Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Bị cấm, vẫn bán đuông dừa

ANH ĐÀI –

Dù bị cấm nuôi và buôn bán đuông dừa, nhưng tại nhiều con đường, nhà hàng và trên mạng Internet vẫn buôn bán rất sôi nổi, giá dao động 5.000-12.000 đồng/con.

bd_11

Mỗi buổi chiều đi làm về trên đường Võ Văn Kiệt (quận 5), Mai Chí Thọ (quận 2, TPHCM) tôi đều thấy một số người bán đuông dừa trên vỉa hè và họ treo bảng giá 4.000-6.000 đồng/con. Tò mò tôi ghé thử xem thì người bán cho biết, nếu mua số lượng nhiều trên 50 con sẽ được giảm giá còn 4.000 đồng/con, nếu mua ít thì 5.000-6.000 đồng/con tùy thuộc vào loại kích thước lớn hay nhỏ.

Hầu hết đuông dừa được đưa từ miền Tây lên, hàng chủ yếu ở Bến Tre. Nếu muốn lấy số lượng nhiều khoảng 500-1.000 con cũng có nhưng khoảng 2-3 ngày hàng mới được giao tận nơi.

Công khai cũng không kém, hàng chục trang mạng, nhà hàng quảng cáo đặc sản đuông dừa mời gọi dân nhậu thưởng thức. Một trang web mua bán nổi tiếng tại TPHCM đang rao các loại đuông dừa to, khỏe mạnh giá 7.500 đồng/con, nếu mua trên 200 con. Còn nếu mua 100-200 con có giá 8.000 đồng và giá 12.000 đồng/con khi mua 50-100 con. Trang này còn hướng dẫn cách bảo quản đuông dừa sống khỏe mạnh trong 15-20 ngày và được tặng miễn phí tài liệu hướng dẫn chăm sóc, hộp thức ăn.

Ông bán đuông dừa mà tôi hỏi cho biết trước đây ông đi miền Tây về mua đuông làm qua cho một số người nhậu, thấy mọi người tấm tắc khen ngon, nhiều chất bổ nên thử lấy hàng về bán, dần dà có nhiều mối sỉ lẻ.

”Hiện tôi đang bỏ mối cho một số nhà hàng tiêu thụ, lấy từ 500 con trở lên. Lấy hàng mình thì khỏi phải chê, con nào ra con đó, mập, trắng nõn bởi chủ yếu được nuôi bằng xơ dừa và thức ăn bổ dưỡng”.

Khi tôi thắc mắc “đuông dừa bị cấm buôn bán sao chú dám bán?” thì ông nói “chưa thấy ai bị xử phạt, nếu có cũng ở dưới miền Tây chứ ở Sài Gòn chưa thấy ai”.

Trên thực tế, đuông dừa là loài côn trùng gây hại cho mùa màng, đặc biệt là cho cây dừa. Theo Điều 7 của Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001 có quy định rõ “nghiêm cấm mọi hành vi gây hại tài nguyên thực vật, sức khỏe nhân dân, môi trường và hệ sinh thái”. Ngoài ra, tháng 9 năm 2013 Cục Bảo vệ thực vật đã có công văn số 1955/BVTV-QLSVGHR về việc nghiêm cấm việc nhân nuôi đuông dừa.

Theo tôi người nuôi, người bán đừng vì cái lợi trước mắt mà lén lút nuôi, buôn bán đuông dừa bởi nó có thể gây hại nghiêm trọng cho người trồng dừa một khi loài côn trùng này bị phát tán trên diện rộng.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần xử phạt nặng những trường hợp buôn bán và nuôi đuông dừa để bảo vệ môi trường sinh thái và người trồng dừa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài đón hơn 209.000 khách...

0
(SGTT) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, tức 27-4, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất...

Đầm hoa lục bình hút khách check-in ở Hà Nội

0
(SGTT) - Những ngày đầu Hè, hoa lục bình đua nhau nở tím biếc tại một đầm nước ở quận Long Biên, thành phố...

6 món ăn nên thử khi ghé thăm Đồng Nai dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, nếu du khách chọn khám phá những địa phương lân cận TPHCM, thì Đồng Nai là một...

Lên Tủa Chùa ngắm cầu treo Pa Phông

0
(SGTT) – Nằm ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cầu treo Pa Phông là điểm đến được nhiều du khách khám phá trong...

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực làng...

0
(SGTT) – Nằm trong chương trình kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh di sản”, tối 26-4, lễ hội văn hoá...

Bữa trưa ngày đầu nghỉ lễ với lẩu tự chọn cùng...

0
(SGTT) - Trong buổi trưa ngày đầu nghỉ lễ, "Trưa nay ăn gì" gợi ý nồi lẩu với bốn vị nước dùng, cùng chín...

Kết nối