Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024

Cần phát huy thế mạnh du lịch vùng

Nguyễn Thanh Vũ (TPHCM)-

Ở mỗi tỉnh, thành đều có những thế mạnh về du lịch nhưng một vài nơi chưa phát huy được thế mạnh đó.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long có những vườn cây trái ngọt lịm, sông nước đẹp. Nhưng chỉ đến mùa, du khách mới được thưởng thức không gian xanh mát, quả chín đỏ au. Nếu lỡ đi trái mùa, du khách chỉ có ngắm vườn tược xơ xác vì cây không ra quả. Miền Tây còn có tiếng với những khu chợ nổi nhưng việc tận dụng chợ nổi để làm du lịch lại không có sự đồng bộ, như với khu chợ nổi Cái Răng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ – nơi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2016.

Vào ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng tháng 7-2016, tôi cùng vài người bạn thuê tàu ra chợ nổi tham quan nhưng rất thất vọng vì chỉ thấy tàu của khách du lịch, còn người bán thì lác đác trông chẳng sôi động như nhiều năm trước đó khi tôi có dịp đến thăm. Một gia đình buôn bán bánh canh trên ghe cho biết người bán đã bỏ lên bờ rất nhiều vì việc làm ăn trên sông nước không còn hợp thời như trước nữa. Bởi lẽ, cầu đường đã được xây dựng chỉn chu nên chẳng ai buồn đi chợ nổi. Có chăng là những người yêu hoài cổ, khách du lịch muốn xem cho biết hoặc những người lớn tuổi đi vì thói quen. Buồn thêm ở chỗ, tháng 7 là mùa trái cây nhưng chỉ lèo tèo vài ghe bán dưa hấu, thơm, bưởi… Một chú bán trái cây thật thà cho biết chú không phải là hộ kinh doanh trên sông mà chỉ nhân sự kiện này gom dâu ở vườn ra chợ nổi bán kiếm lời.

Không xa quá bên nước bạn Thái Lan, những khu chợ nổi trên các con kênh đào bé tẹo như Damnoen Saduak (tỉnh Ratchaburi), Amphawa (tỉnh Samut Songkhram), Taling Chan (thủ đô Bangkok)… thu hút khách du lịch từ mọi nơi trên thế giới. Và với việc nhận rõ thế mạnh của mình, chính quyền địa phương Thái Lan đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người dân, giúp kinh tế đất nước phát triển.

Hay ở Tây Ninh, nơi có vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát là nơi có nhiều loài động vật quý hiếm và những loại cây quý cao to, đến vài trăm năm tuổi. Nơi đây có tổ chức hành trình du lịch sinh thái nghe rất hấp dẫn. Tuy nhiên, có đi rồi mới thấy còn nhiều điều phải thay đổi. Lối dẫn vào khu bảo tồn thiên nhiên này quá xấu. Vào mùa mưa thì gặp sình lầy và nhiều “ổ voi”. Tôi nghĩ khu du lịch này nên nâng cấp đường sá và xem lại việc quảng bá hình ảnh, lịch trình tham quan sao cho phù hợp.

Thiết nghĩ khi tỉnh thành nào cũng có những danh lam thắng cảnh mang nét đẹp riêng thì các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến mảng du lịch đầu tư thời gian để nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển du lịch cho riêng vùng đất của mình một cách lâu dài, bền vững. Không nên làm du lịch cho có với các tỉnh thành khác vì chỉ gây lãng phí và phá hỏng hình ảnh đẹp trong lòng du khách.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thử món hủ tiếu Nam Vang chú Bạch ở chợ Phan...

0
(SGTT) - Khi mua sắm tại chợ Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, mọi người có thể dừng chân tại khu vực ăn uống...

TPHCM: chuyển dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng từ...

0
(SGTT) - Sau nhiều năm đình trệ, UBND TPHCM quyết định chuyển dự án xây dựng Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình...

Khai trương đoàn tàu hàng liên vận quốc tế từ ga...

0
(SGTT) - Với việc tổ chức vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt, từ ga Cao Xá, tỉnh Hải Dương, hàng hóa...

Vượt 600 bậc thang chiêm bái tượng Phật khổng lồ ở...

0
(SGTT) - Chùa Ông Núi hay Linh Phong Sơn tự là địa điểm văn hóa, tâm linh ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định,...

Về Phú Yên, thăm làng nghề đan thúng chai ở Tuy...

0
(SGTT) - Làng Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An là một trong những nơi còn giữ nghề đan thúng chai truyền thống...

Buýt vi vu: Ghé thăm những nhà thờ cùng tuyến buýt...

0
(SGTT) - Trên tuyến xe buýt 30, du khách sẽ có dịp tìm về những công trình tôn giáo như nhà thờ Martino, nhà...

Kết nối