Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

2 xu hướng trang hoàng nhà cửa trong năm 2020

(SGTT) – Theo nhiều doanh nghiệp trong ngành, người tiêu dùng có xu hướng chọn nội thất thông minh, gam màu trầm cho việc sửa chữa, làm mới hay trang trí nhà dịp cuối năm. Và trong năm 2020, các nhà cung ứng hàng nội thất cũng sẽ tiếp tục xoay quanh… những ngôi nhà nhỏ xinh.

Gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm có gam màu trầm dịp cuối năm.

Đến hẹn lại lên, các thương hiệu nội thất đang giảm giá bán nhiều mặt hàng để phục vụ người tiêu dùng tân trang nhà cửa chuẩn bị chào đón năm mới. Theo ghi nhận của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, người tiêu dùng năm nay có xu hướng chọn nội thất có thiết kế thông minh, màu sắc đa dạng, trong đó, gam màu trầm cũng được nhiều người chuộng dùng.

Giảm giá bán đến 50-60%

Sofa Galaxy, thương hiệu chuyên bán sofa nhập khẩu tại TPHCM, hiện đang khuyến mại nhiều mặt hàng, có mặt hàng được giảm giá lên tới 60%, như mẫu sofa Italia – Pam giảm từ 85,8 triệu đồng xuống còn 34,32 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH Phạm Huy Anh, đơn vị sở hữu Sofa Galaxy, cho biết khách hàng thường chọn những bộ sofa nhỏ gọn, đơn giản với phong cách hiện đại, màu không quá sáng như xám, kem, nâu đen… Một số khách chọn màu cá tính, sặc sỡ nhưng không nhiều.

Trong khi đó, anh Văn Lê Viết Duy – một nhân viên kinh doanh của Toàn Phú Furniture chuyên về sofa Malaysia và bàn ghế, hiện có showroom tại TPHCM, Đà Nẵng, Tiền Giang, Huế – cho biết nhiều mặt hàng của công ty được giảm giá bán đến 50% để khuyến khích khách hàng mua sắm cho gia đình vào cuối năm. Năm nay, bàn ghế màu da bò và màu xám đen – những màu trầm – bán đắt hàng, một phần vì những màu này lâu cũ, dễ vệ sinh.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Việt Nam, chủ thương hiệu nội thất RelaxArt  chuyên bán các sản phẩm bàn ghế cho căn bếp và ghế cho quầy bar, cũng tung ra thị trường nhiều mặt hàng mới vào dịp cuối năm đồng thời giảm giá nhiều mặt hàng đang có. Anh Nguyễn Tuấn Mạnh, Phó giám đốc công ty Sao Việt Nam, cho biết RelaxArt giảm hầu hết các sản phẩm trong dịp cuối năm nay, giảm sâu nhất là 50%.

Gam sofa màu trầm, trung tính được trưng bày tại một gian hàng nội thất trong một triển lãm chuyên ngành.

Thiết kế đơn giản nhưng đa năng, nhiều tiện ích

Theo anh Viết Duy của Toàn Phú Furniture, các gia đình có xu hướng chọn những loại bàn ghế có thiết kế thông minh, đa năng, có thể gấp lại khi không dùng tới để tiết kiệm không gian.

Còn anh Tuấn Mạnh của RelaxArt cho biết thêm người tiêu dùng chọn những mẫu bàn ăn có thiết kế đơn giản, hiện đại và có nhiều công năng nhằm tối ưu hóa không gian cho gian bếp – đặc biệt giới trẻ có chiều hướng chọn nhà chung cư có diện tích nhỏ. Cũng theo hướng chuộng sự tiện lợi đó, khách hàng trẻ chọn các loại bàn ceramic vì có khả năng chống trầy xước cao, hoặc loại bàn mặt đá để dễ vệ sinh.

Ngoài thiết kế tối giản để tiết kiệm không gian, anh Đỗ Mạnh Cường, hộ gia đình chuyên thiết kế thi công nội thất cho các căn hộ chung cư tại Hà Nội trong nhiều năm qua, cho biết khách hàng của anh chuộng các món hàng nội thất, như tủ, bàn, giường… bằng cả loại hàng gỗ công nghiệp và gỗ thịt với gam màu trung tính hoặc màu trầm

Tuy vậy, cũng có những doanh nghiệp như Home Furni chuyên bán sofa, bàn ăn thông minh của doanh nhân Vũ Tiến Thập chọn cung cấp những mẫu hàng nội thất nhỏ gọn, giá bán thấp dành cho căn hộ có diện tích khiêm tốn. Lý giải cho sự chuyển đổi này, anh Tiến Thập cho hay, đó là do năm nay thị trường địa ốc đóng băng, tín dụng thắt chặt, lãi suất tăng, thị trườg hàng nội thất gia đình đã vào vòng lặp tụt giảm.

Năm 2020: xoay quanh căn hộ diện tích nhỏ

Anh Đỗ Thanh Tịnh, Tổng giám đốc Tứ Hưng – công ty cung ứng hàng nội thất cho nhóm khách hàng bình dân ở TPHCM – cho biết một bộ phận người dân đang thắt chặt chi tiêu nên có xu hướng chọn mua nội thất giá rẻ trong cuối năm nay và trong năm tới. Ngoài ra, theo anh Tịnh, xu hướng mua hàng trực tuyến (online) sẽ lên ngôi vì giảm chi phí vận hành so với các cửa hàng truyền thống.

Còn chị Nguyễn Thị Lan Anh của Sofa Galaxy nhận định xu hướng hàng nội thất năm mới cũng sẽ xoay quanh căn hộ chung cư diện tích nhỏ. Ví dụ, mặt hàng sofa nhỏ gọn, đơn giản sẽ vẫn được ưa chuộng trong năm tới vì rất nhiều hộ gia đình đang ở căn hộ chung cư. Do đó, việc tối ưu hóa không gian sẽ là lựa chọn của nhiều hộ gia đình. Gam màu sang năm, theo chị Lan Anh, sẽ vẫn là những gam màu trầm.

Anh Tuấn Mạnh của RelaxArt cho rằng sang năm, người tiêu dùng vẫn có xu hướng chọn những chiếc bàn đa năng để tiết kiệm không gian, còn chất liệu thì tùy thuộc vào gu thẩm mỹ của từng người.

Chị Nguyễn Thị Tường Quyên – Giám đốc truyền thông của Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Ong Thợ chuyên về thi công – trang trí nội thất – cho biết năm 2020 sẽ có hai xu hướng trang trí nhà cửa chính. Thứ nhất là theo phong cách tối giản, tiết kiệm không gian. Những người đi theo phong cách này thường chọn những đồ đơn giản, đa năng và ưu tiên cho không gian thông thoáng. Thứ hai là trang trí nhà cửa theo phong cách cá tính và thẩm mỹ của chủ nhân ngôi nhà. Những người theo xu hướng này muốn thổi hồn vào từng sản phẩm nội thất của ngôi nhà. Chủ nhà của phong cách thứ hai đề cao tính thẩm mỹ, tính cá nhân của từng sản phẩm nội thất trong tổ ấm của mình.

Về xu hướng chọn màu của năm 2020, anh Tiến Thập của Home Furni, cho biết theo xu thế mã màu của năm 2020 là màu xanh cổ điển (classic blue). Xu thế màu này vừa được Pantone Color Institute thuộc Pantone Inc., một tập đoàn lớn của Mỹ nổi tiếng với hệ thống bảng màu Pantone Color Matching System (PMS), công bố. Ý nghĩa của classic blue là sự bình tĩnh, tự tin và kết nối.

Năm 2020, Classic Blue, vẫn là gam màu được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Ngoài ra, các phong cách khác như Modern Contemporary, Modern Italy, Modern Loft và Scandinavian vẫn sẽ tiếp tục được yêu mến.

Đỗ Lan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Xu hướng thiết kế nội thất nổi bật năm 2020

0
(SGTT) - Năm 2020 ngày một đến gần, đồng nghĩa với các xu hướng thiết kế nội thất mới cũng đang dần hình thành....

Kết nối