Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024

Cần Thơ giãn cách tiếp 10 ngày để tách được F0 Covid-19 ra khỏi cộng đồng

Thành phố Cần Thơ vừa quyết định kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thêm 10 ngày kể từ sáng mai, ngày 16-8, để phòng chống đại dịch Covid-19 sau 34 ngày giãn cách mà vẫn chưa tách hết F0 ra khỏi cộng đồng.
Tiêm ngừa vắc-xin Covid-19 bằng xe lưu động (của hãng Thaco chi viện cho Cần Thơ) trên đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều vào ngày 11-8. Ảnh: Huỳnh Kim

Theo ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nguồn lây F0 Covid-19 là từ các khu cách ly, khu phong tỏa, trong cộng đồng và các cơ sở y tế phát hiện qua khám sàng lọc. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu phải đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm ở những khu vực này nhằm phát hiện F0 nhanh nhất đưa đi điều trị cùng với việc truy vết F1, F2. Công việc này phải làm song song với với việc tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K trong giãn cách theo Chỉ thị 16.

Cùng với việc xét nghiệm, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương phải “bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ổn định đời sống của người dân, đặc biệt là người dân ở những khu vực phong tỏa, cách ly y tế”. Chín quận, huyện ở Cần Thơ vẫn duy trì gần 50 điểm bán hàng bình ổn theo mô hình “đưa chợ ra đường phố” bảo đảm 5K, có nơi bằng xe lưu động, để phục vụ người dân “đi chợ” theo phiếu ngày chẵn, lẻ.

Xe bán hàng lưu động theo mô hình “đưa chợ ra đường phố” trên đường Trần Văn Hoài (Ninh Kiều, Cần Thơ) ngày 14-8 . Ảnh: Huỳnh Kim

Về sản xuất, 118/1.090 doanh nghiệp ở Cần Thơ tiếp tục thực hiện chủ trương “vừa sản xuất, vừa cách ly” với phương châm “3 tại chỗ”; doanh nghiệp nào không bảo đảm an toàn để lây lan F0, phải dừng hoạt động trong thời gian giãn cách này.

“Duy trì hoạt động sản xuất, cung úng hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nhưng phải bảo đảm, tạo điều kiện cao nhất các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định mới được phép họat động”, ông Trần Việt Trường nhấn mạnh.

Về việc lưu thông hàng hóa, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu: “Tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu sản xuất, bảo đảm an toàn liên thông, thống nhất, thông suốt trong TP và giữa TP với các tỉnh, thành khác; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu và điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa”.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ, đến 17:00 ngày 15-8, Cần Thơ có 3.231 ca nhiễm F0 đang điều trị tại 13 bệnh viện, trong đó có 1.025 ca nhiễm cộng đồng; 1.287 ca điều trị khỏi, 46 ca tử vong. Riêng 3 đợt test nhanh trong cộng đồng ở 9 quận, huyện trong TP từ ngày 9 đến 15-8, đã có thêm 489 ca F0.Về tiêm vắc-xin, đến nay Cần Thơ đã tiêm hết số vắc-xin được cấp; có 7.697 người tiêm đủ 2 mũi và 237.889 người tiêm 1 mũi. TP đã đề nghị Bộ Y tế cấp tiếp một triệu liều vắc-xin Covid-19 và hỗ trợ xe tiêm lưu động để có thể tiêm đủ cho khoảng 910.000 người dân từ 18 tuổi trở lên trong năm nay.

Huỳnh Kim

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối