Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Cây kiểng được mùa kinh doanh

Nhu cầu về cây xanh trong nhà hiện tăng lên do số lượng nhà xây mới tại các dự án đang nhiều trở lại, hơn nữa, đặt trong bối cảnh mảng xanh đô thị ngày càng bị thu hẹp. Theo đại diện một số cơ sở cây kiểng, tình hình mua bán đang khá thuận lợi; có cơ sở còn đang muốn mở rộng quy mô kinh doanh.

Cây kiểng đắt hàng

Tại TPHCM có những con đường gần như chuyên doanh với nhiều cửa hàng chuyên bán và cung cấp những dịch vụ liên quan tới cây kiểng, như quốc lộ 13 đoạn qua quận Thủ Đức, xa lộ Hà Nội đoạn qua quận 9, quận 2, đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát (quận 7, huyện Bình Chánh), đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp)…

Nhân viên của một cửa hàng cây kiểng ở quận 7 kể, có những vị khách sẵn sàng bỏ hàng triệu đồng mỗi tháng để trồng và chăm sóc cây kiểng cho nhà mình. Hễ cây chết hoặc không tươi tốt như ý muốn thì liền gọi nhân viên cửa hàng đến trồng cây khác. “Hay tại khu Nam Long, có một ngôi nhà từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới đều ngập tràn màu xanh. Đó là công trình do cửa hàng làm và thiết kế với chi phí lên tới 40 triệu đồng”, anh nhân viên nói.

Khách hàng chọn mua hoa kiểng trên đường Lê Hồng Phong, quận 10.  Ảnh: Tùng Lê
Khách hàng chọn mua hoa kiểng trên đường Lê Hồng Phong, quận 10. Ảnh: Tùng Lê

Anh Nguyễn Văn Nhàn, nhân viên một cơ sở khác cũng tại quận 7, nhận định hiện nhu cầu của người dân về cây kiểng tăng cao. Trung bình một ngày, cửa hàng cho thuê 15-20 chậu, còn doanh thu bán cây khoảng 2 triệu đồng/ngày. Anh cho biết, doanh thu của các cửa hàng chủ yếu đến từ công trình như trang trí nhà bằng cây xanh, làm thác nước, hòn non bộ, trang trí sân vườn…

Anh Nhàn cho hay, dù giá các loại cây năm nay tăng hơn 30% so với năm ngoái cùng với giá đất trồng tăng 3.000-5.000 đồng/bao nhưng khách hàng không giảm. “Trung bình mỗi tháng, doanh thu từ việc cho thuê và bán cây kiểng khoảng 60 triệu đồng. Trừ chi phí, lợi nhuận gần 20 triệu đồng/tháng”, anh Nhàn nói. “Năm tới, chủ cửa hàng sẽ lấy lại phần đất cho thuê bên cạnh để mở rộng diện tích kinh doanh, đầu tư thêm quy mô”, anh cho biết thêm.

Tương tự, chủ một cơ sở cây kiểng gần cầu Kênh Tẻ cũng cho biết do nhu cầu cây xanh tăng nên sắp tới chị sẽ thuê thêm mặt bằng để kinh doanh dù hiện tại chi phí thuê mặt bằng đã lên tới 30 triệu đồng/tháng.

“Ăn theo” cây kiểng, các cơ sở chuyên cung cấp chậu nhựa trồng cây, chậu trang trí cũng làm ăn khấm khá. Anh Lê Xuân Đại, phụ trách bộ phận kinh doanh của Công ty TNHH Lợi Lợi Dân chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm nhựa, dự đoán sức tiêu thụ sản phẩm từ tháng 9 đến tháng 12 tăng gấp 3-4 lần so với những tháng trước đó, “bởi nhu cầu cây kiểng trang trí nhà cửa của người dân thường tăng mạnh vào dịp tết”, anh Đại nhận xét.

Cây ăn trái cũng hút khách

Cùng với cây kiểng, những loại cây cho trái cũng được người tiêu dùng ưa chuộng. Lựa cho mình những chậu ổi về trồng tại vườn, một khách hàng từ tỉnh Bến Tre, nói rằng được một người bạn giới thiệu về giống ổi Thái trồng chậu, cho nhiều trái. Vì thế, nhân dịp lên Sài Gòn, ông mua một ít cây về trồng.

Anh Nguyễn Chí Cường, chủ trại cây giống Tân Chánh Hiệp, quận 12, cho biết những loại cây này tuy hình thức không đẹp bằng cây kiểng nhưng dễ trồng, lại cho trái. “Trồng cây ăn trái vừa thỏa mãn được thú chơi cây, lại có thể thu hoạch khi trái chín”, anh nói và cho biết thêm, nếu trồng cây giống còn nhỏ sẽ có giá 15.000-20.000 đồng/cây, còn trồng cây đã có trái sẵn thì khoảng 200.000-300.000 đồng/cây.

“Số lượng cây giống cung ứng ra thị trường đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, trung bình một tháng cơ sở của tôi cung cấp 1.000-1.500 cây giống cho các đơn vị. Vào mùa tết, lượng hàng sẽ tăng nhiều hơn. Tôi đang ươm giống để đưa ra khoảng 5.000 cây xoài, vú sữa, ổi trồng chậu để bỏ sỉ mùa tết năm nay”, anh Cường nói. Theo anh, dù năng suất trồng chậu không cao bằng trồng ngoài đất nhưng trái sạch, lại có thể làm cảnh nên bán rất chạy. Trong thời gian tới, anh sẽ mở rộng quy mô của trại giống, tăng diện tích từ 7.000 m2 lên 2 ha.

Phụ thuộc nguồn hàng nhập

Kinh doanh cây xanh đem lại lợi nhuận lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Anh Nhàn cho biết, có tới 70% các loại cây kiểng tại vườn phụ thuộc nguồn hàng được nhập từ Trung Quốc như kim phát tài, xương rồng, mai tiểu thơ… Mấy tháng nay, thương lái ép giá đã đẩy giá cây kiểng lên cao nên hàng cũng khó tiêu thụ.

Mặt khác, thời gian gần đây cây kiểng Trung Quốc dùng thuốc để kích thích sự tăng trưởng rất nhiều vì thế cây dễ chết. Cây trồng bình thường tuổi thọ là một năm nhưng đối với những cây dùng thuốc thì chỉ được năm tháng là cây đã héo khô và chết. Vì thế, khách hàng đã có sự kén chọn trong việc lựa chọn cây trồng. Ngoài ra, đang vào mùa mưa nên cây chết khá nhiều.

Còn đối với cây ăn trái trồng trong chậu, anh Cường chia sẻ, khó khăn lớn nhất là làm thế nào để có thể tìm và nghiên cứu ra những loại cây có thể trồng chậu. Bên cạnh đó, cần phải có sự chọn lọc giống phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng. Ngoài ra, việc tìm nhân sự để làm việc trong trại giống cũng không phải dễ dàng. Họ phải là những người có sự am hiểu về cây và kỹ thuật chăm sóc cây.

Nguyễn Quyên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Chợ lan rừng giữa lòng Sài Gòn

0
(SGTT) – Nhiều người dân TPHCM thường tìm đến khu vực đường Thành Thái, quận 10, TPHCM để tìm mua các loại giống cây...

Bưởi Diễn chưng tết bán sớm, giá 60 triệu đồng một...

0
(SGTTO) - Được chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào TPHCM bán tết, những cây bưởi Diễn chưng tết được chào với giá 60...

Hoa, cây cảnh lạ ngày tết

0
Tấn Phú Với nhiều người, hoa, cây cảnh là linh hồn của tết và một khi thiếu hoa, cây cảnh thì tết không còn ý...

Đặt cược vào kiểng lạ

0
Đại Dương Bên cạnh các loại hoa kiểng thông thường như mai, lan, cúc..., các nhà vườn tại TPHCM đang kỳ vọng những loại kiểng...

Xanh sân, mát nhà…

0
Một góc sân nhỏ trước nhà với những hàng cây kiểng cùng vài chậu hoa không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn...

Kết nối