Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024

Chế tạo máy nông nghiệp từ phế liệu

Trúc Diễm –  

Tận dụng nguyên liệu cũ, phế thải, động cơ từ xe máy cũ, nông dân Tạ Đình Huy, đã chế tạo ra được chiếc máy nông nghiệp có công năng 12 trong 1 với hàng ngàn chiếc đã được tiêu thụ, thậm chí còn xuất khẩu sang cả thị trường nước ngoài.

Sáng tạo từ  vật liệu cũ

che-tao-may

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, do gia đình khó khăn, anh Tạ Đình Huy (1982), ở thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội không chọn con đường theo đuổi “giấc mơ đại học” mà theo học sửa chữa xe máy để kiếm tiền nuôi gia đình.

Dù có thu nhập khá ổn định từ nghề sửa chữa xe máy ở quê nhà, nhưng hàng ngày vẫn phải chứng kiến gia đình, làng xóm làm đồng áng vất vả mà vẫn chẳng đủ ăn do năng suất thấp, anh Huy đã nảy ra ý định sản xuất máy nông nghiệp từ các vật dụng phế liệu như xe máy, máy nổ và nhiều loại động cơ phế liệu khác.

Và thế là anh đã bắt đầu lên bản vẽ chiếc máy nông nghiệp đầu tiên của mình từ năm 2005. Anh đã phải gác lại công việc sửa chữa xe máy để ra đồng cùng bà con nông dân, tìm hiểu công việc thực tế, những khó khăn, vướng mắc mà nông dân đang gặp phải.

Đồng thời anh cũng đi nhiều vùng nông nghiệp trên cả nước để xem xét địa hình, tính toán chi li những công dụng trên chiếc máy mà nông dân cần tới cho thửa ruộng của mình. Ban đầu, chiếc máy chỉ có 1 công năng là làm đất, rồi nâng lên 2 công năng phun thuốc và bơm nước.

Nhưng, chiếc máy đầu tiên ra đời đã không như kỳ vọng vì quá sơ sài, cồng kềnh và hiệu quả chưa cao, không thể cạnh tranh được với các máy nông nghiệp của Trung Quốc. Không bỏ cuộc, anh Huy tiếp tục cải tiến chiếc máy nông nghiệp thô sơ của mình và đến năm 2013, tức sau 8 năm kể từ ngày chuyển thành “kỹ sư bất đắc dĩ”, anh đã cho ra đời được một chiếc máy có hình dáng gọn nhẹ hơn, thân thiện hơn với nông dân.

Chiếc máy này tích hợp 8 công năng trong một sản phẩm gồm cày, bừa, xới tơi đất, rạch luống, gieo hạt, làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, bơm nước tưới tiêu.

Giá bán một chiếc máy từ vài triệu đến 13 triệu đồng (tùy vào số lượng công năng) nhưng có năng suất lao động gấp hơn 5 lần sức trâu, hơn 10 lần sức người, trong khi nếu mua 8 máy với 8 chức năng đó, mức giá có thể lên đến 50 triệu đồng.

Sau khi chế tạo ra chiếc máy đó, anh Huy đã tham dự nhiều chương trình dành cho nhà nông sáng tạo và chiếc máy nông nghiệp của anh đã bất ngờ dành được nhiều giải lớn, trong đó có giải nhất cuộc thi Nhà sáng chế năm 2013. Kể từ đó, đơn đặt hàng đến với anh nhiều hơn, trung bình 30-40 chiếc/tháng và không đủ để bán trên cả nước, thậm chí nhiều đơn đặt hàng còn được xuất khẩu sang Lào.

Tích hợp 12 trong 1

Không bằng lòng với 8 công năng đạt được trên chiếc máy nông nghiệp, anh Huy tiếp tục nghiên cứu để sản xuất ra được chiếc máy hiện đại hơn, cạnh tranh được với máy nông nghiệp của Trung Quốc. Gần đây, phiên bản mới nhất “12 trong 1” của anh đã ra đời. Chiếc máy nông nghiệp ngoài 8 công năng như máy cũ, còn thêm một số công năng khác như: đào bùn cà phê, đảo phân vi sinh, cấy lúa, di chuyển vật nặng trong vườn.

Anh cũng sản xuất máy nông nghiệp tùy theo nhu cầu của nông dân. Càng ít tính năng thì máy càng rẻ, thậm chí, đối với những nông dân không có tiền, họ chỉ cần mua những bộ phận chuyển động của anh và lắp động cơ từ xe máy cũ của họ để tiết kiệm chi phí. Vì vậy, có những máy nông nghiệp rất rẻ, chỉ 2 đến 3 triệu đồng.

Hiện nay, anh Huy đang xây dựng được hai cơ sở sản xuất máy nông nghiệp. Cơ sở 1 chuyên chế tạo khung và các chi tiết máy. Cơ sở 2 chuyên lắp ráp và thử nghiệm máy. Anh đang viết giải pháp và hoàn thiện hồ sơ đăng ký bản quyền cho chiếc máy 12 công năng của mình.

Dù vậy, “xưởng sản xuất” của anh vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, bán chuyên nghiệp. Chỉ với 15 công nhân và sản xuất mang tính thô sơ, không theo dây chuyền nên năng suất thấp, doanh thu và lợi nhuận không cao.

Nhưng để mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại để cho năng suất cao thì vượt quá khả năng của “kỹ sư” nông dân này. Do đó, anh Huy vẫn đang tích lũy để ngày nào đó mở rộng sản xuất, áp dụng công nghệ hiện đại và sản xuất được nhiều máy móc hơn nữa để cung ứng cho nông dân cả nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sân khấu VIFW 2024 gây ấn tượng mạnh bởi màn trình...

0
Đêm trình diễn thứ 3 của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2024 (VIFW) đã gây ấn tượng mạnh với khán giả...

Nhiều tác giả Việt Nam đạt giải ảnh ẩm thực Pink...

0
Mới đây, ban tổ chức giải thưởng Nhiếp ảnh gia ẩm thực - Pink Lady đã công bố danh sách thắng giải năm 2024....

Khả năng tiếng Anh chi phối chỗ đứng người lao động

0
(SGTT) - Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các công ty lớn của Việt Nam đang chú trọng hơn khả năng giao...

Đề xuất quy hoạch sân bay Cát Bi đón 13 triệu...

0
(SGTT) - Cục hàng không Việt Nam đề xuất, trong giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi có cấp sân bay...

Sông Cái, từ nguồn ra biển: Bí ẩn những ngôi mộ...

0
(SGTT) - Khi đến địa phận xã An Thạch và An Dân, huyện Tuy An, sông Cái đã chia làm hai nhánh, một nhánh...

Ngắm những khung cảnh có hình trái tim khi nhìn từ...

0
(SGTT) – Với góc nhìn từ trên cao, khung cảnh vây lưới ở Hòn Yến (Phú Yên), hồ Lân Cút (Lạng Sơn) hay mùa...

Kết nối