Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Be Group góp 5 tỉ đồng vào quỹ vắc-xin, Cà phê Ông Bầu tiếp năng lượng cho y bác sĩ

(SGTT) – Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty cổ phần Be Group – đơn vị sở hữu và phát triển Ứng dụng gọi xe Be – ủng hộ 5 tỉ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19. Ngoài ra, cà phê Ông Bầu thuộc Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood cũng có mặt kịp thời hỗ trợ các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Be Group ủng hộ 5 tỉ đồng vào Quỹ vắc-xin và kêu gọi cả nước chung tay chống dịch

Be Group đóng góp 5 tỉ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19.

Ngày 11-6-2021, Be Group cho biết đã ủng hộ 5 tỉ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19. Bên cạnh đó, Be Group kêu gọi khách hàng và tài xế của mình đóng góp ủng hộ Quỹ thông qua ứng dụng gọi xe Be và Ngân hàng số Cake, mọi đóng góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid qua Cake đều được miễn phí chuyển khoản.

Bên cạnh việc ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19, trước đó, Be Group đã có nhiều hoạt động ủng hộ công tác phòng chống dịch, như trao tặng nhu yếu phẩm và thiết bị phòng chống dịch cho bộ đội biên phòng Tây Ninh; Hỗ trợ chi phí giao hàng cho các đơn vị kinh doanh, phân phối nông sản mùa dịch ; Hỗ trợ cho các tài xế trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid với hạn mức lên đến 3 triệu đồng/người…

Trước đó, Be Group cũng đã có nhiều hoạt động ủng hộ công tác phòng chống dịch. Ảnh: Be Group

Bà Nguyễn Hoàng Phương, CEO Be Group, cho biết Là doanh nghiệp công nghệ số Make in Viet Nam, Be Group ý thức rõ trách nhiệm quan trọng của doanh nghiệp nội địa với cộng đồng và đất nước. Chính vì thế, dù còn non trẻ, nhưng chúng tôi luôn cố gắng làm mọi việc có thể để vừa ổn định hoạt động kinh doanh, chăm sóc đời sống người lao động, vừa tích cực đóng góp công sức cùng Chính phủ và cả nước chiến thắng dịch bệnh.”

Tặng cà phê Ông Bầu đến các bệnh viện tuyến đầu

Thương hiệu Ông Bầu gửi đến các bệnh viện những sản phẩm cà phê thật để đồng hành cùng các y bác sĩ mọi lúc mọi nơi. Ảnh: Cafe Ông Bầu

Trong đợt dịch Covid-19 tái bùng phát lần thứ 4, nhiều quầy cà phê Ông Bầu đã kịp thời có mặt tại những bệnh viện tuyến đầu khu vực phía Nam từ ngày 8-6 đến ngày 14-6 để tiếp thêm năng lượng cho các y bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch đầy cam go.

Đều đặn mỗi ngày, các quầy lưu động Ông Bầu phục vụ miễn phí cà phê đen, cà phê sữa cùng những loại thức uống bổ dưỡng, tươi mát và tăng sức đề kháng như sữa tươi trân châu đường đen, trà ổi hồng, trà việt quất hạt boba… với mong muốn giúp các y bác sĩ có thêm sức khỏe để chiến đấu với dịch bệnh.

Cà phê Ông Bầu sát cánh cùng các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19. Ảnh: Cafe Ông Bầu

Y sĩ Trần Thị Hồng Hoa, bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ, chia sẻ: “Đợt dịch này tuy phức tạp, công việc cũng nhiều hơn nhưng có được sự đồng hành của các bạn khiến tôi bớt căng thẳng hơn và cảm nhận được niềm vui nho nhỏ mỗi ngày”.

Cà phê Ông Bầu sát cánh cùng các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Mỗi ly thức uống từ quầy cà phê Ông Bầu không chỉ tròn đầy hương vị thơm ngon và dinh dưỡng mà còn gửi gắm một thông điệp giản dị đến các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Đó là lời cảm ơn và động viên tinh thần những “chiến sĩ áo trắng”.

Hiệp Trần

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Viện Pasteur TPHCM hết sinh phẩm và vắc-xin dịch vụ, không...

0
Nhiều người dân đến Viện Pasteur TPHCM để tiêm các loại vắc-xin như HPV, cúm mùa, uốn ván… đều phải ra về vì nhân...

Kết nối