Thứ Sáu, Tháng Năm 10, 2024

Giá của thói quen

Hồng Ngọc –

Hôm thứ Ba tuần trước, một đám cháy xảy ra tại một chung cư cao tầng ở Hà Nội mà nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngày mùng một đầu tháng Âm lịch, người dân đốt vàng mã ở tầng trên, tàn lửa bay xuống bắt vào tấm nhựa ở bể bơi tầng dưới gây ra cháy.

Vụ cháy tuy nhỏ và không có thiệt hại về người, nhưng câu chuyện đốt vàng mã trong nhà, trong khu dân cư, quầy sạp ở chợ, gian hàng trong các trung tâm thương mại… vào những ngày rằm, đầu tháng gây ra cháy từ trước tới nay khá nhiều. Hơn một tháng trước cũng từng có một chung cư bị cháy cũng với lý do tương tự. Còn như lâu nay, đã từng có vụ người dân đốt vàng mã và gây cháy trạm xăng; nhiều ngôi chợ bị cháy cũng lý do đốt vàng mã cúng vái, có ngôi chợ nổi tiếng ở một thành phố lớn cháy đi cháy lại nhiều lần mà khi thì do chập điện ở bàn thờ ông thần tài trong gian hàng, lần khác thì do đốt vàng mã.

Trong năm ngoái, cả nước xảy ra 2.792 vụ cháy, trong đó 1.101 vụ cháy tại các cơ sở, 1.121 vụ cháy nhà dân, 182 vụ cháy phương tiện giao thông và 388 vụ cháy rừng, làm chết 62 người, bị thương 264 người, tiêu hủy về tài sản trị giá 1.498 tỉđồng và 1.623 ha rừng. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết, tình hình cháy nổ ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là cháy nổ nhà dân trong các khu dân cư (chiếm 40,2%). Cơ quan này cũng quan ngại khi cho biết có không ít vụ cháy xảy ra tại các chung cư cao tầng, gây tâm lý hoang mang, lo ngại cho người dân.

Trong các chung cư cao tầng hiện nay thì ở nhiều chung cư, ban quản lý đã có quy định chỗ đốt vàng mã nhưng người dân sống trong chung cư lắm khi còn có thói quen bạ đâu đốt đó. Còn trong khu dân cư, khu phố thì nhiều nhà dân khi cúng vái xong, mang vàng mã ra đốt ngay trước cửa nhà, kết quả là tàn lửa, bụi khói bay tự do và nếu gặp gió mạnh hay bắt trúng vật dễ cháy, có thể gây ra cháy là điều dễ hiểu.

Cũng có không ít người mua nhà chung cư cao tầng đã phải bán sau một thời gian trú ngụ với lý do không thể chịu nổi khi nhiều lần nhìn thấy hàng xóm mang thùng nhôm để đốt vàng mã khói bay ngụt trời ở lối đi chung của chung cư.

Thói quen đốt vàng mã khi cúng vái trong khu dân cư, trong các chung cư cao tầng nếu không hạn chế, không có các quy định mang tính bắt buộc thì rồi đây, chúng ta sẽ phải tiếp tục chứng kiến các vụ cháy khác mà thiệt hại không biết đâu mà lường.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cách làm ghẹ sữa rang muối chuẩn vị tại nhà

0
(SGTT) - Bên cạnh những món ăn vặt quen thuộc như bánh tráng trộn, bò bía, bắp nướng, hột vịt lộn rang me... thì...

TPHCM: người dân quận 1 bắt đầu đăng ký sử dụng...

0
(SGTT) - 11 tuyến đường ở quận 1, TPHCM được chính quyền tổ chức cho người dân thuê vỉa hè, lòng đường để buôn...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa quốc tế cùng món cơm...

0
(SGTT) – Trong văn hóa Nhật Bản, Omurice được mô tả là món cơm chiên trứng với phần trình bày đẹp mắt khi cơm...

Trải nghiệm chèo kayak, ngắm cảnh từ thủy phi cơ tại...

0
(SGTT) - Chèo kayak, ngắm cảnh từ thủy phi cơ là hai trong số nhiều trải nghiệm hấp dẫn khi du khách khám phá...

Sắp diễn ra lễ hội ánh sáng tại Thái Bình Lâu...

0
(SGTT) - Chương trình lễ hội ánh sáng do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng...

Sự khác biệt giữa da khô và da mất nước

0
(SGTT) - Trong khi da khô là một loại da đặc trưng bởi sự thiếu sản xuất bã nhờn thì da mất nước là...

Kết nối