Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Cần không gian cho nghệ thuật kết hợp

Diễm Mi –

Sài Gòn ơi ta trở về! là tuần trải nghiệm văn hóa Sài Gòn thập niên 1990 dành cho những ai yêu mến mảnh đất này. Không đơn thuần là triển lãm tranh về thiếu nữ Sài Gòn và tái hiện không gian văn hóa trong gia đình, mà còn là dịp thưởng thức lại những thứ quà vặt xưa như chè đậu đen, bánh tiêu, kẹo xí muội…

Tấm vé về tuổi thơ

saigon_1Không gian Sài Gòn về đêm thập niên 1990 với hàng quán và âm nhạc.

Những năm 1990 ở Sài Gòn là thời gian tưởng gần nhưng thật ra gần sắp xa vời với những bạn trẻ thời nay. Không phải mất hẳn đi nhưng vài thứ trong số đó đã thay đổi, vài món đồ chơi cực thịnh một thời như đĩa game, trò câu cá, lò xo màu… nay được thay bằng smartphone hoặc đồ chơi hiện đại hơn rất nhiều. Mấy món đồ ăn hay bán trước cổng trường cũng nhường chỗ cho nhiều thứ hàng chiên xào, tẩm nướng khác. Sài Gòn ơi ta trở về! gom bao nhiêu thứ đã mất đó về lại một nơi như mô hình thu nhỏ tại không gian nghệ thuật Blanc 57 Tú Xương, quận 3, TPHCM từ ngày 3 tới 12-11.

saigon_2Quầy bán bánh kẹo thu hút nhiều người.

Người xem đến đây có thể thưởng lãm tranh vẽ thiếu nữ Sài Gòn trong bộ áo dài xưa của nữ họa sĩ Lương Hoàng Tâm, vừa có thể xem nghệ thuật sắp đặt không gian trong một ngôi nhà Sài Gòn trước đây với bàn ghế gỗ, ấm trà nóng, chiếc ti vi màu cũ kỹ và máy radio chạy rì rì phát bài hát của ca sĩ nổi tiếng những năm 1990. Hoặc mọi người xuống gian bếp với vài món ăn thân quen như mì gói, chè đậu, bánh bò được cất trong tủ gỗ.

saigon_3Tái hiện gian phòng khách của một gia đình Sài Gòn.

Họa sĩ Lương Hoàng Tâm không nói quá nhiều về tranh của mình, cô để người xem tự thưởng thức và đặt tên cho tác phẩm. Cô cho biết tranh của mình không có tên và năm vẽ ra cũng không còn nhớ rõ, cứ cảm thấy đến lúc cần thì mang đến cho người xem, mọi thứ đều là duyên.

Không gian nghệ thuật kết hợp 

Kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật trong cùng một không gian là chuyện không mới nhưng để tìm một địa điểm chuyên làm công việc này ở Sài Gòn còn rất ít. Blanc là một dự án thử nghiệm nhằm hỗ trợ và cung cấp không gian trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam vừa mới thành lập trong năm nay. Trước Sài Gòn ơi ta trở về!, nhiều cuộc triển lãm khác thu hút rất đông người xem như tranh về Sài Gòn xưa, triển lãm tranh tĩnh vật, múa đương đại kết hợp triển lãm nghệ thuật sắp đặt…

saigon_4Một nhóm học sinh thích thú với các đồ chơi phổ biến thập niên 1990.

Trong buổi trò chuyện cùng họa sĩ Lương Hoàng Tâm và những người bạn của cô, người viết đã có dịp được nghe những chia sẻ tích cực về dự án của Blanc. Họa sĩ Lê Hào cho rằng đây là mô hình cần thiết để cùng họa sĩ thực hiện hoạt động nghệ thuật, việc hỗ trợ và tạo điều kiện về không gian giúp những họa sĩ trẻ có thể đưa tác phẩm đến với công chúng dễ dàng hơn.

Có thể nói những hoạt động nghệ thuật kết hợp nhiều loại hình, không gian tăng sức thu hút cao hơn nhiều lần đối với người xem. Sài Gòn ơi ta trở về! là ví dụ điển hình, một nơi vừa có không gian bên trong để thưởng thức nghệ thuật bằng thị giác, vừa có không gian bên ngoài để tái hiện không khí đường phố Sài Gòn với hàng quán và âm nhạc. Tuần triển lãm sẽ kết thúc bằng một buổi chiếu phim về Sài Gòn thập niên 1990 vào ngày 12-11.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Huế giới thiệu ẩm thực truyền thống đến du khách

0
(SGTT) – Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, du khách đến Huế sẽ có dịp thưởng thức các món ăn, đồ uống truyền thống địa...

Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài đón hơn 209.000 khách...

0
(SGTT) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, tức 27-4, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất...

Đầm hoa lục bình hút khách check-in ở Hà Nội

0
(SGTT) - Những ngày đầu Hè, hoa lục bình đua nhau nở tím biếc tại một đầm nước ở quận Long Biên, thành phố...

6 món ăn nên thử khi ghé thăm Đồng Nai dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, nếu du khách chọn khám phá những địa phương lân cận TPHCM, thì Đồng Nai là một...

Lên Tủa Chùa ngắm cầu treo Pa Phông

0
(SGTT) – Nằm ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cầu treo Pa Phông là điểm đến được nhiều du khách khám phá trong...

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực làng...

0
(SGTT) – Nằm trong chương trình kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh di sản”, tối 26-4, lễ hội văn hoá...

Kết nối