Thứ Sáu, Tháng Năm 17, 2024

Trái xoài khiến dư luận dậy sóng

VŨ YẾN –

Ngay sau khi thông tin xoài Trung Quốc gắn mác xoài Việt Nam xuất hiện, dư luận bàn tán xôn xao về nguồn gốc của chúng, nhất là khi một số báo cũng như mạng xã hội có thông tin trái chiều về xuất xứ loại xoài tí hon này. Những người trong cuộc khẳng định nông dân Việt Nam không trồng đại trà giống xoài này.

Nông dân không trồng

xoaiTQ2Trái xoài nhỏ bán dạo trên đường khiến dư luận bàn tán xôn xao mấy ngày qua.

Trái xoài làm dậy sóng dư luận mấy ngày qua có hình dáng nhỏ, mỗi trái có trọng lượng khoảng 30-50 g, trái chín có màu vàng, khi ăn có vị chua chua, ngọt ngọt xen lẫn vị chát. Có báo đưa tin xoài có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng cũng có báo dẫn lời ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho biết đó không phải là xoài Trung Quốc, mà là giống xoài Đài Loan được trồng ở Việt Nam.

Để làm rõ thông tin về nguồn gốc trái xoài bán trên thị trường, Sài Gòn Tiếp Thị đã trao đổi qua điện thoại với một số người có trách nhiệm ở sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh được cho là có trồng loại xoài trên, cũng như trao đổi với đại diện chợ đầu mối nông sản tại TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cho biết tỉnh không trồng loại xoài này. “Tôi biết loại xoài đó, nhưng không biết giống gì và tại An Giang không trồng loại này”, bà Phụng khẳng định.

Trao đổi qua điện thoại, ông Phan Minh Báu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, cho biết Đồng Nai cũng không trồng giống xoài nhỏ như mô tả. Hiện tại, Đồng Nai có trồng các giống xoài như xoài cóc (trọng lượng khoảng 400-500 g), xoài có nguồn gốc từ Đài Loan (có trọng lượng khoảng 1 kg trở lên), các loại xoài khác như Cát Hòa Lộc ít nhất cũng 300-400 g.

Ông Báu cho biết thêm, xoài Đài Loan trồng ở Đồng Nai có hai loại, loại xanh và loại đỏ, mỗi trái có trọng lượng khoảng 1 kg trở lên chứ không có loại xoài trái nhỏ cỡ vài chục gam. “Hiện nay, ở Đồng Nai cũng bán nhiều loại xoài nhỏ này nhưng tôi cũng không rõ xuất xứ từ đâu, mang từ đâu về”, ông Báu nói.

Trao đổi với ông Nguyễn Thành Tài, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp, được biết tỉnh này cũng không có giống xoài trên.

Chỉ có ở chợ

Hỏi lại ông Phan Anh Tuấn, phòng kinh doanh chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (TPHCM), ông Tuấn vẫn khẳng định trái xoài nhỏ, nhập về chợ đầu mối nông sản Hóc Môn và bán ra thị trường có xuất xứ từ Trung Quốc. Ông cho biết các năm trước, thỉnh thoảng xoài miền Tây trái nhỏ (nhưng kích thước không đồng đều như trái xoài vàng đang bán rộ hiện nay) cũng có về chợ nhưng số lượng chỉ khoảng một vài trăm ký. Hiện nay, xoài miền Tây không về chợ.

Chiều 2-8, trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho biết qua tìm hiểu, xác minh thì đây là giống xoài mút, xoài cóc. Loại xoài này có nguồn gốc ở một số tỉnh miền Tây nhưng số lượng không nhiều, chủ yếu được trồng ở gia đình hay mọc trong rừng. Ngoài ra, thời điểm hiện nay quả xoài này đang được nhập về Việt Nam với số lượng khá lớn từ các nước như Trung Quốc, Campuchia, Lào.

Cũng theo ông Trung, chất lượng ban đầu của xoài có thể không có vấn đề gì tuy nhiên trong quá trình vận chuyển, lưu thông thương lái có thể sử dụng chất bảo quản để giữ trái tươi, ngon, theo đó người tiêu dùng cần thận trọng trong việc lựa chọn sản phẩm.

Trước đó, trong số báo ra ngày 29-7, báo Sài Gòn Tiếp Thị có bản tin “Rộ xoài Trung Quốc gắn mác xoài Việt”. Trong đó nêu rõ, loại xoài mới này hiện có bán tại rất nhiều chợ, con đường ở TPHCM. Theo các tiểu thương, đây là giống xoài mới của miền Đông, miền Tây Nam bộ. Tuy nhiên, các chợ đầu mối cũng như đại diện một số tỉnh khẳng định là xoài có xuất xứ từ Trung Quốc.

Bản tin cũng dẫn lời ông ông Trần Ngọc Ẩn, Giám đốc Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, cho biết hiện nay Tiền Giang chưa có giống xoài nào ra trái có trọng lượng 30-50 g, màu sắc như miêu tả.

Ông Nguyễn Thế Bảo, Chủ nhiệm hợp tác xã xoài Suối Lớn, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết các loại xoài trong nước đã thu hoạch xong từ cuối tháng 5, đầu tháng 6, đợt thu hoạch tiếp theo sẽ vào khoảng tháng 10 Dương lịch. “Trái xoài mới xuất hiện này có hình dạng khá giống xoài thanh ca của Campuchia nhưng tôi khẳng định không phải xoài thanh ca. Mùa xoài Campuchia cũng đã hết rồi”, ông Bảo nói thêm.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết loại xoài nhỏ nói trên là xoài Trung Quốc, mới về chợ khoảng nửa tháng trở lại đây. Theo bà Hà, trái xoài Trung Quốc này có hình dáng khá giống với xoài mút của Việt Nam, tuy nhiên xoài mút Việt Nam có hạt, có xơ, không ngọt bằng xoài từ Trung Quốc. Bà cho biết thêm, xoài Trung Quốc về theo container cùng với táo, nho, mỗi đêm khoảng 10 tấn.

Ông Tuấn của chợ đầu mối nông sản Hóc Môn cho biết loại xoài này được một số tiểu thương tại chợ mua từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức về bán lại. Trên nhãn mác có ghi rõ xuất xứ từ Trung Quốc, được đăng ký xuất khẩu bởi một công ty có địa chỉ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và một công ty trong nước có địa chỉ ở tỉnh Quảng Ninh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM sẽ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại 440...

0
(SGTT) - Dự kiến có 440 trụ sở các cơ quan, đơn vị tại TPHCM được lắp đặt điện mặt trời mái nhà với...

TPHCM sẽ đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư bỏ...

0
(SGTT) - Hiện trên địa bàn TPHCM đang có hơn 11.000 căn hộ, nền đất tái định cư đang bỏ trống. Thành phố đã...

Công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, giá rẻ

0
Công ty W88Event là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện tại Việt Nam. Với hơn 10...

Đến thăm bảo tàng trưng bày đá quý giữa lòng TPHCM

0
(SGTT) - Bảo tàng Địa chất (quận 1, TPHCM) là nơi trưng bày nhiều loại đá quý, khoáng sản, hóa thạch ở Việt Nam...

Hè này, tìm về 5 đảo nhỏ chưa nhiều người khám...

0
(SGTT) - Hòn Hai Bờ Đập (Kiên Giang), Hòn Dứa (Phú Yên) hay đảo Vân Phi (Bình Định)... là những đảo nhỏ, còn khá...

Gợi ý 6 điểm đến để trải nghiệm du lịch bền...

0
Hà Giang, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Quy Nhơn (Bình Định), Sông Cầu (Phú Yên) và TPHCM là 6 điểm đến lý tưởng...

Kết nối