Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Bình đẳng giới ngay từ trong mỗi gia đình

Nguyễn Thị Huyền Trang –

Hàng năm, ngành tòa án vẫn thống kê số vụ án ly hôn chiếm tỷ lệ cao, trong đó có nguyên nhân là do gia đình vẫn chưa xóa bỏ được tư tưởng phong kiến, cổ hủ định kiến về giới.

Thực tế qua người thân quen, bạn bè của mình, tôi thấy số gia đình có sự bình đẳng giới hiện nay vẫn nhiều hơn hẳn các gia đình mang nặng định kiến giới. Trong các gia đình đó, bố mẹ coi trọng con trai – con gái như nhau, không phân biệt đối xử, họ di chúc tài sản cho con trai, con gái bằng nhau. Có không ít các gia đình chỉ sinh có một con gái nhưng rất hòa thuận, đoàn kết, hạnh phúc. Theo tôi, việc bình đẳng giới chỉ có thể bắt đầu từ trong gia đình, khi vợ chồng, con cái biết san sẻ việc nhà, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.

Như gia đình anh Thắng, ở một quận trung tâm Hà Nội, có hai con gái đều ngoan, học giỏi. Cô con gái lớn là Thu Trang (SN 1998), suốt 12 năm học phổ thông đều là học sinh giỏi, từng đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi tiếng Anh. Năm học lớp 12, cháu Trang được một trung tâm Anh ngữ mời làm giáo viên dạy một số tiết trong tuần ngoài giờ học. Cháu hiện là sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Con gái thứ hai của vợ chồng anh Thắng đang học lớp 5, cũng nhiều năm liền là một học sinh giỏi.

Anh Thắng cho hay, trong gia đình anh, vợ chồng đều bình đẳng, không có cảnh “chồng chúa, vợ tôi” và không có tư tưởng “cố sinh con trai”. Anh Thắng có thu nhập hàng tháng cao hơn nhiều so với mức thu nhập của vợ, nhưng luôn tiết kiệm, chăm lo cho gia đình và không “lên mặt” với vợ. Nếu đi làm về sớm, anh phụ vợ nấu cơm, làm việc nhà, chăm sóc các con. Anh Thắng luôn tâm niệm: Trong gia đình vợ chồng, con cái phải tạo ra được một bầu không khí dân chủ. Mọi việc lớn bé, vợ chồng con cái đều chia sẻ, đưa ra thảo luận rồi phân trách nhiệm, cùng thực hiện. Bên cạnh lo toan công việc xã hội, vợ chồng cố gắng sắp xếp thời gian, dù ít hay nhiều san sẻ việc nhà, chăm sóc con cái thì gia đình luôn hạnh phúc bền vững. Để thực hiện công tác bình đẳng giới là điều không khó, nhất là khi các bậc cha mẹ hiểu rõ và làm gương.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Kết nối