Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

25 năm FrieslandCampina Việt Nam và Công trình Đèn Đom Đóm thứ 25

Có mặt tại Việt Nam từ những năm 1990, Tập đoàn FrieslandCampina đã đầu tư và phát triển cùng với Việt Nam qua các giai đoạn chuyển mình của nền kinh tế nước nhà. Hành trình 25 năm của tập đoàn không chỉ ghi dấu bằng những đóng góp về kinh tế mà là các hoạt động xã hội nhiều ý nghĩa.

Ngày 21 tháng 1 năm 2022, Tập Đoàn FrieslandCampina Việt Nam và Tổ chức từ thiện “Live & Give” bàn giao công trình trường Đèn Đom Đóm cho Trường mầm non Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đây là ngôi trường thứ 25 của chương trình và mang rất nhiều ý nghĩa với FrieslandCampina và với Quỹ học bổng Đèn Đom Đóm.

Trường MN Hướng Linh là một trong những trường thuộc xã đặc biệt khó khăn phía Bắc của huyện Hướng Hóa, cách trung tâm huyện lỵ trên 20km với 99 % dân số là người đồng bào dân tộc Vân Kiều. Trong điều kiện địa phương hết sức khó khăn, các điều kiện cơ sở vật chất dạy và học của trường thiếu thốn và xuống cấp do thiên tai “Quỹ Live and Give” và công ty FrieslandCampia Việt Nam đã trợ công trình: Trường Mầm non Hướng Linh với 3 phòng học và 1 bếp ăn.

Cô Hương, hiệu trưởng trường Mần non Hướng Linh chia sẻ “với chúng tôi, những người làm công tác giáo dục tại địa phương, món quà này vô cùng quý giá và có ý nghĩa hết sức thiết thực, chứa đựng tình cảm sâu sắc, không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên lớn lao về tinh thần để các cô giáo yên tâm công tác và giúp cho các em học sinh có điều kiện hơn để học tập vui chơi trong một mái trường xanh-sạch đẹp và an toàn.”

Đại diện FCV trao tặng công trình Đèn Đom Đóm

Quỹ học bổng Đèn Đom Đóm và sự phát triển vì thế hệ hôm nay và mai sau

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa, FrieslandCampina Việt Nam thực hiện sứ mệnh “Vì một Việt Nam vươn cao, vượt trội” với những cam kết cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho thế giới, nâng cao đời sống cho người nông dân, và xây nền tảng phát triển cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Những cam kết này được thể hiện trong mọi hoạt động của công ty, điển hình là quỹ học bổng Đèn Đom Đóm, một chương trình gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x và 9x. Được khởi xướng với tinh thần “Sẻ chia là hạnh phúc”, Quỹ học bổng Đèn Đom Đóm thành lập năm 2002, với sứ mệnh thắp lên ước mơ đến trường cho hàng chục nghìn trẻ em Việt Nam. Bằng việc trao học bổng và xây trường, quỹ khuyến học đã nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn và đem đến những đổi thay tươi sáng cho cuộc đời của nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa. Hơn thế nữa, quỹ Đèn Đom Đóm muốn lan tỏa tinh thần hiếu học, đem đến động lực học tập và niềm tin vào cuộc sống để các em làm hành trang bước tới tương lai.

Đại diện FCV và đại diện địa phương trao tặng ngôi trường mới và quà cho các em học sinh
Ngôi trường mới khang trang với 3 phòng học và 1 bếp ăn

Năm 2022, quỹ học bổng Đèn Đom Đóm tròn 20 tuổi. Hình ảnh Đèn Đom Đóm và thông điệp của chương trình cũng đã trở thành biểu tượng của nhãn hàng Sữa Cô Gái Hà Lan. Trong suốt  20 năm  qua, chương trình liên tục hoạt động với sự đồng hành của các đối tác và sự đóng góp từ chính nhân viên công ty. Tính đến nay chương trình đã xây dựng được 25 công trình, bao gồm những ngôi trường khang trang ở những vùng sâu vùng xa và công trình nước sạch, trao hơn 30.000 học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em.

Tiếp nối hành trình bằng sứ mệnh Vì một Việt Nam vươn cao, vượt trội

Đánh dấu chặng đường 150 năm di sản của FrieslandCampina toàn cầu, 25 năm hoạt động tại Việt Nam và 20 năm Quỹ học bổng Đèn Đom Đóm, vẫn với tinh thần vì sự phát triển thể chất và trí tuệ của thế hệ hôm nay và mai sau, FrieslandCampian thực hiện chương trình hợp tác chiến lược dài hạn với Bộ Giáo dục và Đào tạo với tổng đầu tư 55 tỉ đồng trong 5 năm 2020-2025, thực hiện mục tiêu tạo nền tảng dinh dưỡng vững vàng, giúp các thế hệ tương lai Việt Nam sẵn sàng vươn cao, vượt trội. Trong 5 năm thực hiện, dự kiến sẽ có 1.250 góc dinh dưỡng, 65-70 sân chơi được xây dựng và hơn 1,5 triệu học sinh từ 1.500 trường tiểu học được thụ hưởng từ chương trình.

Các em học sinh dân tộc thiểu số tại trường
Niềm vui được nhận quà và có trường học mới

Tổng giám đốc Berend Van Wel phát biểu “Chúng tôi rất tự hào về hành trình 25 năm vừa qua của FrieslandCampina tại Việt Nam. Với sứ mệnh Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội, chúng tôi mong muốn được đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, để cùng Việt Nam tiến vào tương lai”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Chung tay ngăn chặn mua bán chim hoang dã

0
(SGTT) - Ngày 19-4, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế...

CLB Doanh nhân 2030 thăm và trò chuyện cùng doanh nghiệp...

0
Chiều 16-4, CLB Doanh nhân 2030 - thành viên Saigon Times Club thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, đã tổ chức buổi luận...

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Kết nối