Thứ Tư, Tháng Năm 15, 2024

Bị chấn thương, không nên bó thuốc nam

Kim Thư-

Chấn thương là điều không thể tránh khỏi đối với bất kỳ ai. Thế nhưng, mọi người không nên bó thuốc nam vào vết thương, việc làm này sẽ gây ra những tai biến về sau.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, trong quá trình khám chữa bệnh, bản thân ông đã gặp khá nhiều trường hợp bị tai biến do sử dụng thuốc nam trong điều trị chấn thương. Cách đây không lâu, có một cụ già đến khám trong tình trạng tay bị hoại tử. Theo lời kể của cụ, cụ bị đau tay do chấn thương nhẹ. Thay vì tới khám tại các bệnh viện chuyên khoa, cụ tìm đến thầy lang để đắp thuốc. Chỉ sau 2 ngày, tay cụ bắt đầu sưng và có dấu hiệu hoại tử. Trong trường hợp đó, bác sĩ đã phải lập tức tháo khớp vai để cứu tính mạng của người bệnh.

Thực tế, hiện vẫn có một số trường hợp bị tổn thương được đắp lá lành bệnh. Thế nhưng theo vị chuyên gia này, những trường hợp đó, có thể bị tổn thương nhẹ và dù không được đắp gì vết thương vẫn sẽ lành.

“Cho nên, dù bị chấn thương như thế nào, mọi người tuyệt đối không được đi bó lá thuốc nam. Trong những trường hợp bong gân, trật khớp, bó lá chỉ có tác dụng dùng sức nóng để giảm đau tạm thời, nhưng sẽ làm mạch máu giãn nở khiến máu bầm ra nhiều gây sưng nề và đau nhức nhiều hơn. Nếu bó trong thời gian dài, dây chằng có khả năng bị xơ chai khiến cổ chân không được linh hoạt như trước. Thứ hai, sức nóng từ thuốc nam sẽ làm cho máu bầm ra nhiều, gây sưng đau. Thứ ba, việc bó thuốc làm cho tình trạng lưu thông máu ở chân bị rối loạn, có thể gây sưng, viêm và hoại tử như trường hợp cụ già nêu trên. Cho đến thời điểm này, thuốc nam vẫn chưa được khoa học chứng minh có tác dụng trong việc chữa trị những thương tổn ở cơ, xương, khớp. Vì thế, mọi người nên cẩn thận, khi gặp những chấn thương, nên tới cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán bệnh”, vị chuyên gia này khuyến cáo.

Cũng theo vị chuyên gia trên, việc xử trí chính xác các chấn thương rất quan trọng vì nó sẽ giúp tổn thương nhanh phục hồi. Còn nếu làm sai sẽ có tác dụng ngược lại. Để xử trí một chấn thương, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, người bệnh cần được nghỉ ngơi ngay sau khi bị chấn thương. Điều này giúp tránh gây thêm những tổn thương cho các cơ, dây chằng, bên cạnh đó, cũng giúp cơ thể có đủ năng lượng cần thiết để tự chữa lành vết thương.

Thứ hai, dù chấn thương nặng hay nhẹ cũng nên được chườm lạnh ngay tức thì, nên nhớ không được chườm lạnh trực tiếp vì sẽ gây phỏng da và không bao giờ chườm lạnh quá 15-20 phút vì có thể làm da bị tổn thương. Tuyệt đối không được xoa bóp, chườm nóng hay bôi thuốc vào vết thương, vì sẽ làm máu bầm nhiều hơn và dây chằng lành không tốt. Thứ ba, nên băng ép vết thương để giúp giảm sưng, giảm đau. Sau đó, cần nâng vết thương lên cao để hạn chế tình trạng bị viêm sưng.

Nếu sau ba ngày vẫn còn sưng đau, không đi được thì tốt nhất bệnh nhân nên đến gặp bác sĩ hoặc các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và chữa trị thích hợp.

khong-bo-thuoc-nam-2

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Theo dòng xu hướng, kinh doanh các mặt hàng đan móc...

0
(SGTT) - Bộ môn đan móc len thời gian gần đây đã trở thành trào lưu bởi tính ứng dụng và giải trí cao...

Doanh nghiệp TPHCM khó tuyển lao động vị trí chuyên gia...

0
(SGTT) - Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM cho biết, đã có hơn 3.300 lượt doanh nghiệp thông báo tuyển dụng lao động...

Bảo quản thực phẩm đúng cách trong mùa nắng nóng

0
(SGTT) - Mùa nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn gây hại cho sức khoẻ có trong thực phẩm phát triển....

Mùa sen trắng về trên xứ Huế

0
(SGTT) – Đến thăm cố đô Huế thời điểm này, du khách sẽ có dịp ngắm vẻ đẹp tinh khôi của hoa sen trắng...

Xử lý lừa đảo trực tuyến vẫn khó khăn, hiệu quả...

0
(SGTT) -  Quy trình xử lý các vụ việc lừa đảo còn khó khăn, nhất là phối hợp với các tổ chức tín dụng,...

Ngành đường sắt tăng chuyến, giảm giá vé tàu dịp hè

0
(SGTT) - Ngành đường sắt tổ chức chạy thêm tàu giữa Hà Nội – TPHCM, đồng thời, áp dụng nhiều chính sách về khuyến...

Kết nối