Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Chốn bình yên giữa thị thành của những người yêu sách

(SGTT) – Đường sách Nguyễn Văn Bình ở quận 1, TPHCM, thu hút nhiều người đến tìm hiểu về các loại sách cũng như tham quan, dạo chơi vào dịp cuối tuần.

Đọc sách là thói quen tạo nhiều niềm vui đối với nhiều người, khi người đọc say mê vào các từ ngữ, thông điệp và cốt truyện mà tác giả gửi vào tác phẩm. Bên cạnh đó, người đọc sách cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và tinh thần.

Đường sách Nguyễn Văn Bình có thể nói là một chốn bình yên đến lạ ở giữa TPHCM. Cứ vào dịp cuối tuần, nhiều người lại tìm đến đây để đi dạo dưới hàng cây xanh mát và tìm cho mình những tựa sách mà bản thân yêu thích.

Mỗi dịp cuối tuần, đường sách lại nhộn nhịp với nhiều hoạt động được tổ chức.

Bắt đầu hoạt động vào năm 2016, đường sách có 19 gian sách, 2 quán cà phê sách, 2 gian bán vật phẩm lưu niệm. Đến nay, không gian tại đây được tăng cường cây xanh, các ghế nghỉ, nơi ngồi để đọc sách, khu mua bán sách cũ, mô hình xe bus sách, bảng tra cứu thông tin.

Các trẻ nhỏ say sưa đọc những trang sách khi được cha mẹ dẫn đến các cửa hàng trên đường sách mỗi dịp cuối tuần.

Đại diện một cửa hàng bán sách tại đây cho biết: “Thường thì vào mỗi dịp cuối tuần lượng khách tham quan sẽ đông gấp 2-3 lần so với ngày thường, các khách hàng đến đây đủ mọi lứa tuổi và các trẻ nhỏ luôn thích thú với các sách về thế giới động vật, khoa học kỳ thú khi tới đây”.

Ông Bùi Đức Anh đang miệt mài tìm những tựa sách ưng ý.

Cầm trên tay 3 quyển sách vừa chọn được, ông Bùi Đức Anh ở quận Phú Nhuận, TPHCM chia sẻ: “Dịp cuối tuần nào tôi cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để ghé các cửa hàng tại đây để mua sách, lần nào đi về cũng mang về thêm 4-5 quyển sách, vừa đọc vừa bổ sung vào bộ sưu tập sách ông đang sưu tầm tại nhà và đây là thói quen từ khi đường sách đi vào hoạt động”.

Đang thưởng thức cuốn sách trên tay trong một góc nhỏ, một đọc giả chia sẻ: “Khi mình từ Hà Nội vào TPHCM làm việc qua một lần được bạn bè giới thiệu đến đường sách và mình yêu luôn chốn này. Tại đây, khi ở trong không gian ngập tràn sách mình có nhiều cảm hứng hơn trong công việc, giảm áp lực cuộc sống và tăng khả năng tập trung hơn”.

Không chỉ là nơi mua bán và đọc sách, đây còn là nơi gặp gỡ của các tác giả, các nhà xuất bản; nhiều sự kiện về văn hóa đọc, văn học nghệ thuật, các cuộc giao lưu giới thiệu tác phẩm, tác giả với người yêu sách được tổ chức mỗi dịp cuối tuần.

Ngoài ra, tại đường sách còn có các cửa hàng bán sách cũ cũng thu hút nhiều các đọc giả đến “lục lọi”. Không như sách mới, sách cũ cũng có cái hay của riêng mình, mỗi cuốn sách đều mang trong nó cái hồn riêng, nhiều người khi tìm được một cuốn sách đã xuất bản từ rất lâu dù giấy đã ngả vàng, bìa bong tróc thậm chí bị rách. Tuy nhiên, vẫn chọn mua thậm chí không trả giá bởi vì những cuốn sách cũ luôn đem lại cho họ sự hoài niệm về những thứ còn sót lại của quá khứ.

Bà Chi, chủ cửa hàng bán sách cũ cho biết: “Khách hàng khi tìm được được một cuốn sách cũ mà bản thân yêu thích, họ vui mừng như gặp lại được người thân đã thất lạc từ lâu”.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp cho mình và những người thân những tấm hình tại đường sách.

Minh Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

Kết nối