Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

“Chợ” dưới lòng đất TPHCM: vẳng vẻ khách đến, tiểu thương vẫn mạnh dạn nhập hàng Tết

(SGTT) – Mở cửa lại từ đầu tháng 11, tuy nhiên khu chợ dưới lòng đất nằm giữa trung tâm quận 1,TPHCM vẫn chưa hoạt động nhộn nhịp, khách đến đây mua sắm bất ngờ vì chợ quá vắng.

Giảm giá mạnh, nhưng vẫn vắng khách

Trung tâm thương mại Central Market là khu vui chơi, ẩm thực, mua sắm dưới lòng đất nổi tiếng tại TPHCM. Tuy nhiên, sau tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, sau khi mở cửa lại, khu chợ dưới lòng đất vẫn đìu hiu, vắng khách.

Hơn 2/3 các cửa hàng, quán ăn tại đây đóng cửa, lác đác vài cửa hàng sáng đèn. Chị Ngọc Hiền, chủ một cửa hàng bán đồ ăn tại đây cho biết “So với trước đây, trung bình một ngày tôi bán được cả trăm đơn hàng. Khi được mở cửa bán trở lại, tôi thực sự bất ngờ vì khách quá ít, bây giờ một ngày bán được 20-30 đơn thôi”.

Trung tâm thương mại Central Market là khu vui chơi, ẩm thực, mua sắm dưới lòng đất nổi tiếng tại TPHCM. Ảnh: Uyên Tâm
Nhiều gian hàng vẫn phải tạm nghỉ, thậm chí phải trả lại mặt bằng. Ảnh: Uyên Tâm

Không khác gì chị Hiền, nhiều tiểu thương buôn bán quần áo, mỹ phẩm tại đây cũng ngao ngán vì lượng khách đến chợ ít ỏi. Nhiều gian hàng phải đóng cửa, trả lại mặc bằng vì không thể trụ nổi hoặc chưa sẵn sàng quay trở lại buôn bán vì tâm lý sợ dịch. Mặc dù đã áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, với mức giá mềm, tuy nhiên lượng khách tới đây mua sắm, ăn uống vẫn không còn nhộn nhịp nhiều trước.

Chị Hoài Trang, 20 tuổi, khách hàng đến chợ cho biết: “Mình thực sự bất ngờ khi chợ vắng người quá. Mặc dù đến đây mua đồ, nhưng mình vẫn chưa lựa được gì vì mẫu mã áo quần không có gì mới. Tuy nhiên, có nhiều chương trình giảm giá nên cũng dễ mua hơn so với trước đây.

Một tiểu thương bán trang sức, mỹ phẩm tại chợ bày tỏ: “Mình có rủ mọi người quay trở lại buôn bán cho vui, nhưng đa phần họ còn sợ dịch bệnh căng thẳng, hơn nữa nếu quay lại bán cũng cần phải có thể vốn để nhập hàng, nhưng ai cũng sợ vì không biết có buôn bán được không”.

Có lo lắng, nhưng vẫn nhập hàng bán Tết

Kể từ đầu tháng 11 được hoạt động trở lại, nhưng cho đến nay, toàn khu thương mại hiện chỉ có hơn 100 gian hàng hoạt động trở lại, chưa bằng một nửa so với thời điểm trước dịch bệnh.

Nhiều tiểu thương vẫn còn ngần ngại khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. “Sắp đến Tết rồi, tôi cũng dự tính sẽ nhập hàng để về bán. Nhưng cũng lo không biết có kinh doanh được không, vì phải bỏ ra số vốn. Bây giờ tôi kết hợp bán ở chợ rồi bán online để đẩy cho hết số hàng còn tồn kho trước đã, lúc đó mới quyết định có nhập hàng mới về hay không”, một tiểu thương ở chợ bày tỏ.

Nhiều thực khách đến đây bày tỏ sự ngạc nhiên khi khu thương mại dưới lòng đất quá vắng. Ảnh: Uyên Tâm

Tuy nhiên, các chủ kinh doanh ở đây vẫn đang hy vọng về tình hình buôn bán sẽ khả quan. Chị Thúy, chủ gian hàng quần áo tại đây, chia sẻ: “Sắp đến Tết rồi, mọi người cũng sẽ tranh thủ đế sắm Tết trở lại, tôi cũng mạnh dạn tiếp tục duy trì việc kinh doanh. Nếu không nhập hàng mới về thì lấy đâu mẫu mã mới thu hút người mua. Hy vọng trong thời gian tới, chợ sẽ đông đúc hơn”.

Uyên Tâm

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tạp hóa truyền thống được ‘nâng cấp’ lên mô hình hiện...

0
(SGTT) - Giờ đây, các cửa hàng tạp hóa truyền thống có thể mua hàng hóa trực tiếp từ hệ thống siêu thị với...

Đà Nẵng: Nhiều cửa hàng hoa ‘trầm lắng’ dịp 8-3

0
(SGTT) – Theo ghi nhận tại các chợ hoa ở thành phố Đà Nẵng, dịp 8-3 năm nay, các cửa hàng kinh doanh hoa...

Bánh hình hũ vàng, thỏi vàng đắt khách ngày vía Thần...

0
Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm là ngày vía Thần Tài. Năm nay, ngày Thần Tài rơi vào ngày 19-02. Bên cạnh việc mua vàng lấy may, nhiều người dân còn tìm mua bánh kem hình hũ vàng, thỏi vàng, đồng tiền... để dâng lên bàn thờ hoặc làm quà tặng với mong muốn một năm may mắn, đủ đầy.

Ngày vía Thần Tài người dân chuộng mua vàng trang sức

1
(SGTT) – Theo các cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn TPHCM, trong ngày vía Thần Tài năm nay, người dân tìm...

TPHCM: Phố cá lóc đỏ lửa xuyên đêm chuẩn bị cá...

0
(SGTT) - Nhiều cửa hàng tại tuyến phố chuyên bán cá lóc nướng đường Tân Kỳ – Tân Quý làm việc xuyên đêm ngày...

Mùng 2: Hàng loạt siêu thị, cửa hàng mở cửa

0
(SGTT) - Trong tết Giáp Thìn này, nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi tại TPHCM và Hà Nội đã mở cửa đón...

Kết nối