Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

8 lý do nên uống trà sả mỗi ngày

(SGTTO) – Sả là một thành phần phổ biến trong nấu ăn, giúp các món ăn có hương vị riêng nhờ có mùi thơm dễ chịu, lại mang nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người. Đặc biệt, tinh dầu sả được sử dụng trong liệu pháp hương liệu để làm mát không khí, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Sả cũng được sử dụng như một phương thuốc dân gian để thúc đẩy giấc ngủ, giảm đau và tăng cường khả năng miễn dịch. Một trong những cách tận dụng lợi ích của sả cho sức khỏe đó là thưởng thức sả trong một tách trà. Dưới đây là 8 lý do để bạn uống một tách trà sả mỗi ngày.

Ảnh: Internet.
  1. Chống oxy hóa

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm, sả chứa một số chất chống oxy hóa giúp làm sạch các gốc tự do gây bệnh trong cơ thể. Chất chống oxy hóa đáng lưu ý là axit chlorogen, isoorientin và swertiajaponin. Những chất chống oxy hóa này có thể giúp ngăn ngừa rối loạn chức năng của các tế bào bên trong động mạch vành.

2. Kháng khuẩn

Trà sả có thể giúp điều trị nhiễm trùng miệng và sâu răng, nhờ có đặc tính kháng khuẩn. Theo một nghiên cứu năm 2012 do Viện Y tế Quốc gia công bố, tinh dầu sả cho thấy khả năng kháng khuẩn chống lại vi khuẩn Streptococcus mutans đây là một loại vi khuẩn gây sâu răng.

Ảnh: Internet.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy dầu sả và các ion bạc có thể phối hợp với nhau chống lại một số loại vi khuẩn và nấm.

3. Chống viêm

Viêm được cho là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh khác như bệnh tim, đột quỵ… Theo nghiên cứu cho thấy có hai hợp chất chính trong sả là citral và geranial có lợi ích chống viêm hiệu quả. Những hợp chất này được cho là giúp ngăn chặn việc giải phóng một số dấu hiệu gây viêm trong cơ thể.

4. Giảm nguy cơ ung thư

Các citral trong sả có khả năng chống ung thư mạnh mẽ, nhờ cơ chế gây chết tế bào trực tiếp hoặc tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể.

Ngoài ra, trà sả đôi khi được sử dụng như một liệu pháp bổ trợ trong quá trình hóa trị và xạ trị. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ ung thư.

5.Thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh

Một tách trà sả mỗi ngày được xem là phương thuốc giúp giảm đau dạ dày, co thắt dạ dày và các vấn đề tiêu hóa khác.

Nghiên cứu cho thấy rằng tinh dầu của lá sả có thể giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày chống lại những tác dụng không tốt từ aspirin và ethanol. Sử dụng aspirin thường xuyên là một nguyên nhân phổ biến gây loét dạ dày.

Ảnh: Internet.

6. Lợi tiểu

Trong thế giới của sức khỏe tự nhiên, sả được biết đến như là một loại thuốc lợi tiểu. Thuốc lợi tiểu giúp mỗi người đi tiểu thường xuyên hơn, loại bỏ chất lỏng dư thừa và natri. Trà sả có tác dụng lợi tiểu mà không gây bất tổn thương nội tạng nào giống như các loại thuốc khác.

7. Giúp giảm cân hiệu quả

Trà sả được sử dụng như một loại trà giải độc để khởi động quá trình trao đổi chất và giúp giảm cân.

Bạn nên thay thế nước ngọt và đồ uống có đường khác trong chế độ ăn uống bằng các loại trà thảo dược như sả để đạt mục tiêu giảm cân. Tuy nhiên, bạn không nên chỉ uống trà sả vì nếu uống quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ tác dụng phụ. Nên xen kẽ trà sả với nước hoặc đồ uống không đường khác.

Ảnh: Internet.

8. Làm mát cơ thể

Các đặc tính chống viêm và làm dịu của dầu sả rất hữu ích trong việc làm mát cơ thể, giảm các triệu trứng đầy hơi, bốc hỏa. Tinh dầu xả trong nhà còn giúp thư thái đầu óc, giảm căng thẳng và mang lại một không gian dễ chịu hơn.

Thanh Huyền

Theo Healthline.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Run For Green – Những bước chạy đầu tiên đến không...

0
Ngày 15-10-2023 là ngày đầu tiên đánh dấu những bước chạy đến không gian xanh Green Valley City với giải chạy Run For Green...

Gặp cặp vợ chồng U50 thường hóa thân cô gái Hà...

0
(SGTT) - Ở tuổi trung niên, vợ chồng anh Nguyễn Đông Phương Trầm (53 tuổi), ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM vẫn giữ năng lượng dồi...

Chú khủng long trên đường chạy: “Tôi muốn kéo mọi người...

0
(SGTT) – Nổi bật trên đường chạy với hình ảnh chú khủng long màu cam, anh Trần Minh Trí tiết lộ muốn đem năng...

Nhân viên công sở hóa “người sắt” trong ba môn phối...

0
(SGTT) – Với đặc thù công việc hơn tám tiếng mỗi ngày, anh Trần Đình Minh Anh, 34 tuổi, là nhân viên văn phòng,...

Bác sĩ “Hà Chuối” mê chạy bộ: “Muốn giúp đỡ người...

0
(SGTT) – Yêu thích thể thao từ những năm cấp ba, anh Nguyễn Ngọc Hà hay được nhiều người biết đến biệt danh “Hà...

Gặp cô sinh viên Ngoại Thương trở thành HLV yoga quốc...

0
(SGTT) - Ở tuổi 21, Trịnh Thị Hoa Tiên hiện là sinh viên năm ba trường Đại học Ngoại thương TPHCM đã trở thành...

Kết nối