạnh nhu cầu đổi tiền mới đối với nội tệ thì nhu cầu mua bán các đồng tiền nước ngoài dùng để lì xì trong dịp tết cũng tăng lên. Dọc các quán nhậu quanh khu kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TPHCM), vào các buổi chiều, có khá nhiều sinh viên đi rao bán các tờ tiền có in hình chú khỉ. Họ mua từ các cửa hàng tại quận Gò Vấp, Thủ Đức (TPHCM) và bán lấy chênh lệch giá.

tu-linh-730x460Bộ bốn tờ tiền tứ linh “long, lân, quy, phụng” có giá 170.000 đồng.

Các năm trước, tiền nước ngoài dùng cho việc lì xì phổ biến là các đồng 2 đô la Mỹ (USD) được cho là đem lại nhiều may mắn. Năm nay, các chủ cửa hàng “sáng tạo” thêm bằng cách căn cứ vào năm Âm lịch sắp tới là năm con khỉ nên đưa ra đồng 500 rupiah Indonesia năm 1992 có in hình con khỉ và bán với giá 25.000 đồng/tờ. Đây là đồng tiền hiện đang bán chạy nhất.

Thị trường mua bán, đổi tiền lì xì hiện còn có đồng 2 USD với hình hai chú khỉ mạ vàng ở hai góc, tờ này đang được bán với giá 450.000 đồng ở TPHCM. Ngoài ra còn có cặp đồng xu vàng và bạc in hình con khỉ và hiện được bán ở TPHCM với giá 400.000 đồng/cặp, hoặc như tờ tiền in hình con khỉ kamberra (Úc) trên chất liệu polymer được bán với giá 120.000 đồng/tờ.

Một bộ bốn tờ tiền tứ linh “long, lân, quy, phụng” có giá 170.000 đồng với ý nghĩa mang điềm lành, tiền tài, sức khỏe, được cho là món quà đẹp với những người lớn tuổi trong dịp xuân. Đây là những đồng tiền thật đang lưu hành tại các nước Bhutan (hình long và hình phụng), Myanmar (lân), Brazil (quy).

Nếu muốn người thân lập tức trở thành “tỉ phú” ngay trong ngày đầu năm, người tặng có thể mua tờ tiền mệnh giá 10.000 tỉ của quốc gia Zimbabwe. Tờ này được bán với giá 100.000 đồng. Tờ tiền “thuận buồm xuôi gió” với hình ảnh các cánh buồm ra khơi của Maldives được bán giá 100.000 đồng.

Các loại tiền xưa cũng được chào bán. Tờ 5 đồng lưu hành trước năm 1975 in hình long phụng quấn lấy nhau thể hiện sự đoàn tụ sum vầy có giá 80.000 đồng; ngoài ra là các tờ in hình con hổ, con trâu, con ngựa, cá chép hóa rồng… Tờ mệnh giá 10.000 đồng in trên giấy cotton năm 1993 với màu đỏ may mắn được mệnh danh là “hoa hậu tiền Việt” có giá 30.000 đồng/tờ.

Anh Đích, một người chơi tiền, chủ một cửa hàng ở quận Gò Vấp, cho biết tiền để bán ra trong dịp Tết Bính Thân đã được anh chuẩn bị 3-4 tháng nay. Các đồng tiền “độc” từ Bhutan, Brazil, Myanmar… là do anh nhờ người quen xách tay mang về và trao đổi qua cộng đồng những người sưu tầm tiền. Mở cửa hàng từ ba năm nay, vẫn bán lai rai hàng ngày, mùa tết là mùa bận rộn của anh Đích. “Trong một tháng trước tết, doanh thu từ việc bán tiền chỗ tôi khoảng 500-600 triệu đồng, lợi nhuận hơn 100 triệu đồng, đơn đặt mua hàng ở các tỉnh ngoài TPHCM ngày một nhiều”, anh Đích cho biết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Caravan 2030 lần 32 “Kon Tum ơi! Ta về” xuất phát

0
Hành trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khám phá những cung đường hùng vĩ của đoàn doanh nhân...

Bỏ túi những ý tưởng phối đồ vi vu dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ 30-4 và 1-5 năm nay có nắng nóng gay gắt và oi bức, đôi khi sẽ khiến chúng ta khó chịu,...

Nắng nóng gay gắt, công viên nước kín khách

0
(SGTT) - Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, nhiều người đã vào các công viên nước để...

Ra rạp dịp lễ “giờ vàng” tha hồ chọn phim nội...

0
(SGTT) – Năm nay, phòng vé chứng kiến sự xuất hiện nhiều tựa phim nội và phim ngoại với các chủ đề “ăn khách”...

Lễ 30-4, về Long An thưởng thức những món ăn dân...

0
(SGTT) - Cách TPHCM chỉ vài chục cây số, Long An là điểm đến phù hợp khi du khách muốn khám phá những địa...

Du khách đổ về núi Cấm vui lễ 30-4

0
(SGTT) - Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4, đông đảo du khách đã đổ về khu du lịch núi Cấm, xã...

Kết nối