Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Phụ kiện điện thoại kiểu dáng lạ

ÁI DU  –

Phụ kiện điện thoại có kiểu dáng lạ ngày càng được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ sự tiện dụng và nét độc đáo riêng biệt so với các phụ kiện thông dụng khác.

Chân đế, giá đỡ điện thoại hình thú

Chiếc chân đế điện thoại hình nhện được làm bằng chất liệu nhựa, sắt và cao su. Chú nhện tám chân này có thể uốn cong với nhiều hình dáng khác nhau. Bệ đỡ bằng nhựa, chân đế bằng sắt được bọc lớp cao su giúp cố định và hạn chế tình trạng rơi rớt điện thoại. Sản phẩm này có giá 50.000-75.000 đồng/chiếc.

hinh-nhen1

Đế điện thoại hình thú có nhiều kiểu dáng, như hình mèo, gấu, heo… được làm bằng bông mềm mại nên không lo gây trầy xước điện thoại. Đế được thiết kế gồm hai phần: kệ đựng điện thoại (cũng có thể để các vật dụng nhỏ khác) được làm bằng khung thép và simili, phần hình thú nhồi bông ngộ nghĩnh có tác dụng làm đẹp, trang trí. Một con thú bông kiêm đế để điện thoại có giá 50.000 đồng (tham khảo tại cửa hàng Thỏ Heo 66/2 Trần Văn Quang, quận Tân Bình, TPHCM).

Chất liệu kim loại, màu vàng đính đá, có phần xỏ ngón tay, chân đế điện thoại xỏ ngón khá giống một chiếc nhẫn to bản. Phần “mặt nhẫn” hít điện thoại giống như chiếc móc treo đồ hít chân không thông thường. Phần xỏ ngón tay kiêm chân đế, có tác dụng để dựng điện thoại khi người dùng xem phim, chơi game hay làm việc. Nhờ thiết kế này, khi sử dụng ngoài đường, sẽ không lo bị giật hay làm rơi điện thoại. Ngoài ra, chiếc đế độc đáo này còn được xem như một loại đồ trang trí.

hinh-heo

Theo lời giới thiệu của nhân viên Công ty TNHH Decal Sài Gòn, nơi bán sản phẩm này, chân đế điện thoại xỏ ngón dùng được với tất cả các dòng điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Cách sử dụng khá đơn giản, chỉ cần bóc lớp nylon đỏ trên bề mặt đế rồi dán vào vị trí chính giữa thân máy. Chân đế điện thoại xỏ ngón được bán với giá 45.000 đồng.

Trên thị trường còn có nhiều loại giá đỡ, chân đế điện thoại kiểu dáng dễ thương như chiếc ghế đẩu, hình voi con, đàn heo… Chất liệu chủ yếu là nhựa đúc. Màu sắc phong phú như xanh, hồng, đỏ, cam, tím…

Gậy tự chụp hình bỏ túi

Gậy chụp hình là một phụ kiện công nghệ được sử dụng phổ biến hiện nay. Với những người thích chụp hình, cần nhất là sự tiện dụng, có thể đem theo gậy đi khắp nơi một cách dễ dàng. Từ nhu cầu thiết thực đó, trên thị trường đã xuất hiện gậy tự chụp hình mini có thể bỏ vào túi xách nhờ kích thước chỉ bằng chiếc điện thoại.

hinh-voi

Cửa hàng phụ kiện Z, chuyên bán hàng công nghệ trực tuyến cho biết, gậy có chiều dài 13,5 cm khi thu nhỏ và 60 cm cho kích thước tối đa. Nhờ thiết kế gọn nhẹ, rất tiện lợi khi mang gậy theo trong những dịp du lịch, cắm trại, dạo phố… Gậy J-Tech mini có giá 80.000 đồng (tham khảo tại cửa hàng phụ kiện Z). Gậy có nhiều màu để người dùng chọn, như xanh, trắng, đen, hồng, cam, lá cây, da trời…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Huế giới thiệu ẩm thực truyền thống đến du khách

0
(SGTT) – Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, du khách đến Huế sẽ có dịp thưởng thức các món ăn, đồ uống truyền thống địa...

Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài đón hơn 209.000 khách...

0
(SGTT) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, tức 27-4, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất...

Đầm hoa lục bình hút khách check-in ở Hà Nội

0
(SGTT) - Những ngày đầu Hè, hoa lục bình đua nhau nở tím biếc tại một đầm nước ở quận Long Biên, thành phố...

6 món ăn nên thử khi ghé thăm Đồng Nai dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, nếu du khách chọn khám phá những địa phương lân cận TPHCM, thì Đồng Nai là một...

Lên Tủa Chùa ngắm cầu treo Pa Phông

0
(SGTT) – Nằm ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cầu treo Pa Phông là điểm đến được nhiều du khách khám phá trong...

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực làng...

0
(SGTT) – Nằm trong chương trình kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh di sản”, tối 26-4, lễ hội văn hoá...

Kết nối