Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

20 hãng lữ hành Thái Lan đến Việt Nam khảo sát tour cho du khách Thái

Vào đầu tháng 4 tới, đại diện của 20 hãng lữ hành Thái Lan sẽ đến Việt Nam khảo sát tour du lịch dành cho du khách nước này sau 2 năm đình trệ vì đại dịch.
Du khách nước ngoài tại Hội An, tỉnh Quảng Nam, chủ nhà của Năm Du lịch Quốc gia 2022. Ảnh: Đào Loan

Theo ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Du lịch Duy Nhất Đông Dương, công ty sẽ đón đại diện của 20 hãng lữ hành Thái Lan đến Đà Nẵng vào ngày 3-4 tới. Đây là đoàn doanh nghiệp du lịch Thái Lan đầu tiên mà công ty đón sau hai năm dịch bệnh. Cùng đi trên chuyến bay, công ty cũng sẽ đón thêm khoảng 30 khách du lịch từ Thái Lan sang.

Trong 4 ngày tại Việt Nam, những vị khách đặc biệt này sẽ khảo sát các dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng, Huế và Hội An, là cung đường tour phổ biến của du khách Thái Lan hồi trước dịch.

Công ty Du lịch Duy Nhất Đông Dương là nhà điều hành tour có thế mạnh về thị trường Thái Lan. Trước khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn mảng du lịch quốc tế vào ngày 15-3, công ty dự kiến sẽ có khách ngay khi mở cửa, thậm chí sẽ có tour khởi hành định kỳ một thời gian ngắn sau đó.

Tuy nhiên, vì hiện tại Thái Lan vẫn áp dụng chính sách cách ly 1 ngày có thu phí khi du khách Thái Lan về nước nên nhiều du khách còn ngại đi du lịch, khiến tour khó bán hơn dự kiến. “Dự kiến, đến ngày 1-5 tới Chính phủ Thái Lan mới gỡ bỏ quy định này cho nên phải sau đó chúng tôi mới có thể phát động thị trường mạnh mẽ hơn”, ông Thủy nói.

Với thị trường Thái Lan, hiện một số hãng hàng không đã nối lại hoặc lên kế hoạch nối lại đường bay với Việt Nam. Trong đó, vào hôm nay (27-3), Hãng hàng không Thai Vietjet Air đã đưa khoảng 150 khách từ Bangkok đến Đà Nẵng, bắt đầu cho việc khai thác đường bay này với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ 4, 6, Chủ nhật và có thể tăng thêm theo nhu cầu thị trường.

Vài ngày trước, Hãng hàng không AirAsia cũng cho biết sẽ khôi phục các chuyến bay quốc tế từ ba thành phố của Việt Nam, gồm Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng đến Bangkok của Thái Lan từ tháng 4 tới.

Đào Loan

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thái Lan dành 1,4 triệu đô la triển khai chương trình...

0
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa thông báo về việc dành 50 triệu baht (1,4 triệu đô la Mỹ) từ ngân...

Du lịch toàn cầu có thể phục hồi hoàn toàn vào...

0
Theo dự đoán của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn...

Ghé thăm thành cổ Tha Phae ở Chiang Mai

0
(SGTT) - Thành Tha Phae được xây dựng vào thế kỷ 13, nhằm bảo vệ thành phố Chiang Mai cổ. Ngày nay, nơi đây...

Kinh nghiệm du lịch tự túc Bangkok lần đầu

0
(SGTT) - “Xứ sở chùa Vàng” có cảnh quan đẹp, ẩm thực phong phú và mức giá phù hợp với nhiều du khách. Ngoài...

Thái Lan miễn thị thực đối với du khách Ấn Độ...

0
Thái Lan thông báo sẽ miễn thị thực cho du khách đến từ Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) từ tháng 11-2023 đến...

Wat Lok Molee, ngôi chùa cổ được xây từ thế kỷ...

0
(SGTT) - Chùa Lok Molee, hay còn được gọi là Lok Moli - được xây dựng vào khoảng thế kỷ 14. Đây là một...

Kết nối