Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Big Bang – vang bóng một thời

(SGTT) – Xuất phát từ lò đào tạo YG Entertainment, “cơn địa chấn” mang tên Big Bang đã nhanh chóng bung mình ra khỏi cái mác “nhóm nhạc thần tượng” phổ biến của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, trở thành một trong những biểu tượng âm nhạc huyền thoại của K-Pop và lấn sân thị trường quốc tế với vô số kỷ lục đáng nể.

Cú nổ lớn mang tên Big Bang

Big Bang là nhóm nhạc nam gồm năm thành viên: G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung và Seungri, chính thức ra mắt người hâm mộ vào năm 2006, tại buổi hòa nhạc nhân kỷ niệm 10 năm thành lập YG.

Hành trình chinh phục “ngai vương” K-Pop của Big Bang có lẽ đã trở thành một phần ký ức khó quên của cộng đồng V.I.P (hội người hâm mộ Big Bang).

Ở thị trường giải trí được xem là khắc nghiệt như xứ sở kim chi – nơi mà hầu như bất kỳ nhóm nhạc hay ca sĩ nào đều cần có ê kíp xây dựng hình ảnh bài bản từ hình thức tới kỹ năng ca hát, vũ đạo, diễn xuất, đồng thời phải hoạt động theo đúng định hướng của công ty quản lý; thì Big Bang lại là một ngoại lệ.

Các thành viên trong nhóm nhạc này được trực tiếp tham gia các khâu sáng tác hoặc sản xuất âm nhạc cho chính mình, nhận được sự kiêng nể, ngưỡng mộ về bản lĩnh và tài năng từ cả người hâm mộ, giới quản lý lẫn các đối tác.

Hành trình chinh phục “ngai vương” K-Pop của Big Bang có lẽ đã trở thành một phần ký ức khó quên của cộng đồng V.I.P (hội người hâm mộ Big Bang).

Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn thế giới, hào quang của Big Bang còn được xây dựng qua vô số giải thưởng danh giá, các thành tích tương tác YouTube đáng nể và một kho “hit” đồ sộ đến bất ngờ.

Kết quả là chỉ sau ba năm hoạt động, đến năm 2009, nhóm nhạc này đã vươn đến vị trí số một Hàn Quốc và trở thành tên tuổi nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất ở đất nước này.

Khoảng lặng đáng tiếc

Tuy nhiên, bên cạnh vinh quang vẫn luôn có những góc khuất, những nốt trầm đáng tiếc. Với scandal mới nhất, có lẽ sẽ là nốt lặng cay đắng và đau lòng nhất đối với Big Bang cũng như cộng đồng V.I.P – những người đã luôn theo sát và ủng hộ Big Bang trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật.

“Hãy đợi chúng tôi, chúng tôi sẽ trở lại với đầy đủ năm thành viên” – Lời hứa tại concert Last Dance để tạm biệt người hâm mộ trước khi lên đường nhập ngũ cuối cùng của Big Bang đã không thể thực hiện.

Có lẽ G-Dragon, T.O.P, Taeyang và Daesung – mỗi người vẫn có thể nỗ lực để đứng lên từ đống tro tàn nhưng một Big Bang huyền thoại, đã khuấy đảo hàng triệu trái tim mãi mãi sẽ không còn.

Đúng như tên gọi Last Dance – bài hát kết được biểu diễn trên sân khấu năm ấy giờ đây cũng chính thức là ca khúc cuối cùng của Big Bang với con số năm thành viên trọn vẹn.

Những “cú nổ lớn” trong sự nghiệp của Big Bang

Năm 2008:

  • Ca khúc Lies bùng nổ và lập nhiều kỷ lục tại thị trường K-Pop.
  • Haru haru trở thành ca khúc huyền thoại gắn liền cùng tên tuổi Big Bang trên mọi mặt trận âm nhạc.
  • Ca khúc The last farewell thống lĩnh các bảng xếp hạng trong thời gian dài.Các ca khúc Heaven, Oh my friend, A good man, Lady lọt top 20 tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Năm 2009:

  • Ca khúc My Heaven đạt vị trí số 3 trên Bảng xếp hạng âm nhạc Oricon danh tiếng tại Nhật.

Năm 2011:

  • Big Bang thắng giải Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất tại MTV Europe Music Awards 2011.
  • Ca khúc Tonight giành vị trí số một trên Gaon Chart.
  • Love song đạt giải Âm nhạc châu Á Mnet cho video âm nhạc xuất sắc nhất.

Năm 2012:

  • Big Bang lọt top Billboard quốc tế 200 với ca khúc Blue;Chiếm tới 5 trong 10 vị trí đầu bảng của Billboard K-Pop 100 với Blue, Bad boy, Fantastic baby, Ain’t no fun, và Love dust.
  • Tổ chức Big Bang Galaxy Tour tại châu Á, châu Mỹ và châu Âu.
  • Monster trở thành bản hit đánh dấu sự trở lại hoành tráng của Big Bang.

Năm 2015 – 2016:

  • Big Bang tổ chức MADE World Tour.
  • Loser lọt top 20 ca khúc xuất sắc nhất năm do kênh truyền hình Fuse của Mỹ bình chọn.
  • Các ca khúc Loser, Bae bae, Bang bang bang, We like 2 party, If you, Sober lọt top Billboard.
  • Let’s not fall in love và Zutter giành quán quân tại Music Core.
  • Hai ca khúc Fxxx it và Last dance thống trị các Bảng xếp hạng.
  • Đạt giải Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất tại Italian MTV Music Awards 2016.

Năm 2017:

  • Big Bang tổ chức Last dance Tour chia tay người hâm mộ để lên đường nhập ngũ.

Năm 2018:

  • Nhóm nhạc ghi tên kỷ lục Guinness với hạng mục Nhóm nhạc giành được nhiều giải thưởng Daesang nhất tại Mnet Asia Music Awards qua các năm (MAMA).
  • Ca khúc Flower Road liên tiếp chiếm vị trí số 1 trên mọi bảng xếp hạng của K-Pop.

Hứa Yến Nhi

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

‘Bóc giá’ những chiếc váy cưới đắt đỏ trong các tác...

0
(SGTT) - Trong các bộ phim Hàn Quốc, đã không ít lần các diễn viên nữ chi hàng chục đến hàng trăm triệu đồng...

Cách xem bóng đá kênh K+ miễn phí trên Smart tivi

0
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 2 cách để xem bóng đá kênh K+ miễn phí trên Smart tivi.  ...

Các đêm diễn của Taylor Swift tác động đến kinh tế...

0
(SGTT) - Sáu đêm diễn của Taylor Swift tại Singapore không chỉ mang lại hiệu ứng tốt chỉ cho quốc đảo này mà còn...

Jack – J97 nhận được lời mời đến thăm 1 CLB...

0
Vừa qua, cộng đồng mạng bất ngờ trước sự kiện Jack có chuyến tham quan, giao lưu với CLB Aston Villa. ‘Hành trình xuân’...

Nhiều hoạt động tại Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc...

0
(SGTT) – Trong 3 ngày, từ ngày 7-9 đến 9-9, tại công viên biển Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Sở Ngoại...

Chủ thẻ UOB tại Việt Nam hưởng đặc quyền mua vé...

0
(SGTT) - Chủ thẻ UOB tại Việt Nam hưởng đặc quyền mua vé sớm của Rap Việt All-Star Concert 2023 diễn ra vào ngày...

Kết nối