Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Chợ La Boqueria: Biểu tượng của Barcelona

(SGTTO) – Nếu có dịp đến thành phố tuyệt đẹp Barcelona của Tây Ban Nha, bạn nên dừng chân tại La Boqueria, một trong những khu chợ thực phẩm rộng lớn nhất, nổi tiếng nhất Châu Âu và nằm trong top 10 khu chợ nổi tiếng nhất thế giới.

Mercat de la Boqueria hay còn gọi là La Boqueria là khu chợ rất lớn nằm trên đại lộ náo nhiệt Ramblas, ở quận Ciudad Vieja của thành phố Barcelona, Tây Ban Nha và là một trong những điểm du lịch quan trọng nhất của thành phố.

La Boqueria là khu chợ cổ có từ thế kỷ 13 với kiến trúc rất độc đáo, đặc biệt là cổng vào được thiết kế mang đậm phong cách kiến trúc Châu Âu.

Cổng vào ấn tượng của La Boqueria. Ảnh: Internet

Cổng vào bằng sắt to lớn dẫn du khách bước vào một mê cung với rất nhiều quầy hàng và một thế giới thực phẩm vô cùng phong phú, đa dạng. Bên cạnh các gian hàng thực phẩm còn có các quán bar và nhà hàng mini nhưng chất lượng rất cao cấp.

Thế giới thực phẩm rộng lớn ấy quy tụ những quầy hàng bán cá, thịt, hải sản, phô mai, rau, nấm, thực phẩm chay, gia vị, bánh kẹo, trái cây tươi và hàng chục các cửa hàng chuyên về các loại thịt ướp muối, giăm bông đặc trưng của Tây Ban Nha.

Quầy giăm bông và thịt ướp muối. Ảnh: Internet

Không chỉ là chợ thực phẩm lớn, La Boqueria còn được biết đến là điểm dừng chân ăn trưa nổi tiếng. Các gian hàng nhỏ của bất kỳ nhà hàng cao cấp trong chợ đều cung cấp hải sản tươi sống và các đặc sản Địa Trung Hải.

Nhà hàng cao cấp trong chợ. Ảnh: Internet

Quanh chợ có nhiều quầy bar bán thức ăn và thức uống. Nổi tiếng nhất trong các bar là El Pinotxo, ngay bên phải lối vào. Điều làm du khách bất ngờ là chất lượng của các quán bar tại đây tương đương với các quán bar cao cấp và thức ăn tươi ngon có giá tương đương nhà hàng. Đặc biệt, nếu du khách muốn dùng bữa ăn nhẹ, đã có các gian hàng phục vụ thức ăn nhanh. Nếu bạn tìm một chỗ ăn nhanh, rẻ nhưng chất lượng trong lúc bạn đi chợ ở Boqueria, hãy đi xuống trung tâm chợ ngay sau các quầy cá. Bạn sẽ tìm thấy một quầy nhỏ, đứng ở quầy là một người đàn ông Ý với lò đốt củi bán pizza.

Ăn trưa tại quầy thức ăn nhanh. Ảnh: Internet

Sự tươi ngon không chỉ ở thực phẩm, các quầy trái cây mang đến cảm giác tươi mát được sắp xếp đẹp mắt tạo thành một thế giới nhiều màu sắc. Đặc biệt, tại đây có bán đủ loại nước ép trái cây tươi có lợi cho sức khỏe.

Quầy trái cây tươi. Ảnh: Internet

Ấn tượng nhất là thế giới bánh ngọt và kẹo tại La Boqueria. Quả thật lôi cuốn những tín đồ hảo ngọt với rất nhiều loại bánh ngọt, kẹo, chocolas đủ màu đủ loại đặc trưng của Tây Ban Nha và các nước khác.

Thế giới bánh kẹo, chocolate. Ảnh: Internet

Điểm đặc biệt của chợ là sàn nhà thường trơn trợt bởi nước đá và vỏ trái cây. Những người đứng quầy thì nói chuyện ồn ào. Nhưng điều này lại làm nên đặc trưng của chợ.

Chợ thực phẩm Boqueria là một địa điểm không thể bỏ qua trong chuyến đi tới Barcelona. Cho dù bạn đến chợ chỉ để mua các nguyên liệu chuẩn bị bữa ăn cho buổi dã ngoại hay ăn tiệc tại một trong những quán tapas nổi tiếng đặc trưng của Tây Ban Nha hay chỉ đơn giản là thăm quan khu chợ, bạn vẫn có được một trải nghiệm đáng nhớ.

Nên đến chợ Boqueria vào buổi sáng hoặc tốt nhất là trước 14:00, vì thời điểm này chợ thật sự rất náo nhiệt. Nhất là khi đi bộ quanh chợ trước giờ ăn trưa thì thật thú vị

Điểm cộng:

  • Các gian hàng rất đẹp, nhiều màu sắc, nơi tuyệt vời để tham quan
  • Một kho thực phẩm khổng lồ, nhiều món ngon vật lạ
  • Mua gì cũng có, có thể ăn trưa, ăn tối ngay tại chợ
  • Đồ ăn, trái cây rất tươi ngon
  • Giá trung bình không quá đắt

Điểm trừ:

  • Chợ lúc nào cũng đông nghẹt.
  • Tình trạng chen chúc nhau khiến bạn khó tham quan, mua sắm

Đánh giá của khách du lịch

Tuy tình trạng quá đông khách du lịch và người dân địa phương cùng chen chúc trong khu chợ, nhưng nhìn chung La Boqueria vẫn được du khách đánh giá rất cao.

Số liệu từ nguồn: Tripadvisor

 

Quỳnh Trang tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Amsterdam cấm xây khách sạn mới do lo ngại du khách...

0
Mới đây, thành phố Amsterdam của Hà Lan đã cấm xây dựng khách sạn mới do lo ngại lượng khách du lịch quá đông,...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Dự kiến tăng hơn 100 chuyến bay/ngày dịp lễ 30-4 và...

0
(SGTT) -  Các hãng hàng không đã báo cáo về việc đang xây dựng kế hoạch bổ sung chuyến bay trên các đường bay...

Anh đào khoe sắc tại thị trấn ngàn năm tuổi ở...

0
(SGTT) – Colmar được xem là một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp, nằm bên dòng sông Lauch. Vào tháng 4, hoa...

Ngắm cảnh sắc hùng vĩ của đèo Grossglockner ở Áo

0
(SGTT) - Đèo Grossglockner là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Áo. Nơi đây thu hút du khách bởi cảnh quan...

Đường hoa anh đào trắng ở vùng quê nước Đức

0
(SGTT) - Đầu tháng 4, một con đường tại vùng quê Jauernick-Buschbach, thuộc bang Sachsen, miền Đông nước Đức được phủ bởi sắc hoa...

Kết nối