Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Bay đến New Zealand quá cảnh Singapore được tặng 20 đô để mua sắm

(SGTTO) – Hai hãng hàng không Air New Zealand và Singapore Airlines vừa tung ra chiến dịch quảng bá hành trình du lịch đến New Zealand cùng chương trình ưu đãi cho đường bay từ Việt Nam đến New Zealand khi quá cảnh tại Singapore. Khi quá cảnh tại Singapore, mỗi hành khách được tặng 20 đô Singapore để mua sắm tại sân bay Changi.

Hai cha con ca sỹ Hoàng Bách trải nghiệm hạng ghế phổ thông đặc biệt (Premium Economy) của Singapore Airlines. Ảnh: Singapore Airlines
Đường bay từ Việt Nam đến New Zealand quá cảnh tại Singapore là hợp tác giữa Air New Zealand và Singapore Airlines. Từ đầu năm nay, hành khách ở Việt Nam đi đến New Zealand có nhiều lựa chọn về điểm xuất phát gồm cả TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, thay vì trước đây chỉ có TPHCM. Đáng chú ý, điểm đến ở New Zealand cũng được mở rộng đến Auckland, Wellington, Christchurch thay vì trước đây chỉ có Auckland.

Hành khách ở Việt Nam có thể chọn xuất phát từ TPHCM, Hà Nội hoặc Đà Nẵng, quá cảnh tại Singapore và chọn điểm đến Auckland, Wellington hoặc Christchurch (New Zealand). Trước đây, tần suất bay chỉ có 2 chuyến/tuần, giờ đây được nâng lên 2 chuyến/ngày suốt bảy ngày trong tuần. Hiện tại, Singapore Airlines và hãng hàng không thành viên SilkAir vận hành 43 chuyến bay hàng tuần từ Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng đến Singapore. Khi quá cảnh tại Singapore, mỗi hành khách được tặng 20 đô Singapore để mua sắm tại sân bay Changi.

Thời gian quá cảnh tại Sân bay Changi (Singapore) từ 3-4 tiếng không chỉ tiết kiệm thời gian cho hành khách mà còn mang đến những trải nghiệm mua sắm và ẩm thực tại một trong những sân bay tốt nhất thế giới.

Trải nghiệm hạng ghế hạng ghế Phổ thông Skycouch™ của Air New Zealand

Air New Zealand vận hành đường bay hàng ngày từ Singapore tới Auckland bằng Boeing 787-9 Dreamliner. Dreamliner là loại máy bay được trang bị công nghệ tiên tiến cùng các hạng ghế chất lượng cao như Hạng ghế Phổ thông Skycouch sáng tạo, Hạng ghế Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy) đạt giải thưởng quốc tế và Hạng ghế Thương gia Đặc biệt (Business Premier) với ghế ngồi có thể chuyển đổi thành giường phẳng.

Giá vé sau được niêm yết bởi Air New Zealand và Singapore Airlines, mở bán từ nay đến hết 20-5-2019 (Giá vé khứ hồi đã bao gồm thuế phí)

Đến Auckland / Christchurch / Wellington (Quá cảnh ở Singapore) Xuất phát từ

TPHCM / Đà Nẵng

Xuất phát từ Hà Nội
Hạng Phổ thông (Economy Class) 18,1 triệu đồng 19,4 triệu đồng
Hạng Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy) 36,8 triệu đồng 39,2 triệu đồng
Hạng Thương gia (Business Class) 67,1 triệu đồng 71,8 triệu đồng

 

Hành khách có thể đặt vé thông qua cả hai hãng với thông tin như sau:

Singapore Airlines

  • Website: singaporeair.com
  • Phòng vé: 028-38231588 / 024-38268888 / 0236-3562708

Air New Zealand

  • Website: airnewzealand.vn
  • Tổng đại lý của Air New Zealand tại Việt Nam – Discover The World.
    Email: airnz@discovertheworldvietnam.com Tel: +8428 6291 2277

Lê Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Run For Green – Những bước chạy đầu tiên đến không...

0
Ngày 15-10-2023 là ngày đầu tiên đánh dấu những bước chạy đến không gian xanh Green Valley City với giải chạy Run For Green...

Gặp cặp vợ chồng U50 thường hóa thân cô gái Hà...

0
(SGTT) - Ở tuổi trung niên, vợ chồng anh Nguyễn Đông Phương Trầm (53 tuổi), ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM vẫn giữ năng lượng dồi...

Chú khủng long trên đường chạy: “Tôi muốn kéo mọi người...

0
(SGTT) – Nổi bật trên đường chạy với hình ảnh chú khủng long màu cam, anh Trần Minh Trí tiết lộ muốn đem năng...

Nhân viên công sở hóa “người sắt” trong ba môn phối...

0
(SGTT) – Với đặc thù công việc hơn tám tiếng mỗi ngày, anh Trần Đình Minh Anh, 34 tuổi, là nhân viên văn phòng,...

Bác sĩ “Hà Chuối” mê chạy bộ: “Muốn giúp đỡ người...

0
(SGTT) – Yêu thích thể thao từ những năm cấp ba, anh Nguyễn Ngọc Hà hay được nhiều người biết đến biệt danh “Hà...

Gặp cô sinh viên Ngoại Thương trở thành HLV yoga quốc...

0
(SGTT) - Ở tuổi 21, Trịnh Thị Hoa Tiên hiện là sinh viên năm ba trường Đại học Ngoại thương TPHCM đã trở thành...

Kết nối