Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Boho và cảm hứng thập kỷ mới

(SGTT) – Phong cách thời trang Bohemian (Boho) có thể nói nhiều hơn về phụ nữ bên cạnh định nghĩa về một phong cách thời trang.

Năm 2020 đến không chỉ mang theo niềm hồ hởi của 365 ngày mới ở phía trước mà còn là sự phấn khởi khi bước vào một thập kỷ mới. Chẳng thế mà mong muốn làm mới mình trong dịp này lại càng trở nên quan trọng. Đối với phụ nữ, thay đổi phong cách ăn mặc cũng là một trong những cách để chào đón năm mới đầy phấn khởi.

Ảnh: HiChi.Em

Giữa rất nhiều phong cách thời trang, Boho luôn có một chỗ đứng riêng trong trái tim phái đẹp. Dẫu biết rằng thời trang luôn có tính tuần hoàn, là xu hướng đó rồi lại lỗi mốt đó. Nhưng phong cách Boho thì luôn được các tín đồ thời trang ưa chuộng. Chiếc váy maxi, áo tay phồng, áo tunic phủ hông, chiếc nón cói rộng vành hay đôi giày xăng đan chiến binh vẫn luôn hiện diện trong tủ đồ của nhiều phụ nữ, chỉ chực chờ có dịp là được lôi ra mặc.

Những năm gần đây, mong muốn tìm đến sự an yên của giới trẻ như về quê trồng rau nuôi gà, lánh xa phố thị càng được bộc lộ rõ nét qua truyền thông, qua âm nhạc. Hay xu hướng tôn trọng thiên nhiên, không sử dụng chất liệu không thân thiện với môi trường cũng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Lúc này, phong cách Boho lấy cảm hứng từ trang phục của những cô gái du mục như một tiếng gọi của thiên nhiên, của tự do mà phụ nữ đã không ngại ngần hồi đáp để phần nào vượt lên trên áp lực cuộc sống và tìm về bảo vệ thiên nhiên xinh đẹp.

Tinh thần của phong cách Boho là trang phục làm từ sợi vải tự nhiên, rộng rãi, thoải mái với sắc màu của đất trời, hoa cỏ như nâu, cam, xanh lá. Họa tiết trên trang phục trong phong cách Boho là cỏ cây hoa lá, mặt trăng, mặt trời hay da động vật. Người mặc có thể tự do khoác lên mình hết lớp trang phục này đến tầng trang phục khác, đeo nhiều loại trang sức và phụ kiện khác nhau với mong muốn trở nên nổi bật và độc đáo. Thời trang Boho là tính bất quy tắc mà phụ nữ có thể tha hồ “chơi” với áo quần và phụ kiện. Bởi thế mà Boho tượng trưng cho tinh thần tự do, cá tính và cái tôi đầy sáng tạo mà thời nay mọi người đều muốn thể hiện.

Bên cạnh đó, nếu thời gian qua chứng kiến xã hội dần có thay đổi trong sự nhìn nhận đối với vai trò của đàn ông và phụ nữ thì thập kỷ tới sẽ tiếp tục là giai đoạn vươn lên mạnh mẽ của nữ giới khi họ trở nên đa nhiệm hơn và nắm lấy chiếc chìa khóa mở cánh cửa ước mơ đời mình. Bởi thế mà thời trang Boho lại càng phát huy tác dụng hơn bao giờ hết khi thay phụ nữ nói lên tuyên ngôn nữ quyền đầy mạnh mẽ. Sự bất quy tắc của thời trang Boho là biểu hiện của khao khát tự do, muốn phá vỡ quy tắc và giới hạn trong xã hội. Ai bảo nữ quyền là mất đi nữ tính, là uy lực giày gót nhọn. Nữ quyền có thể là nữ tính mềm mại, là giày xăng đan chiến binh, là bốt hay giày đế thuyền đậm chất Boho.

Tâm Lê

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Show giải trí truyền hình tăng nhiệt nhờ nền tảng số

0
(SGTT) - Nhờ hoạt động truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số, giờ đây các chương trình truyền hình giải trí, gameshow...

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Kết nối