Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

101 kiểu tặng quà cưới

(SGTT) – Những vật dụng tưởng chừng đơn giản như cây chổi, chiếc khăn, hoa, đồng hồ… nhưng lại là những món quà cưới đầy ý nghĩa và mang nét văn hóa đặc trưng của từng quốc gia trên thế giới.

Vào lễ cưới, bố mẹ và khách mời tham dự đám cưới đều chuẩn bị những món quà rất đẹp cho cô dâu và chú rể. Đây là phong tục thể hiện những lời cầu chúc tốt đẹp cho cuộc hôn nhân của cặp đôi mới cưới. Mỗi nước trên thế giới với nền văn hóa riêng sẽ có những phong tục tặng quà rất khác nhau.

Tặng chổi

Một số bộ lạc ở châu Phi tặng cặp đôi mới cưới những tấm da động vật, bộ chén đĩa bằng sành hay một cái chổi. Chiếc chổi này được dùng trong truyền thống nhảy qua chổi. Cặp vợ chồng mới cưới sẽ nắm tay nhau nhảy qua chiếc chổi trong lễ cưới để cầu mong cho một sự khởi đầu mới và quét sạch quá khứ không vui. Hành động này còn thể hiện sự gắn kết giữa hai gia đình thông gia và niềm tôn kính đối với tổ tiên.

Ngày nay, cô dâu thường tự tết một chiếc chổi hoặc mua những loại chổi trang trí để sử dụng cho nghi thức này trong ngày cưới. Đôi khi, để thêm phần lãng mạn, nghi thức này còn được thực hiện trên nền nhạc. Tại một số lễ cưới, khách mời có thể ghi những lời chúc tốt đẹp đến cô dâu, chú rể vào những mẩu giấy nhiều màu sắc rồi cột vào chiếc chổi trước khi cô dâu, chú rể cùng nhau nhảy qua chiếc chổi đó.

Đặt đồng xu vàng vào giày con gái

Ở Thụy Điển, bố mẹ của cô dâu có những cách tặng quà cho con gái rất đặc biệt. Bố của cô dâu sẽ đặt một đồng xu bạc vào giày bên trái của con gái trong khi người mẹ đặt một đồng xu vàng vào bên giày còn lại. Phong tục này có ý nghĩa như lời ban phúc và mong ước cho con gái có một cuộc sống sung túc khi bắt đầu một hành trình mới.

Chiếc đồng hồ cúc cu, đặc trưng của nước Đức

Chú rể được tặng những loại hạt ngũ cốc để tượng trưng cho sự thịnh vượng và những điều may mắn sẽ đến.

Bên cạnh đó, cô dâu, chú rể còn được tặng một chiếc đồng hồ cúc cu được sản xuất tại Rừng Đen, phía tây nam nước Đức, quê hương của loại đồng hồ này. Chiếc đồng hồ cúc cu làm từ gỗ chạm khắc với chú chim cúc cu ẩn bên trong như một vật tượng trưng cho tổ ấm của cặp đôi sau này.

Tục quấn khăn Kharta ở Tây Tạng

Bạn bè và gia đình của cặp đôi mới cưới thường tặng họ một chiếc khăn và choàng xung quanh cổ của cô dâu, chú rể. Chiếc khăn này có tên là Kharta, thường có màu trắng, tượng trưng cho lòng tốt và trái tim thuần khiết của người tặng. Đôi khi, có những cặp đôi được tặng rất nhiều khăn cho đến khi cổ họ dường như không thể quàng thêm một chiếc khăn nào nữa.

Khăn Kharta thường được làm từ lụa và sử dụng tại nhiều dịp lễ quan trọng khác trong đời sống người dân Tây Tạng như sinh nhật, lễ tốt nghiệp hoặc dịp đón những vị khách đặc biệt. Hiện nay, ngoài màu trắng, khăn Kharta còn có cả màu vàng.

Tặng cặp vịt là truyền thống của Hàn Quốc

Theo một tập tục xưa của Hàn Quốc, chú rể sẽ tặng cho cô dâu một cặp vịt hoặc cặp ngỗng nhằm thể hiện những ước muốn của họ cho hôn nhân. Ngỗng và vịt tượng trưng cho lòng trung thành, tình yêu, sự yên ấm và sự sinh sôi nảy nở bởi vì chúng là những động vật chỉ có một bạn tình trong suốt cuộc đời.

Ngày nay, các cặp đôi thường được tặng một cặp vịt gỗ gói trong những mảnh vải nhiều màu sắc tại lễ cưới. Cặp vịt này sẽ được trưng trong nhà của cặp đôi mới cưới. Vị trí của chúng đôi khi cũng là thông điệp của ông chồng hay người vợ gửi đến bạn đời, thể hiện mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Khi hai chú vịt được đặt ở đối diện, đâu mỏ vào nhau nghĩa là cặp vợ chồng có mối quan hệ hòa thuận, khi hai chú vịt bị xoay đâu lưng vào nhau nghĩa là giữa hai người sắp có chiến tranh lạnh.

Malaysia: gấp tiền mừng tặng đám cưới

Tương tự như ở Việt Nam, khách mời đám cưới ở Malaysia sẽ tặng tiền mừng cho cô dâu chú rể. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là họ sẽ gấp tiền thành hình bông hoa hay con hạc.

Bên cạnh đó, theo truyền thống, một hộp quà được gói cẩn thận với những quả trứng cùng hoa trang trí bên trong cũng sẽ được tặng cho cô dâu, chú rể. Đây là một biểu tượng của sự sinh sôi với hy vọng cặp đôi sẽ có nhiều con.

Khách mời tại Puerto Rico cũng có quà

Tại lễ cưới, khách đến tham dự thường được tặng những món quà nhỏ thay lời cám ơn của cô dâu, chú rể. Nghi thức này ở Puerto Rico có chút khác biệt khi đặt tại lễ cưới một búp bê ăn mặc giống cô dâu, bên trên phủ đầy những chiếc bùa gọi là capias. Bùa này thường là những chiếc ruy băng in tên cô dâu, chú rể và ngày diễn ra lễ cưới. Cô dâu sẽ tặng cho mỗi vị khách một chiếc bùa như một món quà cảm ơn họ.

Thiên Nhiên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Kết nối