Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Xe cổ vào hình cưới

D.Thanh –

Hiện nay, nhiều người ở Sài Gòn sẵn sàng bỏ ra một khoản chi không nhỏ để thuê xe cổ chụp hình cưới. Với giá 1,5-2 triệu đồng/xe cho ba giờ chụp hình. Nhiều cặp đôi còn quyết định thuê cả dàn xế cổ để rước dâu. Một chiếc xe hoa này có giá thuê là 5 triệu đồng bao gồm chi phí cho tài xế, nhưng chỉ chạy ở nội thành.

Không ra khỏi nội thành

xh_1-42

Nhiều cặp đôi đã chọn xe cổ để tăng thêm phần lãng mạn trong những tấm hình cưới của mình.

Ảnh: Studio Ngọc Huy

Xe cổ tuy không có nhiều và khó tìm nhưng nhiều cặp đôi vẫn chấp nhận bỏ ra chi phí cao để thuê chụp hình cưới, thậm chí có những cặp đôi làm lễ rước dâu bằng những đoàn xe cổ. Xu hướng chụp ảnh cưới với xe cổ là một xu hướng mới rất được các cặp cô dâu chú rể lựa chọn và tìm kiếm. Từ đó dịch vụ cho thuê xe chụp hình cưới ra đời đáp ứng được nhu cầu của nhiều người trẻ đang có xu hướng tìm về với phong cách cổ điển.

Anh An Tâm, chủ cơ sở cho thuê xe cổ (là cách gọi chung các loại xe có tuổi, đã sử dụng vài chục năm)  tại 12/4/17 Nguyễn Sơn (quận Tân Phú) cho biết, với nhiều dòng ô tô có tuổi sử dụng vài chục năm như Peugeot 203 Familiale, Mercedes Ponton 190, Volkswagen 1963, Citroen Tractio 1953, Lincoln Continental, Citroen Cheveaau, Citroen DS21… mức giá cho thuê trọn ngày (8 giờ) là 8 triệu đồng/xe bao gồm tài xế và lộ trình tối đa chỉ 100km trong nội thành Sài Gòn.

Theo anh Ngọc Huy, chủ studio Ngọc Huy (297 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình) cho biết, nhiều dòng xe cổ được khách hàng lựa chọn, đặc biệt là dòng xe mui trần của hãng Volkswagen, lưu giữ gần như toàn bộ phiên bản “xe con cóc” từ những năm 1950-1970. Đây là một lựa chọn của những cặp đôi thích vẻ cổ điển nhưng vẫn không kém phần sang trọng và lãng mạn.

Riêng với xe hai bánh, loại vespa cổ có mức thuê từ 600.000 đồng/xe, tùy phiên bản cho ba giờ đồng hồ chụp hình. Với vespa cổ, các cặp đôi thuê chụp hình và có thể cùng nhau dạo một vòng quanh thành phố. Nhiều cặp đôi chịu chi “đậm” hơn để thuê cả dàn xe vespa đi rước dâu.

Đam mê trước, cho thuê sau

xh_4-20

Để có thể sở hữu một chiếc xe cổ vẫn còn hoạt động tốt, người yêu xe phải bỏ ra vài tỉ đồng để mua về và làm đẹp cho xe, chưa kể chi phí chăm sóc xe định kỳ. Là người thường xuyên đứng sau ống kính, ngắm nhìn, tìm ra những vẻ đẹp riêng và chụp lại thần thái từng người cũng như góc đẹp nhất của họ, anh Huy cho biết, xu hướng cưới năm 2016 đặc biệt chú trọng chụp ngoại cảnh nhiều hơn, với nhiều đạo cụ là xe máy, xe hơi cổ. Không chỉ có xe bốn bánh, anh Ngọc Huy còn sưu tầm Vespa Super và xe CD cổ. Theo anh, những vẻ đẹp được thời gian thử thách thì cần lưu giữ. “Giờ tôi có đủ bộ rồi, cô dâu nào muốn rước dâu bằng hai bánh hay bốn bánh tôi cũng có”, anh nói.

Cũng theo anh Huy, việc chụp ảnh cưới với những chiếc xe làm nền không còn là chuyện xa lạ. Những bộ ảnh cưới lấy xe đạp, Vespa hay các loại xe bốn bánh cổ làm đạo cụ thường gây ấn tượng mạnh. Trong đó, mỗi loại xe sẽ có một cách trang trí hoặc chụp theo phong cách khác nhau như xe đạp phù hợp với những khuôn hình nhẹ nhàng lãng mạn, nên cô dâu có thể diện đầm trắng tinh khôi, chú rể áo trắng quần jeans bụi phủi. Nếu chụp cùng xe máy cổ sẽ hiệu quả hơn nếu cô dâu diện váy cưới ngắn, gắn thêm bóng bay cho thêm phần kiêu sa. Những chiếc áo cưới hiện đại đúng mốt chụp với những chiếc xe Vespa có tuổi đời nhiều khi gấp đôi cô dâu chú rể, cùng hoa cưới, trang phục.  Đặc biệt ở những bức hình này, yêu cầu người chụp ảnh và phần xử lý hậu kỳ ảnh phải chú trọng cách xử lý ánh sáng, để có thể tạo nên những bức hình phảng phất nét đẹp hoài cổ,  mang đến những “hương vị” mới lạ cho bộ ảnh cưới của các cặp đôi.

Tại Sài Gòn hiện có khá nhiều điểm cho thuê xe cổ nhưng nó không rầm rộ như một dịch vụ, đa phần những người chơi xe cổ lập thành một hội, và khi các cô dâu chú rể cần thì họ cho thuê để chụp hình, một phần vì cùng chia sẻ niềm đam mê với xe cổ là chủ yếu.

Anh Hoàng Giang, quản lý một dịch vụ cho thuê xe cổ tại TPHCM cho biết, dịch vụ này xuất phát từ những người đam mê xe cổ, muốn mang lại chút mới lạ cho cuộc sống. Trên thực tế, chi phí vận hành và bảo trì những chiếc xe này rất đắt đỏ, do phụ tùng thay thế khó tìm. “Những người tìm đến dịch vụ này đa phần là yêu và đam mê xe cổ, muốn để lại một dấu ấn đẹp trong ngày vui của mình”, anh nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Kết nối